Nepal chạy đua cứu hộ sau lũ quét, hàng trăm du khách nước ngoài vẫn mất tích

08:33, 28/08/2026

Các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ bằng trực thăng và máy bay không người lái tiếp tục được triển khai ngày 27-8 sau trận lũ quét nghiêm trọng dọc biên giới Nepal - Trung Quốc khiến ít nhất 362 người thiệt mạng và hơn 1.300 người mất tích.

Toàn bộ các làng mạc đã bị phá hủy sau trận lũ quét kinh hoàng dọc biên giới Nepal - Trung Quốc hôm 26-8. Ảnh: Reuters

Cơ quan Du lịch Nepal cho biết hàng trăm du khách trong và ngoài nước vẫn mất liên lạc ở phía Nepal. Trong số những người nước ngoài chưa được xác định tung tích có công dân Mỹ, Ukraine, Malaysia, Australia, Anh, Canada, Singapore và Đức. Riêng Ấn Độ cho biết 288 công dân nước này tại Nepal hiện chưa thể liên lạc.

Cùng ngày, Thủ tướng Nepal Balendra Shah đã đến Bidur, huyện Nuwakot, để thị sát các khu vực bị ảnh hưởng, gặp quan chức địa phương, lực lượng an ninh và đại diện cộng đồng nhằm đánh giá thiệt hại và tình hình cứu hộ. Chính phủ Nepal cho biết đã huy động hàng nghìn binh sĩ, cảnh sát và công an vũ trang tham gia chiến dịch tìm kiếm, cứu nạn.

Trận lũ đã cuốn trôi hoặc phá hủy nhiều nhà cửa, cầu đường và các công trình hạ tầng quan trọng. Theo các báo cáo ban đầu, 19 cây cầu và khoảng 40 km đường giao thông bị hư hại, khiến nhiều khu dân cư bị cô lập. Một số khu vực chỉ có thể tiếp cận bằng đường hàng không, buộc các lực lượng cứu hộ phải sử dụng trực thăng để sơ tán người dân và vận chuyển hàng cứu trợ.

Liên đoàn Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (IFRC) ước tính ít nhất 10.000 gia đình tại Nepal đã mất nhà cửa. Việc tiếp cận các cộng đồng bị ảnh hưởng đặc biệt khó khăn do đường sá và cầu cống bị phá hủy, trong khi hệ thống thông tin liên lạc chưa được khôi phục hoàn toàn.

Tại các bệnh viện ở Kathmandu, các bác sĩ đang điều trị cho những người bị thương nặng sau khi bị dòng nước và đất đá cuốn trôi. Trong khi đó, lực lượng an ninh tiếp tục tiếp nhận thông tin từ các gia đình có người mất tích và đối chiếu với danh sách những người được cứu hoặc đưa đến bệnh viện.

Thảm họa được cho là bắt nguồn từ sự sụp đổ của một khối băng lớn từ sông băng trên dãy Himalaya, cách cửa khẩu Rasuwa - Rasuwagadhi khoảng 20 km về phía đông bắc. Hàng tấn băng và đá sau đó đổ xuống sông Bhotekoshi, tạo ra dòng lũ lớn cuốn theo bùn đất và vật liệu đá xuống khu vực hạ lưu.

Giới chức Nepal đồng thời cảnh báo nguy cơ xảy ra một đợt lũ mới do dòng chảy bị chặn, hình thành một hồ nước ở khu vực thượng nguồn. Lượng nước tiếp tục tích tụ phía sau rào chắn tự nhiên có thể gây ra dòng lũ mới nếu cấu trúc này bị vỡ. Người dân sống dọc các con sông được khuyến cáo tránh xa bờ sông và duy trì cảnh giác trong khi lực lượng cứu hộ được đặt trong tình trạng sẵn sàng ứng phó.

Tại phía Trung Quốc, chính quyền cũng triển khai lực lượng quân đội, cứu hộ và nhân viên y tế tới huyện Gyirong để tìm kiếm người mất tích và hỗ trợ các khu vực bị cô lập. Trung Quốc cho biết trong số những người mất tích tại khu vực này có 260 công dân nước ngoài.

Với số người mất tích vẫn ở mức cao và nhiều khu vực chưa thể tiếp cận, giới chức Nepal cảnh báo thương vong có thể tiếp tục tăng khi các đội cứu hộ mở rộng tìm kiếm dọc các tuyến sông và khu vực bị lũ quét tàn phá.

Tổng hợp

Theo Báo Hà Nội Mới Xem link nguồn

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Qatar cam kết hỗ trợ Iran, nỗ lực thúc đẩy hạ nhiệt căng thẳng khu vực
Theo truyền thông Iran, ngày 27-8, Qatar cam kết cung cấp mọi sự hỗ trợ có thể nhằm giúp giảm bớt những khó khăn mà người dân Iran đang phải đối mặt, trong bối cảnh Doha tiếp tục nỗ lực thúc đẩy giảm leo thang căng thẳng tại khu vực.
28/08/2026
Ấn Độ tìm lời giải cho tham vọng điện hạt nhân
Ấn Độ cần gần 210 tỷ USD để nâng công suất điện hạt nhân lên 100 GW, nhưng dự thảo quy định mới có thể chặn công nghệ từ nước ngoài và làm chậm dòng vốn tư nhân cần thiết trong nước.
28/08/2026
Khai mạc Hội nghị liên Nghị viện cấp Chủ tịch Quốc hội lần thứ hai (ISC-2)
Ngày 27/8, Hội nghị liên Nghị viện cấp Chủ tịch Quốc hội lần thứ hai (ISC-2) khai mạc tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tham dự phiên khai mạc và phát biểu tại Hội nghị.
28/08/2026
Giải quyết tình trạng mất an ninh lương thực do xung đột
Ngày 25 và 26/8, tại Trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tổ chức Phiên thảo luận mở cấp cao với chủ đề “Lương thực dưới làn đạn: Vai trò của Hội đồng Bảo an trong giảm thiểu các cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu và tại chỗ”.
28/08/2026