Tổng thống Hàn Quốc yêu cầu huy động toàn lực ứng phó nắng nóng, hạn hán

08:14, 07/08/2026

Ngày 6-8, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung thúc giục các bộ, ngành và chính quyền địa phương huy động tối đa nhân lực, nguồn lực để ứng phó với nắng nóng kéo dài, đồng thời khẩn trương xử lý tình trạng hạn hán tại miền Nam nước này.

Du khách đi qua hệ thống phun sương làm mát tại hang động Gwangmyeong trong đợt nắng nóng kỷ lục ở Hàn Quốc. Ảnh: Reuters

Phát biểu tại cuộc họp kiểm tra công tác ứng phó với nắng nóng và hạn hán ở Tổ hợp Chính phủ Seoul, Tổng thống Lee Jae Myung chỉ đạo duy trì cơ chế ứng phó toàn diện cho đến khi thời tiết dịu bớt.

“Đợt nắng nóng khắc nghiệt chưa từng có đang kéo dài nhiều ngày liên tiếp”, Tổng thống Hàn Quốc nói, đồng thời nhấn mạnh bảo vệ tính mạng và sự an toàn của người dân là nhiệm vụ hàng đầu của Chính phủ.

Trước nguy cơ thiếu nước tại miền Nam, ông Lee yêu cầu chủ động bố trí nguồn cấp thay thế, vận hành thiết bị bơm và bảo đảm nước sinh hoạt không bị gián đoạn. Với các khu vực đảo, miền núi chưa có hệ thống cấp nước ổn định, chính quyền cần kết hợp cấp nước khẩn cấp với việc xây dựng các giải pháp trung và dài hạn nhằm bổ sung nguồn nước.

Các cơ quan chức năng cũng được yêu cầu tăng cường phòng ngừa thiệt hại đối với cây trồng, vật nuôi và thủy sản nuôi; kiểm tra an toàn đường bộ, đường sắt cùng các công trình hạ tầng. Hoạt động cung ứng điện phải được theo dõi chặt chẽ trong bối cảnh nhu cầu sử dụng điều hòa tăng cao.

An toàn lao động ngoài trời là một trong những nội dung được Tổng thống Lee đặc biệt lưu ý. Ông yêu cầu kiểm tra trực tiếp tại các công trường và cơ sở sản xuất, bảo đảm quy định nghỉ ngơi hoặc tạm dừng công việc trong những giờ nóng nhất được thực hiện nghiêm túc.

“Các cơ quan cần kiểm tra kỹ tại hiện trường xem người lao động có được nghỉ hoặc tạm dừng công việc trong những khung giờ nắng nóng nhất hay không”, ông Lee yêu cầu.

Các địa phương đồng thời phải tăng cường hỗ trợ người cao tuổi sống một mình, cư dân tại khu nhà tạm và những người khó tiếp cận cơ sở làm mát. Với các trường hợp có nguy cơ cao về sức khỏe, lực lượng chức năng cần chủ động đến thăm hỏi, kiểm tra và hỗ trợ kịp thời.

Bên cạnh đó, Tổng thống Hàn Quốc lưu ý bảo đảm sức khỏe và an toàn cho các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ, gồm công chức, cảnh sát, lính cứu hỏa và tình nguyện viên, trong bối cảnh công tác ứng phó có thể kéo dài.

Các chỉ đạo được đưa ra khi nắng nóng tại Hàn Quốc tiếp tục diễn biến nghiêm trọng. Nhiệt độ ở Seoul ngày 6-8 được dự báo lên tới 39 độ C, gần mức kỷ lục 39,6 độ C ghi nhận vào tháng 8-2018.

Tại một số khu vực của thủ đô, nhiệt độ ban đêm vẫn quanh ngưỡng 30 độ C, khiến nhiều người phải tìm đến các dòng suối, trung tâm thương mại và những địa điểm có điều hòa để tránh nóng.

Trước đó, thành phố Yangsan, tỉnh Nam Gyeongsang, ghi nhận nhiệt độ 42,5 độ C ngày 2-8, cao nhất trong 122 năm quan trắc tại Hàn Quốc. Đợt nóng đến nay đã khiến hơn 20 người tử vong và hàng nghìn người mắc bệnh liên quan đến nhiệt độ cao.

Thời tiết cực đoan cũng làm gián đoạn nhiều hoạt động. Toàn bộ 10 trận bóng chày chuyên nghiệp dự kiến diễn ra trong hai ngày 5-8 và 6-8 đã bị hủy sau khi một số khán giả ngất vì nắng nóng.


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Hiroshima 81 năm: Lời kêu gọi vì một thế giới không vũ khí hạt nhân
Sáng 6-8, đúng 81 năm sau vụ ném bom nguyên tử xuống Hiroshima, Nhật Bản đã tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân của vụ tấn công hạt nhân đầu tiên trong lịch sử nhân loại, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường nỗ lực vì hòa bình và giải trừ vũ khí hạt nhân.
07/08/2026
Mặt trận an ninh mới ở châu Phi
Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) vừa công bố Báo cáo đánh giá mối đe dọa an ninh mạng châu Phi năm 2026 cho thấy, có tới 55% các vụ tấn công mạng tại châu Phi có sự “tiếp tay” của AI.
06/08/2026
Tổng thống Vladimir Putin điều chỉnh chỉ huy quân đội tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt
Ngày 5-8, truyền thông nhà nước Nga đưa tin, Tổng thống Vladimir Putin, đồng thời là Tổng tư lệnh tối cao các lực lượng vũ trang, đã công bố một loạt quyết định điều chỉnh nhân sự quân đội cấp cao đang tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.
06/08/2026
Iran xác nhận đạt đồng thuận với Oman về tuyến vận tải qua Eo biển Hormuz
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei ngày 5-8 cho biết Iran và Oman đã đạt được sự thống nhất về các thông số địa lý của tuyến vận tải hàng hải qua Eo biển Hormuz, đồng thời hai bên đang hoàn tất dự thảo tuyên bố chung nếu không có sự can thiệp từ các bên thứ ba.
06/08/2026