Tổng thống D. Trump: "Nga và Ukraine nhất trí không tấn công cơ sở năng lượng của nhau"

08:53, 15/09/2026

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14-9 cho biết Nga và Ukraine đã nhất trí không nhắm mục tiêu vào các cơ sở năng lượng của nhau, trong bối cảnh Washington đang thúc đẩy các nỗ lực nhằm chấm dứt xung đột giữa hai bên.

Giá dầu tiếp tục tăng do cuộc xung đột Nga-Ukraine, gây sức ép lên chi phí nhiên liệu và lạm phát tại Mỹ. Ảnh: Reuters

Tuyên bố trên được nhà lãnh đạo Mỹ đưa ra một ngày sau khi ông chỉ trích Ukraine vì các cuộc tấn công nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga. Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ viết: “Ukraine đã đồng ý không tấn công các mục tiêu năng lượng của Nga. Nga cũng đã đồng ý làm như vậy”.

Tuy nhiên, Mátxcơva và Kiev chưa xác nhận thông tin này.

Nếu thông tin được xác nhận, đây sẽ là một bước đi đáng chú ý nhằm hạn chế các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng, vốn đã trở thành một phần quan trọng trong chiến sự Nga - Ukraine. Trong những tháng gần đây, Ukraine liên tục sử dụng máy bay không người lái tấn công các cơ sở lọc dầu và năng lượng nằm sâu trong lãnh thổ Nga, trong khi Mátxcơva cũng gia tăng các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào Ukraine.

Trước đó, trong chuyến thăm Ireland ngày 13-9, ông Trump kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky không tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga, cho rằng những cuộc tấn công này góp phần làm gia tăng tình trạng thiếu nhiên liệu diesel và đẩy giá năng lượng lên cao. Ông Trump đồng thời cho rằng chiến sự Nga - Ukraine là nguyên nhân chính khiến giá dầu diesel trên thế giới tăng, thay vì cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran.

Tuyên bố của Tổng thống Trump được đưa ra trong bối cảnh giá dầu tiếp tục tăng, gây sức ép lên chi phí nhiên liệu và lạm phát tại Mỹ. Nhà lãnh đạo Mỹ nhiều lần khẳng định cuộc chiến với Iran sẽ sớm kết thúc và giá xăng sẽ giảm.

Về triển vọng đàm phán, ông Trump tuần trước cho biết đã có cuộc trao đổi “tuyệt vời” với Tổng thống Nga Vladimir Putin và khẳng định nhà lãnh đạo Nga muốn đạt được một thỏa thuận chấm dứt xung đột tại Ukraine. Ông Trump cho rằng nếu Tổng thống Zelensky cũng sẵn sàng đạt thỏa thuận, triển vọng hòa đàm sẽ thuận lợi hơn.

Trong một tuyên bố đưa ra tuần trước, Tổng thống Zelensky bày tỏ sẵn sàng gặp Tổng thống Putin tại hội nghị thượng đỉnh G20 dự kiến tổ chức ở Miami (Mỹ) vào tháng 12 tới. Tuy nhiên, Điện Kremlin nhanh chóng bác bỏ đề xuất này, cho thấy vẫn còn những khác biệt lớn giữa Nga và Ukraine về điều kiện tiến hành đàm phán.

Tổng hợp

Theo Báo Hà Nội Mới Xem link nguồn

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác chuỗi cung ứng với Trung Á
Ngày 14/9, tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Công nghiệp với các quốc gia Trung Á nhằm thúc đẩy hợp tác chuỗi cung ứng giữa nền kinh tế lớn thứ 4 châu Á với khu vực giàu tiềm năng này.
15/09/2026
Một thành quả chính trị đáng kể
Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 tổ chức tại Thủ đô New Delhi (Ấn Độ) vừa kết thúc với Tuyên bố chung gồm 140 điểm.
15/09/2026
Tổng thống Mỹ: Ukraine và Nga nhất trí không tấn công mục tiêu năng lượng
Ngày 14/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Ukraine và Nga đã nhất trí không tấn công các cơ sở năng lượng của nhau. Tuyên bố được đưa ra chỉ một ngày sau khi nhà lãnh đạo Mỹ chỉ trích việc Ukraine tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga.
15/09/2026
Quan hệ Việt Nam-Campuchia: Tài sản chung quý báu, cần tiếp tục gìn giữ, vun đắp, truyền lại
Giới học giả Việt Nam và Campuchia có chung nhận định: Mối quan hệ láng giềng Việt Nam-Campuchia có nền tảng lịch sử sâu sắc, được xây dựng bằng công sức và sự hy sinh của nhiều thế hệ, là tài sản chung quý báu, cần tiếp tục gìn giữ, vun đắp và truyền lại cho các thế hệ mai sau.
15/09/2026