Hamas kêu gọi Israel thực hiện đầy đủ thỏa thuận ngừng bắn

08:44, 18/08/2026

Phong trào Hamas kêu gọi các bên trung gian và Hội đồng Hòa bình gây sức ép buộc Israel thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo thỏa thuận ngừng bắn tại Dải Gaza, đồng thời phê chuẩn kế hoạch triển khai giai đoạn hai của tiến trình hòa bình.

Ông Jared Kushner, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi ngày 16-8. Ảnh: Reuters.

Lời kêu gọi được đưa ra sau các cuộc đàm phán tại thành phố El-Alamein (Ai Cập) ngày 16-8, trong bối cảnh các bên vẫn còn nhiều bất đồng về những bước đi tiếp theo, đặc biệt là vấn đề vũ khí của Hamas và các lực lượng Palestine tại Dải Gaza.

Tại cuộc gặp có sự tham dự của ông Jared Kushner, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cùng đại diện các nước trung gian Ai Cập, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ, lãnh đạo Hamas Khalil al-Hayya xác nhận phong trào này đồng ý với “lộ trình” hòa bình 15 điểm. Tuy nhiên, Hamas không nêu rõ những điều khoản nào đã được các bên thống nhất.

Một trong những trở ngại đối với giai đoạn tiếp theo là tương lai số vũ khí của Hamas và các lực lượng vũ trang khác tại Dải Gaza. Đây cũng là vấn đề còn khác biệt lớn giữa Hamas và Israel.

Trước đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu công khai bác bỏ kế hoạch 15 điểm do Mỹ đề xuất, đồng thời khẳng định Israel sẽ không rút quân khỏi Gaza cho đến khi Hamas được giải giáp hoàn toàn.

Sau cuộc gặp với Hamas, ông Kushner tới Israel để hội đàm với Thủ tướng Netanyahu, trong bối cảnh lập trường giữa Israel và Hamas về các điều kiện để tiếp tục tiến trình hòa bình vẫn còn nhiều khác biệt.

Cùng ngày 16-8, 8 quốc gia Arab và Hồi giáo đồng loạt lên án việc Israel bác bỏ lộ trình do Mỹ hậu thuẫn nhằm triển khai kế hoạch hòa bình Gaza. Trong tuyên bố chung, ngoại trưởng Ai Cập, Qatar, Jordan, Ả rập Saudi, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Thổ Nhĩ Kỳ, Indonesia và Pakistan cho rằng lập trường của Israel đang đe dọa các nỗ lực quốc tế nhằm chấm dứt xung đột tại vùng lãnh thổ Palestine.

Các nước này đồng thời cho rằng Israel phải chịu trách nhiệm về việc cản trở những nỗ lực hướng tới hòa bình.

Hiện các bên trung gian chưa công bố đầy đủ kết quả đàm phán tại El-Alamein, trong khi những khác biệt giữa Israel và Hamas vẫn là trở ngại đối với việc chuyển sang giai đoạn tiếp theo của kế hoạch hòa bình Gaza.

Theo Báo Hà Nội Mới Xem link nguồn

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Giá cước vận tải tăng kỷ lục tại nhiều tuyến hàng hải
Xung đột, hạn hán, tắc nghẽn cảng và nhu cầu vận chuyển mạnh đang cùng lúc gây sức ép lên chuỗi cung ứng, làm gia tăng nguy cơ chi phí cuối cùng được chuyển sang người tiêu dùng.
18/08/2026
Lebanon kêu gọi gia nhiệm vụ lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc
Tổng thống Lebanon Joseph Aoun ngày 17-8 kêu gọi gia hạn nhiệm vụ của Lực lượng Lâm thời Liên hợp quốc tại Lebanon (UNIFIL), đồng thời nhấn mạnh sự hiện diện của lực lượng quốc tế này có vai trò quan trọng trong duy trì ổn định tại miền Nam Lebanon và hỗ trợ quân đội nước này.
18/08/2026
Vòng xoáy trừng phạt Nga bước sang mặt trận hàng hải
Liên minh châu Âu (EU) đang chuẩn bị một gói trừng phạt mới nhằm gia tăng sức ép lên Nga vào mùa thu, trong khi Mátxcơva cảnh báo sẽ đáp trả nếu phương Tây tiến tới bắt giữ tàu thương mại của Nga.
18/08/2026
Maroc và Tây Ban Nha ngăn chặn người vượt biên trái phép
Lực lượng an ninh Maroc đã ngăn chặn hàng trăm người di cư, phần lớn từ khu vực phía nam sa mạc Sahara, tìm cách vượt biên trái phép vào Ceuta, vùng lãnh thổ tự trị của Tây Ban Nha.
17/08/2026