Mỹ và Trung Quốc đàm phán giảm thuế quan đối với nông sản và năng lượng

09:16, 16/09/2026

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Mỹ và Trung Quốc đang thảo luận về việc cắt giảm thuế quan đối với một số nhóm hàng hóa chọn lọc gồm các lô hàng nông sản và năng lượng của Mỹ. 

Cảng hàng hóa Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Đây là tín hiệu đầy triển vọng cho thấy hội nghị thượng đỉnh giữa lãnh đạo hai cường quốc vào tuần tới có thể mở đường cho việc gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại kéo dài một năm qua.

Theo trang Bloomberg, các nguồn thạo tin tiết lộ các cuộc tiếp xúc song phương cũng có khả năng hướng tới một thỏa thuận hạ thuế đối với nguyên phụ liệu đầu vào phục vụ sản xuất có xuất xứ từ Trung Quốc. Những bước đi này dự kiến được triển khai theo kế hoạch cắt giảm thuế có đi có lại đã thống nhất trước đó, áp dụng cho quy mô thương mại khoảng 30 tỷ USD. Thuế suất tối huệ quốc (MFN) nhiều khả năng sẽ được khôi phục áp dụng đối với một số mặt hàng cụ thể nhập khẩu từ Trung Quốc.

Nhằm nhấn mạnh vai trò trung tâm của lĩnh vực nông nghiệp trong chương trình nghị sự, đại diện Tập đoàn kinh doanh nông sản quốc doanh Trung Quốc (COFCO) có thể sẽ tháp tùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến công du tới Mỹ để hội đàm với Tổng thống Donald Trump. Ngoài ra, phái đoàn doanh nghiệp gồm lãnh đạo của hơn 10 tập đoàn hàng đầu khác cũng đang được cân nhắc tham gia, dù quyết định cuối cùng vẫn chưa được chốt.

Dù một thỏa thuận như vậy chỉ mang phạm vi khiêm tốn - trong bối cảnh kim ngạch thương mại song phương đã vượt mốc 400 tỷ USD chỉ trong 8 tháng đầu năm nay, đây vẫn là minh chứng rõ nét cho thấy hai bên đang duy trì mức độ can dự thực chất nhằm gìn giữ thỏa thuận đình chiến thuế quan từng đạt được vào tháng 10/2025.

Một bước tiến cụ thể cũng sẽ cho thấy, Washington và Bắc Kinh hoàn toàn có năng lực giữ mối quan hệ song phương đi đúng quỹ đạo, bất chấp những rạn nứt ngày càng sâu sắc trong cách tiếp cận đối với quản trị trí tuệ nhân tạo (AI) hay các biện pháp kiểm soát xuất khẩu.

Đồng thời, kết quả này khẳng định Ủy ban Thương mại song phương - cơ chế được công bố khi hai nhà lãnh đạo gặp nhau tại Bắc Kinh hồi tháng 5 vừa qua đang từng bước phát huy hiệu quả thực tế.

Theo Nhân Dân Xem link nguồn

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Gắn kết tình hữu nghị Việt Nam-Lào tại Liên bang Nga
Ngày 15/9, tại Moskva, Đại sứ quán Lào tại Liên bang Nga tổ chức đoàn sang chúc mừng Đại sứ và các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam nhân dịp 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đại sứ Lào tại Liên bang Nga Shiphandone Oybuabuddy dẫn đầu đoàn.
16/09/2026
IAEA lo ngại về nguy cơ phổ biến vũ khí hạt nhân gia tăng
Ngày 14/9, Hội nghị toàn thể lần thứ 70 của Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) đã khai mạc tại Vienna (Áo). Tại đó, IAEA đưa ra lời kêu gọi tăng cường hợp tác đa phương và thúc đẩy nỗ lực duy trì cơ chế chống phổ biến vũ khí hạt nhân toàn cầu trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng.
15/09/2026
Cú sốc giá dầu mới đe dọa dòng tiền ngoại hối của khu vực ASEAN
Ngày 15/9, Ngân hàng OCBC có trụ sở tại Singapore nhận định, xu hướng giá dầu tăng trở lại sẽ làm tăng nguy cơ dòng tiền ngoại hối chảy ra ngoài khu vực ASEAN do phải sử dụng nhiều tiền hơn để chi trả.
15/09/2026
Liên minh Châu Âu sắp siết chặt quản lý mạng xã hội với trẻ dưới 15 tuổi
Liên minh Châu Âu dự kiến đề xuất một lệnh cấm trẻ em dưới 15 tuổi tiếp cận mạng xã hội, các nền tảng chia sẻ video, chatbot AI và trò chơi trực tuyến, trong kế hoạch toàn diện nhất từ trước đến nay nhằm bảo vệ trẻ em khỏi các mối nguy hiểm trên không gian mạng.
15/09/2026