Trung Quốc đề xuất luật phòng, chống bắt nạt trực tuyến

12:18, 30/07/2026

Ngày 29-7, Trung Quốc công bố dự thảo luật về phòng, chống bắt nạt trên không gian mạng, nhằm tăng cường bảo vệ nạn nhân và siết chặt xử lý các hành vi lạm dụng trực tuyến.

Trung Quốc đề xuất luật phòng, chống bắt nạt trực tuyến nhằm ngăn chặn, răn đe và xử lý các hành vi bắt nạt trên mạng. Ảnh: Reuters

Theo China Daily, dự thảo gồm 60 điều và sẽ được lấy ý kiến công chúng đến hết ngày 28-8. Giới chức Trung Quốc cho biết văn bản được xây dựng trong bối cảnh tình trạng bắt nạt trên mạng ngày càng phức tạp, với mục tiêu tăng cường phòng ngừa, răn đe và xử lý các hành vi vi phạm.

Dự thảo xác định bắt nạt trực tuyến là hành vi diễn ra có tổ chức hoặc kéo dài trên môi trường mạng, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, bao gồm danh dự, nhân phẩm, uy tín, quyền riêng tư, quyền đối với hình ảnh và dữ liệu cá nhân.

Các hành vi bị cấm gồm phát tán có chủ đích lời lẽ xúc phạm, tin đồn thất thiệt, ngôn từ thù hận, nội dung kích động chia rẽ, đe dọa, bình luận mang tính phân biệt đối xử, tiết lộ trái phép thông tin cá nhân, cũng như quấy rối hoặc đe dọa kéo dài trên môi trường mạng.

Theo dự thảo, cơ quan quản lý sẽ phối hợp với các nền tảng trực tuyến để xây dựng cơ chế phòng ngừa và xử lý vi phạm. Các nền tảng sẽ phải thiết lập hệ thống đăng ký người dùng, quản lý tài khoản, bảo vệ dữ liệu cá nhân, kiểm duyệt nội dung, cảnh báo sớm, giám sát, ứng phó sự cố và giải quyết khiếu nại.

Việc xử lý vi phạm được thực hiện theo cơ chế phân cấp, căn cứ vào tính chất hành vi, số lượng người tham gia, phạm vi ảnh hưởng và mức độ thiệt hại. Dự thảo cũng nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân cung cấp hạ tầng kỹ thuật hoặc dịch vụ như truy cập Internet, lưu trữ máy chủ, lưu trữ dữ liệu, truyền dẫn thông tin, quảng cáo, tài trợ hoặc thanh toán nếu biết các dịch vụ này được sử dụng để phục vụ hành vi bắt nạt trên mạng.

Ngoài ra, dự thảo đề xuất cấm mua bán, cung cấp trái phép thông tin cá nhân; đồng thời cấm bán, cho thuê hoặc cho mượn thẻ SIM, thẻ Internet vạn vật (IoT) và tài khoản trực tuyến để phục vụ các hoạt động bắt nạt trên không gian mạng.

 

Theo Báo Hà Nội Mới Xem link nguồn

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Động đất tại Nhật Bản: Số người tử vong tăng lên 18
Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản, cảnh sát và hàng trăm nhân viên cứu hộ tiếp tục tìm kiếm những người còn mắc kẹt sau trận động đất 7,1 độ xảy ra ngày 28-7 tại tỉnh Kumamoto, trên đảo Kyushu, tây nam Nhật Bản.
30/07/2026
Iran lên án Mỹ và Ả Rập Saudi không kích Iraq, căng thẳng khu vực tiếp tục leo thang
Ngày 29-7, Iran lên án các cuộc không kích phối hợp giữa Mỹ và Ả Rập Saudi nhằm vào một số mục tiêu tại Iraq, cảnh báo nguy cơ đẩy căng thẳng tại Trung Đông lên một nấc thang mới.
30/07/2026
Trung Quốc tự chủ máy quang khắc DUV:Bước ngoặt của công nghiệp bán dẫn toàn cầu
Trung Quốc bắt đầu sản xuất máy quang khắc cực tím sâu DUV (Deep Ultraviolet Lithography) tự phát triển, đánh dấu mốc mới trong chiến lược tự chủ ngành bán dẫn. Bước tiến này được đánh giá sẽ giúp nền kinh tế hàng đầu châu Á giảm phụ thuộc vào thiết bị nhập khẩu và tạo ra những thay đổi nhất định đối với chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu.
30/07/2026
Châu Âu trong mùa hè của những kỷ lục cháy rừng
Những vụ cháy rừng kỷ lục tại Pháp và Tây Ban Nha không chỉ phản ánh tác động của biến đổi khí hậu, mà còn cho thấy năng lực ứng phó của châu Âu đang chịu sức ép trước một dạng rủi ro ngày càng cực đoan.
29/07/2026