Nhật Bản ưu tiên 3 trụ cột tác chiến trong đề xuất ngân sách quốc phòng kỷ lục

08:52, 21/08/2026

Bộ Quốc phòng Nhật Bản dự kiến đề xuất ngân sách kỷ lục 8.900 tỷ yên (56,1 tỷ USD) cho năm tài chính 2027, tập trung vào ba trụ cột gồm ứng phó với phương thức tác chiến mới, duy trì năng lực chiến đấu trong xung đột kéo dài và củng cố nền tảng quốc phòng.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản dự kiến đề xuất ngân sách khoảng 8.900 tỷ yên cho năm tài chính 2027. Ảnh: Reuters

Theo Kyodo News ngày 20-8, đề xuất này phản ánh ưu tiên của Tokyo trong việc thích ứng với những thay đổi nhanh chóng trong phương thức tác chiến, đặc biệt là sự gia tăng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và máy bay không người lái.

Trụ cột đầu tiên tập trung vào khả năng ứng phó với các phương thức tác chiến mới. Bộ Quốc phòng Nhật Bản dự kiến thiết lập hệ thống hỗ trợ ra quyết định dựa trên AI tại Bộ Chỉ huy Tác chiến Liên hợp, cơ quan chỉ huy Lực lượng Phòng vệ trên bộ, trên biển và trên không. Tokyo cũng có kế hoạch triển khai các hệ thống điện toán đám mây tiên tiến và lần đầu đưa vào ngân sách việc phát triển, mua sắm máy bay không người lái tấn công.

Trụ cột thứ hai nhằm bảo đảm Nhật Bản duy trì năng lực tác chiến trong các cuộc xung đột kéo dài. Bộ Quốc phòng đề nghị kinh phí để bắt đầu phát triển tên lửa siêu thanh phóng từ tàu ngầm, đồng thời nghiên cứu khả năng trang bị tên lửa tầm xa cho tàu ngầm không người lái. Nhật Bản cũng dự kiến phát triển tên lửa tầm xa giá rẻ trong nước và mua thêm tên lửa từ nước ngoài nhằm tăng cường năng lực phản công.

Trụ cột thứ ba tập trung củng cố nền tảng quốc phòng, từ cơ sở sản xuất trang thiết bị đến nguồn nhân lực. Bộ Quốc phòng Nhật Bản đang xem xét phương án để chính phủ mua lại các cơ sở sản xuất thiết bị quốc phòng, sau đó giao doanh nghiệp tư nhân vận hành và quản lý. Bộ cũng dự kiến cải thiện chế độ lương, điều kiện làm việc cho cán bộ, chiến sĩ Lực lượng Phòng vệ và cân nhắc thành lập một cơ quan mới phụ trách chính sách hợp tác quốc tế.

Nếu tính cả một số khoản chi chưa được đưa vào yêu cầu ngân sách hiện tại, tổng ngân sách quốc phòng Nhật Bản cho năm tài chính 2027 có thể vượt 10.000 tỷ yên khi dự thảo ngân sách được hoàn tất vào cuối năm nay.

Việc Tokyo tiếp tục tăng chi tiêu quốc phòng diễn ra trong bối cảnh Nhật Bản đang triển khai Chương trình Tăng cường Quốc phòng giai đoạn 2023-2027, với tổng ngân sách dự kiến khoảng 43.000 tỷ yên. Riêng năm tài chính 2027, mức phân bổ ban đầu đã ở khoảng 8.900 tỷ yên.

Từ năm tài chính 2023, ngân sách quốc phòng Nhật Bản liên tục lập kỷ lục mới. Trong năm tài chính 2025, tổng chi tiêu quốc phòng, bao gồm các khoản chi liên quan, đạt khoảng 11.000 tỷ yên, tương đương 2% GDP và hoàn thành mục tiêu của chính phủ sớm hơn hai năm so với kế hoạch.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc giục Nhật Bản nâng chi tiêu quốc phòng lên ít nhất 3,5% GDP. Các cuộc thảo luận tại Nhật Bản về khả năng tiếp tục tăng ngân sách quốc phòng dự kiến được đẩy mạnh từ mùa thu.

Việc mở rộng chi tiêu quốc phòng của Tokyo cũng gây tranh luận trong xã hội Nhật Bản, trong khi một số nhà phân tích cảnh báo xu hướng này cho thấy Nhật Bản đang đẩy nhanh quá trình tăng cường năng lực quân sự.

 

Theo Báo Hà Nội Mới Xem link nguồn

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Amazon mở rộng dịch vụ giao hàng bằng drone tới khoảng 500 thành phố và thị trấn tại Mỹ
Amazon chuẩn bị mở rộng giao hàng bằng máy bay không người lái (drone) từ 11 cơ sở lên khoảng 500 thành phố và thị trấn tại Mỹ. Tham vọng kéo dài hơn một thập kỷ đang tiến gần thực tế, nhưng vẫn vấp phải lo ngại từ cộng đồng.
21/08/2026
Nigeria: Ít nhất 40 người thiệt mạng trong vụ lật thuyền
Ít nhất 40 người đã thiệt mạng sau khi một chiếc thuyền gỗ chở hàng chục hành khách bị lật úp ngay sau khi khởi hành tại bang Sokoto, tây bắc Nigeria ngày 20-8, chính quyền địa phương cho biết.
21/08/2026
Nga hoan nghênh Mỹ giảm quy mô tập trận với Hàn Quốc
Ngày 20-8, Nga hoan nghênh quyết định của Mỹ giảm đáng kể mức độ tham gia các cuộc tập trận quân sự chung với Hàn Quốc, cho rằng động thái này có thể góp phần giảm căng thẳng và rủi ro an ninh trên bán đảo Triều Tiên.
21/08/2026
Pakistan tái khẳng định ủng hộ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Syria
Ngày 20-8, Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Pakistan Mohammad Ishaq Dar tái khẳng định sự ủng hộ của Islamabad đối với chủ quyền, sự thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Syria trong cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Syria Asaad Hassan Al-Shaibani tại Islamabad.
21/08/2026