Nga để ngỏ đối thoại, Ukraine thúc đẩy năng lực phòng thủ tên lửa nội địa

08:18, 07/08/2026

Ngày 6-8, Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Alexey Fadeev cho biết Mátxcơva chưa nhận được bất kỳ đề xuất nào từ phía Ukraine về việc nối lại các cuộc tiếp xúc ngoại giao nhằm giải quyết xung đột, đồng thời khẳng định Nga vẫn sẵn sàng xem xét những sáng kiến "mang tính xây dựng" từ các nhà đàm phán Mỹ.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Mátxcơva, ông Fadeev nêu rõ lập trường của Nga đối với tiến trình hòa bình không thay đổi và bất kỳ giải pháp chính trị nào cũng phải tính đến các lợi ích an ninh mà Mátxcơva cho là chính đáng.

"Chúng tôi chưa nhận được bất kỳ đề xuất nào như vậy từ phía Ukraine", ông Fadeev nói, đồng thời cáo buộc Kiev đã đơn phương rút khỏi các cuộc đàm phán tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào cuối năm ngoái mà không đưa ra lời giải thích. Ông nhấn mạnh Nga sẵn sàng thảo luận với phía Mỹ nếu Washington đưa ra các đề xuất cụ thể và mang tính xây dựng.

Theo nhà ngoại giao Nga, Mátxcơva vẫn ưu tiên các biện pháp chính trị và ngoại giao, song khẳng định sẽ theo đuổi các mục tiêu của mình "trong bất kỳ hoàn cảnh nào". Ông cũng cho rằng những phát biểu không nhất quán từ giới chức Mỹ phản ánh điều mà Nga gọi là "sự bất lực trong đàm phán" của Ukraine.

Ông Fadeev đồng thời chỉ trích những nỗ lực của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhằm tìm kiếm thêm viện trợ quân sự từ Mỹ, cho rằng các kết quả đạt được còn hạn chế. Đề cập kế hoạch sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot tại Ukraine, ông nhận định quá trình này có thể mất nhiều năm do yêu cầu về công nghệ và các hạn chế liên quan đến bảo mật.

Nga cũng tiếp tục cáo buộc các nước phương Tây hỗ trợ Ukraine tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào lãnh thổ Nga thông qua việc cung cấp thiết bị và linh kiện. Theo ông Fadeev, các cơ quan thực thi pháp luật Nga đang thu thập chứng cứ để xem xét khởi tố các quan chức, binh sĩ và công dân Ukraine mà Mátxcơva cho là có liên quan đến các vụ tấn công.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev đang đẩy nhanh chương trình phát triển tên lửa đạn đạo và hệ thống phòng thủ tên lửa nội địa, với mục tiêu đạt được những kết quả quan trọng trong giai đoạn 2026-2027.

Theo ông Zelensky, Ukraine có nền tảng khoa học, năng lực kỹ thuật và đội ngũ sản xuất vũ khí đủ khả năng phát triển các hệ thống tên lửa đạn đạo và phòng thủ tên lửa của riêng mình. Tại cuộc họp về chương trình phòng thủ tên lửa FREYJA, các cơ quan liên quan đã báo cáo tiến độ triển khai cũng như những nhu cầu cần được đáp ứng để đẩy nhanh dự án.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết cuộc họp cũng tập trung vào các vấn đề như bảo đảm nguồn cung linh kiện quan trọng, mở rộng hợp tác công nghệ với các đối tác quốc tế và tăng tỷ lệ nội địa hóa sản xuất. Ông khẳng định dự án FREYJA đang đạt tiến triển tích cực và đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường năng lực phòng không của Ukraine. FREYJA là chương trình hợp tác đa quốc gia được công bố tại Paris (Pháp) vào ngày 13-7-2026 bởi Ukraine và 9 nước châu Âu nhằm phát triển hệ thống phòng thủ đánh chặn tên lửa đạn đạo tầm cao giá rẻ, tự chủ, nhằm bổ sung cho các lá chắn hiện có như Patriot.

Ông Zelensky cũng cho biết Kiev đang tiếp tục trao đổi với các đối tác về tên lửa đánh chặn Patriot PAC-2 và PAC-3, đồng thời bày tỏ kỳ vọng Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Ukraine sẽ đạt được những kết quả cụ thể trong quá trình đàm phán.

Theo một cố vấn của Tổng thống Ukraine, Nga hiện có khả năng phóng khoảng 100 tên lửa đạn đạo mỗi tháng nhằm vào nước này, khiến nhu cầu tăng cường năng lực phòng không và phát triển hệ thống đánh chặn trong nước trở nên cấp thiết. Ông Zelensky cũng cho rằng nguồn cung tên lửa phòng không từ phương Tây có thể bị thu hẹp trong thời gian tới, buộc Kiev phải đẩy nhanh quá trình tự chủ về công nghệ quốc phòng.


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Tổng thống Hàn Quốc yêu cầu huy động toàn lực ứng phó nắng nóng, hạn hán
Ngày 6-8, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung thúc giục các bộ, ngành và chính quyền địa phương huy động tối đa nhân lực, nguồn lực để ứng phó với nắng nóng kéo dài, đồng thời khẩn trương xử lý tình trạng hạn hán tại miền Nam nước này.
07/08/2026
Châu Âu vẫn hút du khách châu Á bất chấp các đợt sóng nhiệt
Những đợt nắng nóng lịch sử bao trùm nhiều khu vực tại châu Âu trong mùa Hè năm nay chưa đủ để làm chững lại làn sóng du khách châu Á đến lục địa này. Tuy nhiên, xu hướng lựa chọn điểm đến đang có sự dịch chuyển từ khu vực Nam Âu sang các quốc gia Bắc Âu có khí hậu ôn hòa hơn.
07/08/2026
Giá vàng lên đỉnh 7 tuần nhờ kỳ vọng hạ nhiệt căng thẳng Trung Đông
Giá vàng thế giới tiếp tục nối dài đà tăng trong phiên giao dịch ngày 6-8, lên mức cao nhất trong bảy tuần. Đà tăng này được hỗ trợ bởi đồng USD suy yếu, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ giảm và kỳ vọng căng thẳng tại Trung Đông hạ nhiệt.
07/08/2026
Cháy rừng kỷ lục ở châu Âu gây thiệt hại 22 tỷ USD, nguy cơ tiếp tục gia tăng
Các vụ cháy rừng bùng phát trên diện rộng trong mùa hè năm nay đã gây thiệt hại kinh tế nghiêm trọng trên khắp châu Âu, với tổng tổn thất ước tính từ 15,6-19,1 tỷ euro (tương đương 18-22 tỷ USD), trong bối cảnh nắng nóng cực đoan và hạn hán kéo dài tiếp tục làm gia tăng nguy cơ hỏa hoạn.
07/08/2026