Tổng thống Donald Trump đưa Syria ra khỏi danh sách quốc gia tài trợ khủng bố

08:52, 09/07/2026

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ đưa Syria ra khỏi danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố, mở đường để Damascus khôi phục quan hệ tài chính với thế giới và thu hút đầu tư nước ngoài sau nhiều thập kỷ bị cô lập.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa tại cuộc gặp ngày 8-7. Ảnh chụp từ video của Reuters

Trong thư gửi Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa sau cuộc gặp tại Ankara ngày 8-7, ông Trump cho biết đã trình quyết định này lên Quốc hội Mỹ.

Theo quy định, Quốc hội sẽ có 45 ngày để xem xét trước khi quyết định chính thức có hiệu lực.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết quyết định được đưa ra sau khi chính quyền đánh giá những thay đổi gần đây của Syria trong hoạt động chống khủng bố và sau khi Tổng thống Ahmed al-Sharaa cam kết nước này sẽ không ủng hộ các hành vi khủng bố quốc tế trong tương lai.

Dù Quốc hội Mỹ vẫn có quyền phản đối, giới quan sát nhận định khả năng quyết định bị ngăn chặn là không cao.

Syria bị Mỹ đưa vào danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố từ năm 1979, dưới thời cựu Tổng thống Hafez al-Assad.

Việc bị liệt kê trong danh sách này khiến Damascus bị hạn chế tiếp cận viện trợ của Mỹ, xuất khẩu quốc phòng và nhiều hoạt động tài chính quốc tế. Hiện Cuba, Iran và Triều Tiên cũng nằm trong danh sách.

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Syria Safwat Raslan nhận định động thái của Washington sẽ tạo thêm cơ hội để thu hút đầu tư, thúc đẩy phục hồi kinh tế và giúp Syria từng bước tái hòa nhập vào nền kinh tế toàn cầu.

Theo giới chức Mỹ, việc đưa Syria ra khỏi danh sách quốc gia tài trợ khủng bố sẽ tạo điều kiện để các doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực như dầu khí, ngân hàng, công nghệ và bất động sản.

Trước đó, Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh chấm dứt chương trình trừng phạt của Mỹ đối với Syria, còn Quốc hội cũng thông qua việc bãi bỏ các lệnh trừng phạt theo Đạo luật Bảo vệ Dân thường Syria Caesar.

Một số doanh nghiệp Saudi Arabia đã lên kế hoạch đầu tư hàng tỷ USD vào Syria, trong khi nhiều quốc gia vùng Vịnh cũng cam kết hỗ trợ tài chính cho quá trình tái thiết.

Trong cuộc gặp với Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa, ông Trump đánh giá cao vai trò của nhà lãnh đạo Syria trong quá trình thống nhất đất nước và các chiến dịch chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).

Ông Ahmed al-Sharaa từng là chỉ huy của Mặt trận al-Nusra, chi nhánh của al-Qaeda tại Syria, trước khi tuyên bố cắt đứt quan hệ với tổ chức này vào năm 2016 và sau đó lãnh đạo liên minh nổi dậy lật đổ chính quyền Bashar al-Assad vào cuối năm 2024.

Theo Báo Hà Nội Mới


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Nga mở rộng lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel để ổn định thị trường trong nước
Ngày 8-7, theo TASS, Chính phủ Nga thông báo mở rộng lệnh cấm tạm thời xuất khẩu dầu diesel và nhiên liệu hàng hải sang cả các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm dầu mỏ, nhằm tăng nguồn cung và ổn định thị trường nhiên liệu trong nước.
09/07/2026
Sáu người chết, 11 người mất tích, Trung Quốc nỗ lực khắc phục hậu quả mưa lũ
Nhiều khu vực ở Quảng Tây, Trung Quốc đang hứng chịu đợt mưa lớn liên tục hiếm gặp trong lịch sử, kéo theo thiên tai cực đoan, gây hậu quả nghiêm trọng, khoảng 77% số xã, thị trấn xuất hiện mưa bão, nhiều nơi có lượng mưa vượt mức kỷ lục, 6 người chết, 11 người mất tích, hàng chục nghìn người phải di dời khẩn cấp.
08/07/2026
Ireland đảm nhận cương vị Chủ tịch luân phiên Hội đồng EU: Nhiệm vụ củng cố vị thế Liên minh châu Âu
Đảm nhiệm cương vị Chủ tịch luân phiên Hội đồng EU nửa cuối năm 2026, Ireland gánh vác trọng trách dẫn dắt nỗ lực tăng cường năng lực tự chủ, củng cố vị thế của EU trong giai đoạn biến động hiện nay.
08/07/2026
EU công bố kế hoạch hành động ứng phó rủi ro AI trong an ninh mạng
Ủy ban châu Âu (EC) ngày 7/7 công bố Kế hoạch hành động về trí tuệ nhân tạo (AI) và an ninh mạng, nhằm tăng cường khả năng ứng phó trước những rủi ro và cơ hội mà các mô hình AI tiên tiến đặt ra đối với không gian số của Liên minh châu Âu (EU).
08/07/2026