Cuộc đàm phán do Jordan chủ trì, nhằm giảm căng thẳng sau các cuộc tấn công gần đây của Israel vào lãnh thổ Syria và tình hình leo thang ở miền nam Syria, cũng như nhằm hỗ trợ ổn định ở Syria và khu vực rộng lớn hơn.
Cuộc họp tập trung vào các bước thiết thực để giảm căng thẳng đồng thời tìm cách quay lại đàm phán, trong đó phía Syria nhấn mạnh rằng, bất kỳ thỏa thuận an ninh nào cũng phải tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và các quyền chủ quyền của Syria.
Nội dung thảo luận hướng đến việc thiết lập các cơ chế thiết thực để ngăn chặn các cuộc tấn công, bắt giữ và các hoạt động của Israel, cũng như khôi phục các cuộc đàm phán nhằm đạt được một thỏa thuận an ninh có thể đặt nền tảng cho một thỏa thuận toàn diện hơn trong tương lai.
Phái đoàn Syria nhấn mạnh, Syria là một quốc gia có chủ quyền và có quyền tái thiết và phát triển quân đội quốc gia cũng như xác định các liên minh và đối tác phù hợp với lợi ích quốc gia của mình.
Phía Syria cũng nhắc lại lập trường: Cao nguyên Golan do Israel chiếm đóng là lãnh thổ của Syria, đồng thời lưu ý việc thảo luận về quy chế cuối cùng và con đường giải quyết vấn đề vẫn còn quá sớm ở giai đoạn hiện tại.
Cuộc đàm phán đề cập nỗ lực nhằm thu hẹp khác biệt giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Israel, cũng như ngăn chặn căng thẳng giữa hai cường quốc khu vực này lan sang lãnh thổ Syria.
Tuần trước, Israel đã tấn công sân bay quân sự Abu al-Duhur ở tây bắc Syria, với lý do Syria đang chuẩn bị cho phép lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ triển khai. Tuy nhiên, cả Syria và Thổ Nhĩ Kỳ bác bỏ thông tin này.











Ý kiến bạn đọc