Nga, Ấn Độ củng cố quan hệ giữa những biến động địa chính trị

16:46, 12/09/2026

Ngày 11-9, trong cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại thủ đô New Delhi, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định đối thoại và ngoại giao vẫn là con đường để giải quyết các cuộc xung đột.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong cuộc gặp bên lề Hội nghị thượng đỉnh BRICS tại thủ đô New Delhi ngày 11-9. Ảnh: Reuters

Cuộc gặp diễn ra bên lề Hội nghị thượng đỉnh BRICS dự kiến diễn ra trong hai ngày 12 và 13-9, trong bối cảnh xung đột tại Ukraine và Trung Đông tiếp tục gây tác động sâu rộng tới an ninh, thương mại và năng lượng toàn cầu.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Randhir Jaiswal, hai nhà lãnh đạo đã có cuộc thảo luận sâu rộng về quan hệ đối tác chiến lược giữa New Delhi và Mátxcơva, tập trung vào thương mại, năng lượng, quốc phòng, không gian và giao lưu nhân dân.

Đáng chú ý, hai bên cũng trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, trong đó có xung đột ở Trung Đông và khu vực Biển Đen. Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết những cuộc xung đột này đang tác động tới hoạt động thương mại hàng hải, đồng thời ảnh hưởng đến an ninh và an toàn của các thủy thủ Ấn Độ.

Ông Jaiswal cho biết Thủ tướng Modi nhắc lại quan điểm rằng đối thoại và ngoại giao là con đường tiến lên phía trước để giải quyết xung đột, đồng thời khẳng định Ấn Độ sẵn sàng đóng góp cho các nỗ lực hòa bình.

Thông điệp này phản ánh cách tiếp cận thận trọng của New Delhi trước những cuộc xung đột đang làm gia tăng sức ép đối với trật tự kinh tế và an ninh quốc tế. Ấn Độ duy trì quan hệ đối tác lâu dài với Nga, đặc biệt trong các lĩnh vực quốc phòng, năng lượng và thương mại, nhưng đồng thời thúc đẩy vai trò ngoại giao nhằm tránh để những căng thẳng địa chính trị tiếp tục gây gián đoạn các tuyến thương mại và chuỗi cung ứng.

Sau cuộc hội đàm, Thủ tướng Modi và Tổng thống Putin cùng tham quan triển lãm “INNOPROM India”, diễn đàn thúc đẩy hợp tác công nghiệp giữa hai nước. Theo các quan chức Ấn Độ, Tổng thống Putin đã mời Thủ tướng Modi thăm Nga để tham dự Hội nghị thượng đỉnh Ấn Độ - Nga lần thứ 24. Thủ tướng Modi đã nhận lời mời.

Tổng hợp

Theo Báo Hà Nội Mới Xem link nguồn

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Cú sốc dầu mỏ đẩy kỳ vọng lãi suất tăng trở lại
Giá dầu Brent đã tăng lên khoảng 109 USD/thùng, cao hơn khoảng 50% so với thời điểm chiến sự tại Iran bùng phát vào cuối tháng 2-2026. Giá dầu tăng mạnh trong bối cảnh chiến sự tại Trung Đông kéo dài đang làm gia tăng áp lực lạm phát, buộc thị trường phải tính đến khả năng các ngân hàng trung ương duy trì lãi suất cao trong thời gian lâu hơn, thậm chí tiếp tục tăng lãi suất.
12/09/2026
Hà Lan, Tây Ban Nha thúc đẩy giới hạn độ tuổi dùng mạng xã hội trên toàn EU
Hà Lan đang phối hợp với Tây Ban Nha thúc đẩy việc xây dựng giới hạn độ tuổi chung đối với trẻ em sử dụng mạng xã hội trên toàn Liên minh châu Âu (EU), trong bối cảnh ngày càng nhiều nước châu Âu quan tâm đến việc bảo vệ trẻ em trước các rủi ro trên môi trường mạng.
12/09/2026
EU duyệt thêm 6,1 tỷ euro viện trợ quốc phòng cho Ukraine
Ngày 11-9, Ủy ban châu Âu phê duyệt khoản viện trợ bổ sung 6,1 tỷ euro (khoảng 7,1 tỷ USD) giúp Ukraine mua sắm các trang thiết bị quốc phòng, trong đó có hệ thống phòng không, tên lửa, đạn dược, máy bay không người lái và thiết bị tác chiến điện tử.
12/09/2026
Làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa Việt Nam với Ấn Độ cũng như với các nước thành viên và nước đối tác của BRICS
Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng đã trả lời phỏng vấn báo chí trước thềm chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 và làm việc song phương tại Ấn Độ từ ngày 12-13/9.
12/09/2026