Nga bắt đầu bầu cử Duma Quốc gia khóa IX

16:39, 18/09/2026

Ngày 18/9, cử tri Nga bắt đầu đi bỏ phiếu bầu Duma Quốc gia (Hạ viện) khóa IX. Diễn ra trong ba ngày, từ ngày 18 đến 20/9, cuộc bầu cử với quy mô từ cấp liên bang tới địa phương được xem là một trong những sự kiện chính trị quan trọng nhất của Nga năm 2026. 

Cử tri Nga tại điểm bầu cử số 2170 ở thủ đô Moskva. (Ảnh: THANH THỂ)

Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga được bầu với nhiệm kỳ 5 năm, gồm 450 đại biểu. Một nửa trong đó, tức 225 đại biểu, được bầu tại 225 đơn vị bầu cử theo chế độ một đại biểu, được phân chia trên toàn lãnh thổ Nga có tính đến ranh giới các chủ thể liên bang (mỗi đơn vị bầu cử bầu một đại biểu).

225 ghế còn lại được phân bổ theo tỷ lệ số phiếu mà các đảng nhận được trên toàn quốc. Toàn bộ lãnh thổ Nga được xem là một đơn vị bầu cử liên bang duy nhất và cử tri bỏ phiếu cho danh sách ứng cử viên của các đảng.

Có 10 đảng được đưa vào danh sách tranh cử theo đơn vị bầu cử liên bang, gồm: đảng Nước Nga Thống nhất, đảng Cộng sản Liên bang Nga (KPRF), đảng Dân chủ Tự do Nga (LDPR), đảng Những Con người Mới, đảng Nước Nga Công bằng, đảng Những người hưu trí Nga vì Công bằng Xã hội, đảng Những người Cộng sản Nga, đảng Rodina (Tổ quốc), đảng Xanh và đảng Dân chủ Trực tiếp.

Trước đó, ngày 16/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin có bài phát biểu trước toàn dân, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện quyền hiến định của cử tri, đề cao trách nhiệm công dân trong bầu cử.

Tổng thống Putin nhấn mạnh mỗi lá phiếu của cử tri đều quan trọng, quyết định lực lượng chính trị sẽ đại diện cho lợi ích của người dân ở mọi cấp độ; đồng thời tin tưởng rằng cử tri Nga sẽ chọn được những ứng cử viên xứng đáng và có năng lực nhất, những người yêu nước chân chính, tận tụy với Tổ quốc, sẵn sàng phục vụ nhân dân và bảo vệ đất nước

Tính đến ngày 1/7/2026, số lượng cử tri tại Nga là hơn 111 triệu người. Moskva có số lượng cử tri lớn nhất, với hơn 7,8 triệu người. Theo số liệu của Bộ Ngoại giao Nga, tính đến ngày 1/7/2026, có 1.816.504 cử tri ở nước ngoài.

Để tổ chức bầu cử, Nga đã thành lập hơn 89.000 điểm bỏ phiếu trên lãnh thổ. Cử tri có thể bỏ phiếu tại điểm bỏ phiếu nơi mình đăng ký cư trú hoặc tại một điểm bỏ phiếu nơi mình đang có mặt, thông qua cơ chế “Cử tri lưu động”.

Năm nay, lần thứ hai trong lịch sử các cuộc bầu cử Quốc hội, Nga triển khai hình thức bỏ phiếu điện tử từ xa, cho phép cử tri bỏ phiếu trực tuyến. Năm nay, Nga tiếp tục mời các quan sát viên quốc tế tới theo dõi bầu cử.

Theo Nhân Dân Xem link nguồn

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Biến đổi khí hậu góp phần gây ra thảm họa ở Nepal
Các nhà khoa học cho rằng, biến đổi khí hậu là một phần nguyên nhân thảm họa lũ quét ở khu vực biên giới Nepal và Trung Quốc cuối tháng 8 vừa qua. Nhận định này được nhóm nghiên cứu thuộc Tổ chức phân tích thời tiết thế giới (WWA) đưa ra trong báo cáo công bố ngày 17/9.
18/09/2026
EU tăng cường tự chủ chiến lược
Chủ tịch EU Ursula von der Leyen nhấn mạnh cần nâng cao năng lực tự chủ về kinh tế, năng lượng, công nghệ và an ninh để đối phó thách thức toàn cầu.
18/09/2026
Ấn Độ cam kết đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia
Ấn Độ khẳng định sẽ tiếp tục bảo đảm an ninh năng lượng cho 1,4 tỷ người và duy trì nguồn cung đa dạng, sau khi Quốc hội Mỹ thông qua dự luật cho phép Tổng thống Donald Trump áp thuế tới 100% với các nước mua lượng lớn dầu khí Nga.
18/09/2026
Tổng thống Mỹ cảnh báo áp thuế nặng lên EU nếu liên kết với Canada
Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo áp dụng các biện pháp thuế quan nghiêm ngặt, thậm chí có thể ngừng giao thương với châu Âu trong nhiều lĩnh vực, vì cho rằng đề xuất trao cho Canada quy chế thành viên liên kết của Liên minh châu Âu (EU) là hành động thù địch đối với Mỹ.
18/09/2026