Trung Quốc lần đầu tiên thu hồi thành công tên lửa trên đất liền

10:12, 20/08/2026

Truyền thông Trung Quốc cho biết, ngày 19/8, tên lửa đẩy Chu Tước-3 Yao-2 được phóng thành công từ Khu thử nghiệm đổi mới sáng tạo hàng không vũ trụ thương mại Đông Phong, tầng thứ nhất của tên lửa này cũng đã tiếp đất thành công tại bãi đáp Chu Tước 3 ở huyện Dân Cần, tỉnh Cam Túc theo quỹ đạo định trước. 

Tầng thứ nhất của tên lửa đẩy Chu Tước-3 Yao-2 tiếp đất thành công. (Ảnh cắt từ clip của Tân Hoa xã)

Sự kiện này đánh dấu bước đột phá quan trọng mới của Trung Quốc trong việc chinh phục các công nghệ cốt lõi nhằm tái sử dụng tên lửa nhiều lần trong lĩnh vực hàng không vũ trụ.

Chu Tước-3 cũng trở thành dòng tên lửa đẩy đầu tiên của Trung Quốc thực hiện thành công cả việc đi vào quỹ đạo và thu hồi trên đất liền.

Được biết, Chu Tước-3 là dòng tên lửa đẩy dùng metan oxy lỏng, công suất lớn, tần suất cao, có thể tái sử dụng và chi phí thấp đã được Cục Hàng không vũ trụ quốc gia Trung Quốc phê duyệt.

Người phụ trách nghiên cứu, chế tạo tên lửa Chu Tước-3 cho biết, cấu trúc chính của thân tên lửa được làm bằng vật liệu thép không gỉ, với bố cục tổng thể "bình nhiên liệu ở trên, bình oxy ở dưới" nhằm tối ưu hóa trọng tâm cho chuyến bay.

Tầng thứ nhất của tên lửa được trang bị 9 động cơ metan oxy lỏng Tianque-12A; hệ thống năng lượng có thể được điều chỉnh trong khoảng từ 40% đến 110% phạm vi lực đẩy, để bảo đảm có thể thu hồi theo chiều thẳng đứng và tái sử dụng sau khi phóng vào quỹ đạo.

Từ tháng 4/2026, Trung Quốc đẩy mạnh triển khai quy hoạch và xây dựng "6 mạng lưới", trong đó có mạng lưới viễn thông thế hệ mới. Các chuyên gia cho rằng, việc kiểm chứng thành công lộ trình công nghệ "chất đẩy metan oxy lỏng + thân tên lửa bằng thép không gỉ + thu hồi thẳng đứng", sẽ góp phần đẩy nhanh xây dựng mạng lưới viễn thông quỹ đạo thấp ở Trung Quốc.

"Thông thường, chi phí nhiên liệu metan oxy lỏng chỉ chiếm từ 1% đến 3% chi phí phóng; trong khi chi phí cho tầng thứ nhất của tên lửa chiếm khoảng 70% tổng chi phí. Tên lửa được tái sử dụng càng nhiều lần thì chi phí phóng càng thấp", người phụ trách nghiên cứu, chế tạo Chu Tước-3 cho biết.

Thời gian tới, Cục Hàng không vũ trụ quốc gia Trung Quốc sẽ tiếp tục thúc đẩy ứng dụng các tên lửa đẩy có thể tái sử dụng, nhằm tăng cường khả năng đi vào không gian vũ trụ với công suất lớn, chi phí thấp và tần suất cao.

Theo Nhân Dân Xem link nguồn

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Trung Quốc nới sử dụng quỹ nhà ở 1,6 nghìn tỷ USD để thúc đẩy tiêu dùng
Trung Quốc nới quy định sử dụng quỹ nhà ở trị giá 1,6 nghìn tỷ USD, cho phép người dân rút tiền cho nhiều nhu cầu hơn nhằm hỗ trợ nhà ở và thúc đẩy tiêu dùng.
20/08/2026
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị thăm Hàn Quốc sau 5 năm
Ngày 19-8, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị bắt đầu chuyến thăm Hàn Quốc kéo dài 4 ngày, theo lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Hyun.
20/08/2026
Châu Âu phản đối Mỹ trừng phạt quan chức Tòa án Hình sự Quốc tế
Một loạt lãnh đạo và quan chức châu Âu ngày 19-8 lên tiếng phản đối các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào các quan chức Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC), cảnh báo những biện pháp này có thể đe dọa tính độc lập của cơ quan tư pháp quốc tế.
20/08/2026
Nắng nóng đảo lộn nhịp sống nông nghiệp Nhật Bản
Nắng nóng cực đoan đang đảo lộn nhịp sống tại các vùng nông nghiệp Nhật Bản, buộc nhiều nông dân chuyển sang làm việc ban đêm để bảo vệ sức khỏe và duy trì sản xuất.
20/08/2026