Iraq và Pháp tăng cường hợp tác quốc phòng, năng lượng

20:28, 15/09/2026

Ngày 14-9, trong chuyến thăm Paris của Thủ tướng Iraq Ali Al-Zaidi, Iraq và Pháp ký loạt thỏa thuận về quốc phòng, năng lượng, hàng không, phát triển và văn hóa, đồng thời nhất trí duy trì hợp tác quân sự sau khi nhiệm vụ của Liên minh Quốc tế tại Iraq kết thúc ngày 30-9.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chào đón Thủ tướng Iraq Ali Al-Zaidi tại Điện Élysée, Pháp ngày 14-9. Ảnh: Reuters

Trong lĩnh vực quốc phòng, hai bên thống nhất lộ trình mua sắm các hệ thống vũ khí của Pháp, đồng thời ký thư thỏa thuận về hệ thống phòng không tự động giữa Bộ Quốc phòng Iraq và công ty công nghệ Harmattan AI của Pháp. Baghdad cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục đàm phán với các doanh nghiệp Pháp về phòng không cơ động, pháo binh, công nghệ chống máy bay không người lái và giám sát.

Iraq và Pháp khẳng định sẽ duy trì hợp tác quân sự, tập trung bảo vệ biên giới Iraq và củng cố năng lực của nhà nước. Baghdad đồng thời cam kết tiếp tục điều tra vụ tấn công ngày 11/3 nhằm vào lực lượng Pháp tại Iraq, khiến một quân nhân Pháp thiệt mạng và 5 người bị thương.

Hai nước cũng tái khẳng định cam kết bảo đảm tự do hàng hải theo luật pháp quốc tế, trong đó có việc duy trì hoạt động đi lại qua eo biển Hormuz, đồng thời thúc đẩy kết nối năng lượng khu vực và đa dạng hóa các tuyến xuất khẩu.

Về kinh tế, Iraq và Pháp ký thỏa thuận tài chính với Cơ quan Phát triển Pháp. Tập đoàn TotalEnergies và Iraq cũng ký các thỏa thuận về cung cấp khí đốt, phát triển điện và dầu mỏ, hướng tới tăng sản lượng, nâng cao hiệu quả và bảo đảm nguồn cung năng lượng trong nước.

Hợp tác còn được mở rộng sang hàng không, giáo dục, nghiên cứu và văn hóa. Diễn đàn kinh tế tại Paris quy tụ đại diện khoảng 50 doanh nghiệp Pháp, tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Iraq trong các lĩnh vực hạ tầng, công nghiệp, quốc phòng, y tế và năng lượng.

Hai bên đồng thời khẳng định tiếp tục triển khai Hiệp định Đối tác Chiến lược Iraq - Pháp năm 2023, tạo khuôn khổ thúc đẩy quan hệ song phương trên nhiều lĩnh vực.

Tổng hợp

Theo Báo Hà Nội Mới Xem link nguồn

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Tokyo sẽ triển khai taxi không người lái từ năm 2027
Waymo, hãng phát triển công nghệ xe tự hành của Mỹ, cùng hãng taxi Nihon Kotsu của Nhật Bản và ứng dụng gọi xe GO đặt mục tiêu đưa taxi tự lái hoàn toàn vào hoạt động thương mại tại Tokyo từ năm 2027.
15/09/2026
IAEA nỗ lực khôi phục giám sát hạt nhân tại Iran
Vấn đề hạt nhân Iran tiếp tục nóng lên tại Hội nghị thường niên lần thứ 70 của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) diễn ra tại Vienna (Áo) từ ngày 14 đến 18-9, trong bối cảnh hoạt động giám sát chương trình hạt nhân Iran gặp nhiều hạn chế, khiến cơ quan này khó xác minh đầy đủ tình trạng các cơ sở và vật liệu hạt nhân của Tehran.
15/09/2026
Tổng thống Mỹ: Ukraine và Nga nhất trí không tấn công mục tiêu năng lượng
Ngày 14/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Ukraine và Nga đã nhất trí không tấn công các cơ sở năng lượng của nhau. Tuyên bố được đưa ra chỉ một ngày sau khi nhà lãnh đạo Mỹ chỉ trích việc Ukraine tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga.
15/09/2026
Quan hệ Việt Nam-Campuchia: Tài sản chung quý báu, cần tiếp tục gìn giữ, vun đắp, truyền lại
Giới học giả Việt Nam và Campuchia có chung nhận định: Mối quan hệ láng giềng Việt Nam-Campuchia có nền tảng lịch sử sâu sắc, được xây dựng bằng công sức và sự hy sinh của nhiều thế hệ, là tài sản chung quý báu, cần tiếp tục gìn giữ, vun đắp và truyền lại cho các thế hệ mai sau.
15/09/2026