Bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

08:12, 05/10/2026

Tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy, cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan vấn đề kinh tế. 

Cử tri bỏ phiếu qua hòm thư của USPS tại điểm bầu cử Thư viện Cleveland Park ở phía tây bắc thủ đô Washington D.C. (Ảnh: Đoàn Hùng/PV TTXVN tại Mỹ)

Theo khảo sát của NBC News/Telemundo, 59% cử tri gốc Latinh muốn đảng Dân chủ kiểm soát Quốc hội sau cuộc bầu cử ngày 3/11 tới, trong khi 35% muốn đảng Cộng hòa tiếp tục duy trì thế đa số tại cả Thượng viện và Hạ viện. Khoảng cách 24 điểm phần trăm cao gấp đôi mức chênh lệch được ghi nhận vào cùng thời điểm năm 2024.

Mức độ ủng hộ Tổng thống Trump trong cộng đồng gốc Latinh cũng ở mức thấp. Chỉ 27% cử tri gốc Latinh được hỏi tán thành cách ông điều hành công việc trên cương vị tổng thống, trong khi chỉ 20% ủng hộ cách ông xử lý vấn đề giá cả.

Về nhập cư, 30% cử tri gốc Latinh ủng hộ cách chính quyền Trump xử lý vấn đề này, nhưng khoảng 2/3 cho rằng chính quyền đã đi quá xa trong thực thi luật nhập cư. Khoảng 1/4 số người được hỏi cho biết họ quen biết người bị Cơ quan Thực thi di trú và hải quan (ICE) bắt giữ hoặc trục xuất trong hai năm qua.

Đánh giá đối với đảng Cộng hòa cũng giảm. 62% cử tri gốc Latinh có cái nhìn tiêu cực về đảng này, tăng đáng kể so với mức 46% vào tháng 9/2024. Trong khi đó, 48% cho rằng đảng Dân chủ có khả năng xử lý vấn đề kinh tế tốt hơn, so với 27% dành cho đảng Cộng hòa.

Kết quả này tương đồng với khảo sát do CBS News/YouGov công bố cùng ngày. Theo đó, 60% cử tri gốc Latinh cho biết sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên Dân chủ trong cuộc đua Hạ viện tại khu vực của họ, trong khi 39% lựa chọn ứng cử viên Cộng hòa.

Các cuộc thăm dò được công bố trong bối cảnh cử tri gốc Latinh, với khoảng 36 triệu người đủ điều kiện bỏ phiếu, tiếp tục là nhóm có vai trò đáng kể trong các cuộc bầu cử Mỹ. Năm 2024, Tổng thống Trump giành khoảng 46% phiếu của cử tri gốc Latinh, trong khi ứng viên Dân chủ, cựu Phó Tổng thống Kamala Harris nhận được 51%.

Cuộc thăm dò NBC News/Telemundo được thực hiện bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha từ ngày 21-28/9 với 800 cử tri gốc Latinh trên toàn quốc, có biên độ sai số 3,5 điểm phần trăm. Trong khi khảo sát của CBS News/YouGov được thực hiện từ ngày 30/9 đến 2/10 với 2.166 cử tri trên toàn quốc, có biên độ sai số 2,5 điểm phần trăm; riêng nhóm cử tri gốc Latinh là 3,1 điểm phần trăm.

Theo Nhân Dân Xem link nguồn

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Canada vượt xa Mỹ trong bảng xếp hạng "Trí tuệ toàn cầu"
Một báo cáo mới về "trí tuệ toàn cầu" đã xếp Canada ở vị trí thứ 10 trong danh sách 80 quốc gia được phân tích, cao hơn 8 bậc so với Mỹ, trong khi quốc gia đứng đầu là Singapore.
05/10/2026
Pháp tăng cường hỗ trợ Congo ứng phó dịch Ebola
Pháp sẽ tăng cường hỗ trợ các nỗ lực kiểm soát và ngăn chặn dịch Ebola tại miền Đông Congo, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot tuyên bố trong chuyến thăm khu vực chịu ảnh hưởng của dịch bệnh ngày 3-10. Ông đồng thời cảnh báo Ebola có thể nhanh chóng tái bùng phát nếu các biện pháp giám sát và phòng dịch bị suy giảm.
04/10/2026
G20 đối mặt với bài toán cân bằng thương mại
Hàng nhập khẩu giá thấp mang lại lợi ích cho người tiêu dùng nhưng cũng tạo sức ép lên sản xuất trong nước, đặt các chính phủ trước yêu cầu cân bằng giữa mở cửa thị trường, duy trì năng lực sản xuất và bảo đảm cạnh tranh công bằng.
04/10/2026
Trung Quốc phát hiện thêm lượng quặng lithium khổng lồ tại Tứ Xuyên
Trung Quốc vừa công bố mở rộng đáng kể trữ lượng mỏ lithium Jiada ở tỉnh Tứ Xuyên, miền tây nam nước này. Phát hiện mới giúp Trung Quốc mở rộng tiềm năng nguồn cung nguyên liệu cho ngành công nghiệp pin xe điện và lưu trữ năng lượng.
04/10/2026