Nga đóng cửa cơ sở ngoại giao và văn hóa của Đức

08:21, 08/09/2026

Ngày 7-9, Nga yêu cầu Tổng lãnh sự quán Đức tại St. Petersburg và các trung tâm văn hóa Đức trên cả nước đóng cửa, đáp trả quyết định tương tự trước đó của Berlin đối với các cơ sở ngoại giao và văn hóa Nga tại Đức.

Tổng lãnh sự quán Đức ở St. Petersburg. Ảnh: Reuters

Theo Bộ Ngoại giao Nga, Mátxcơva đã thông báo các biện pháp trả đũa với đại biện lâm thời Đức tại Nga, đồng thời triệu tập Đại sứ Đức để trao các công hàm ngoại giao liên quan.

Các nhà ngoại giao và nhân viên tại Tổng lãnh sự quán Đức ở St. Petersburg được yêu cầu ngừng hoạt động và rời Nga trước ngày 18-9. Trong khi đó, các chi nhánh viện Goethe tại Mátxcơva, St. Petersburg và Yekaterinburg cũng phải đóng cửa; các nhân viên biệt phái làm việc tại các trung tâm này được yêu cầu rời Nga chậm nhất vào ngày 13-9.

Động thái của Mátxcơva được đưa ra sau khi Đức đóng cửa Tổng lãnh sự quán Nga tại Bonn và một trung tâm văn hóa Nga ở Berlin. Berlin cho biết quyết định này liên quan đến cáo buộc Mátxcơva đứng sau một vụ phát hiện máy bay không người lái mang thiết bị nổ được phát hiện tại sân bay Leipzig/Halle hồi tháng trước.

Nga bác bỏ cáo buộc của Đức. Tổng thống Vladimir Putin cáo buộc Đức dàn dựng bằng chứng nhằm quy trách nhiệm cho Mátxcơva. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng chỉ trích mạnh mẽ Berlin, cho rằng các cáo buộc của Đức đang đẩy quan hệ song phương vào một vòng xoáy leo thang mới.

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng những quyết định của Đức là “hành động không thân thiện” và cảnh báo chính quyền Berlin phải chịu trách nhiệm về những hệ quả đối với quan hệ hai nước

Việc hai bên liên tiếp đóng cửa các cơ sở ngoại giao và văn hóa được đánh giá là dấu hiệu mới cho thấy quan hệ Nga - Đức tiếp tục xấu đi. Quan hệ giữa Mátxcơva và Berlin vốn đã xuống mức thấp sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine từ tháng 2-2022.

Tổng hợp

Theo Báo Hà Nội Mới Xem link nguồn

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Trung Quốc, Qatar thúc đẩy quan hệ giữa bất ổn Trung Đông
Ngày 7-9, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường cam kết Trung Quốc sẽ tăng cường hợp tác với Qatar trong các lĩnh vực năng lượng, đầu tư, trí tuệ nhân tạo và các nỗ lực ngoại giao nhằm giảm căng thẳng ở Trung Đông.
08/09/2026
Trung Quốc lập kênh thông tin với 23 nước về nạn nhân lũ quét
Trung Quốc đã thiết lập cơ chế liên lạc và chia sẻ thông tin với 23 quốc gia có công dân mất tích sau thảm họa lũ quét tại cửa khẩu Gyirong, giáp Nepal, trong đó có 261 công dân nước ngoài.
07/09/2026
Biển nóng đe dọa những “vườn san hô” ở đảo Jeju
Khoảng một nửa cụm san hô mềm gần đảo Beomseom, điểm lặn nổi tiếng ngoài khơi Jeju, Hàn Quốc, đang có dấu hiệu suy giảm, làm dấy lên lo ngại về hệ sinh thái và sức hút du lịch biển.
07/09/2026
Dự trữ ngoại hối Nhật Bản giảm kỷ lục trong tháng 8
Dự trữ ngoại hối của Nhật Bản giảm gần 80 tỷ USD trong tháng 8, mức giảm lớn nhất kể từ khi nước này bắt đầu công bố dữ liệu tương đương vào năm 2000.
07/09/2026