Tăng cường kết nối giao thương giữa doanh nghiệp hai nước Việt Nam-Lào

12:08, 19/07/2026

Chiều 17/7, tại Thủ đô Vientiane, Lào, diễn ra Hội thảo giao thương doanh nghiệp Việt Nam-Lào 2026. Đây là hoạt động do Bộ Công thương hai nước Việt Nam và Lào phối hợp tổ chức nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp tìm kiếm đối tác, cơ hội mở rộng mạng lưới kinh doanh và thúc đẩy thương mại song phương.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội thảo. (Ảnh: DUY TOÀN)

Với chủ đề "Kết nối doanh nghiệp-Mở rộng thị trường-Hướng tới mục tiêu thương mại Việt Nam-Lào 10 tỷ USD", hội thảo thu hút sự tham gia của khoảng 120 đại biểu đại diện cho doanh nghiệp hai nước Việt Nam-Lào.

Tại hội thảo, các đại biểu được cập nhật những thông tin mới nhất về chính sách thương mại, môi trường đầu tư, quy định pháp lý, thương mại biên giới, cũng như các cơ hội hợp tác tại mỗi thị trường. Các đại biểu tham dự hội thảo cũng trình bày các tham luận, trao đổi, thảo luận trực tiếp về môi trường đầu tư, kinh doanh của mỗi nước để tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư.

Trong khuôn khổ hội thảo, các doanh nghiệp cũng được tham gia các phiên giao thương trực tiếp nhằm tìm kiếm đối tác, mở rộng mạng lưới kinh doanh. Nhiều doanh nghiệp hai nước đã tìm được đối tác ngay trong lần đầu tiên tham gia các phiên kết nối tại hội thảo.

Các doanh nghiệp giao thương trực tiếp. (Ảnh: DUY TOÀN)

Ông Phạm Xuân Hưng, nhà sáng lập, Công ty TNHH Hoàng Hiệp F&B cho biết, trong khuôn khổ buổi giao thương trực tiếp, công ty đã tìm được hai đối tác tiềm năng; hai bên sẽ tiếp tục đàm phán để đưa sản phẩm của công ty vào phân phối trong các siêu thị tại Lào.

Ông Phạm Xuân Hưng, Công ty TNHH Hoàng Hiệp F&B. (Ảnh: DUY TOÀN)

Bà Mukdavanh Keovilay, đại diện Công ty TNHH xuất nhập khẩu PDL của Lào cho biết rất vui khi đã tìm được những khách hàng cũng như đối tác liên doanh rất tiềm năng đến từ Việt Nam. Hiện các bên đang tích cực trao đổi và thảo luận sâu về phương án hợp tác xây dựng nhà máy sản xuất. Dự kiến, ban đầu sẽ thiết lập một cơ sở sản xuất với quy mô vừa và nhỏ, sau đó sẽ từng bước đầu tư, nâng cấp và mở rộng thành nhà máy quy mô lớn trong tương lai.

Bà Mukdavanh Keovilay, đại diện Công ty TNHH xuất nhập khẩu PDL của Lào. (Ảnh: DUY TOÀN)

Theo Bộ Công thương hai nước Việt Nam-Lào, hợp tác kinh tế đã trở thành nền tảng lâu dài trong quan hệ Việt Nam-Lào và ngày càng khởi sắc. Năm 2025, kim ngạch thương mại song phương giữa hai nước đã đạt gần 3 tỷ USD, tăng gần 33% so với năm 2024. Đây cũng là cơ sở để hai nước xác định mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương Việt Nam-Lào đạt 5 tỷ USD trong thời gian tới và hướng tới mốc 10 tỷ USD vào năm 2030.

Theo Báo Nhân Dân


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Cộng đồng người Việt đóng góp tích cực cho sự phát triển và đa dạng văn hóa của bang Tây Australia
Giám đốc Cảnh sát bang Tây Australia mong muốn có nhiều người Việt tại sở tại tham gia vào lực lượng cảnh sát địa phương; qua đó góp phần làm đa dạng lực lượng và đưa các hoạt động gần hơn với cộng đồng và hiệu quả hơn.
19/07/2026
Mỹ siết thời hạn thị thực sinh viên quốc tế, khách trao đổi văn hóa và nhà báo
Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang áp dụng các giới hạn thời gian mới đối với thị thực dành cho sinh viên nước ngoài, khách trao đổi văn hóa và nhà báo, chấm dứt hệ thống đã tồn tại trong nhiều thập kỷ vốn cho phép nhiều người trong số này được ở lại Mỹ miễn là họ vẫn đang theo học hoặc thực hiện nhiệm vụ công tác.
17/07/2026
WHO kêu gọi hỗ trợ tài chính ứng phó dịch Ebola
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết mới huy động được khoảng 40% trong tổng số 115 triệu USD cần thiết cho chiến dịch ứng phó đợt bùng phát dịch Ebola tại miền đông Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo.
17/07/2026
Việt Nam ủng hộ cải tổ Liên hợp quốc theo hướng tinh gọn, hiệu quả, thích ứng với các thách thức toàn cầu
Việt Nam ủng hộ cải tổ Liên hợp quốc theo hướng tinh gọn, hiệu quả và thích ứng tốt hơn với các thách thức toàn cầu, qua đó hỗ trợ các quốc gia thực hiện hiệu quả Chương trình Nghị sự 2030 về phát triển bền vững.
17/07/2026