Pháp tăng cường hỗ trợ Congo ứng phó dịch Ebola

09:15, 04/10/2026

Pháp sẽ tăng cường hỗ trợ các nỗ lực kiểm soát và ngăn chặn dịch Ebola tại miền Đông Congo, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot tuyên bố trong chuyến thăm khu vực chịu ảnh hưởng của dịch bệnh ngày 3-10. Ông đồng thời cảnh báo Ebola có thể nhanh chóng tái bùng phát nếu các biện pháp giám sát và phòng dịch bị suy giảm.

Theo số liệu mới nhất do Bộ Y tế Congo công bố, số người tử vong trong đợt bùng phát Ebola hiện nay tại nước này đã vượt 4.000 người. Ảnh: Reuters

Ông Barrot đã tới Bunia, thủ phủ tỉnh Ituri ở Đông Bắc Congo, trong chuyến thăm hiếm hoi của một quan chức cấp cao phương Tây tới khu vực đang chịu tác động của các vấn đề y tế và nhân đạo. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh giới chức địa phương tiếp tục tăng cường các biện pháp giám sát dịch tễ.

Phát biểu tại Bunia, Ngoại trưởng Barrot cảnh báo Ebola có thể nhanh chóng tái bùng phát nếu công tác phòng, chống dịch bị lơ là. Ông nhấn mạnh việc duy trì cảnh giác, tăng cường giám sát và chủ động kiểm soát nguy cơ từ sớm là cần thiết để ngăn dịch bệnh quay trở lại.

Từ tháng 1 đến tháng 7 năm nay, Pháp đã phân bổ 13,4 triệu euro, tương đương khoảng 15,1 triệu USD, hỗ trợ Congo phòng, chống Ebola và nâng cao năng lực ứng phó dịch bệnh. Ngoại trưởng Barrot đánh giá cao những nỗ lực của chính quyền Congo, các cơ quan Liên hợp quốc, tổ chức nhân đạo và đội ngũ nhân viên y tế trong việc kiểm soát dịch bệnh, đồng thời hạn chế nguy cơ lây lan tới các đô thị lớn và các khu vực khác.

Trước câu hỏi về nguy cơ Ebola tiếp tục lan rộng sau khi một trường hợp được ghi nhận tại Pháp, ông Barrot kêu gọi người dân không hoang mang, đồng thời nhấn mạnh cần tập trung kiểm soát dịch ngay tại nơi phát sinh.

Chuyến thăm của Ngoại trưởng Pháp diễn ra trong bối cảnh Congo tiếp tục đối mặt với những thách thức về y tế công cộng tại khu vực miền Đông.

Theo số liệu mới nhất do Bộ Y tế Congo công bố ngày 2-10, số người tử vong trong đợt bùng phát Ebola hiện nay tại nước này đã vượt 4.000 người.

Cụ thể, tổng cộng 4.018 trường hợp tử vong được ghi nhận trong số 8.300 ca nhiễm tại 7 tỉnh, đưa tỷ lệ tử vong lên 48,4%. Trong khi đó, 2.162 bệnh nhân đã hồi phục.

Các cơ quan y tế Congo cho biết tình hình dịch bệnh đã có dấu hiệu hạ nhiệt tại một số khu vực. Nhiều khu vực y tế không ghi nhận ca nhiễm mới trong nhiều tuần, cho thấy các biện pháp ứng phó đang bước đầu phát huy hiệu quả.

Tuy nhiên, Tổ chức Bác sĩ Không Biên giới (MSF) cảnh báo số người tử vong thực tế có thể cao hơn số liệu được công bố. Theo tổ chức này, những khoảng trống trong công tác giám sát dịch tễ và phát hiện ca bệnh có thể khiến một số trường hợp chưa được thống kê đầy đủ.

Dịch Ebola bùng phát tại Congo từ tháng 5 đã trở thành một trong những đợt dịch nghiêm trọng nhất từng được ghi nhận tại quốc gia này, đồng thời là đợt dịch Ebola gây tử vong lớn thứ hai trên thế giới, chỉ sau dịch Ebola tại Tây Phi giai đoạn 2014-2016.

Tổng hợp

Theo Báo Hà Nội Mới Xem link nguồn

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
IAEA thúc đẩy ngừng bắn cục bộ để bảo đảm an toàn nhà máy Zaporizhzhia
Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) ngày 3-10 cho biết Tổng Giám đốc Rafael Grossi đang đàm phán với Nga và Ukraine về một thỏa thuận ngừng bắn cục bộ, nhằm tạo điều kiện sửa chữa cơ sở hạ tầng điện gần nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, qua đó góp phần bảo đảm nguồn điện dự phòng cho nhà máy.
04/10/2026
Mỹ - Trung thiết lập “van an toàn” cho cuộc đua AI
Mỹ và Trung Quốc đã nhất trí xây dựng kênh liên lạc song phương về các sự cố liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI), trong bối cảnh hai nước chưa đạt được cơ chế tương tự đối với xử lý khủng hoảng quân sự.
04/10/2026
Trung Quốc ghi nhận 300 triệu lượt đi lại mỗi ngày trong kỳ nghỉ quốc khánh
Bước sang ngày thứ ba của kỳ nghỉ quốc khánh, nhu cầu đi lại tại Trung Quốc vẫn ở mức cao, trong đó các chuyến đi ngắn, du lịch trong vùng và hành trình kết hợp nhiều điểm đến ngày càng phổ biến.
04/10/2026
Những lớp an ninh mới của Châu Âu
Tại Diễn đàn An ninh Helsinki 2026, các nhà lãnh đạo châu Âu cảnh báo những thách thức an ninh hiện nay không còn chỉ đến từ chiến trường, mà đã lan sang không gian mạng, thông tin, năng lượng, hạ tầng và khả năng chống chịu của toàn xã hội.
04/10/2026