El Niño dự báo đạt cường độ kỷ lục cuối năm 2026

08:45, 09/10/2026

Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cảnh báo El Niño có thể đạt cường độ kỷ lục vào cuối năm 2026, làm gia tăng nguy cơ thời tiết cực đoan trên toàn cầu.

El Niño có thể làm gia tăng nguy cơ khô hạn tại một số khu vực trên thế giới. Ảnh minh họa: Pexels

Theo Reuters ngày 8-10, Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) dự báo hiện tượng El Niño tiếp tục mạnh lên, đạt đỉnh vào tháng 12 và gần như chắc chắn kéo dài đến tháng 2-2027, làm gia tăng nguy cơ thời tiết cực đoan trên toàn cầu.

Nhiệt độ nước biển tại khu vực trung tâm và phía đông Thái Bình Dương được dự báo cao hơn mức trung bình khoảng 3,7°C trong giai đoạn tháng 10-12, vượt kỷ lục 2,6°C ghi nhận vào cuối năm 2015 và đầu năm 2016. Nếu dự báo trở thành hiện thực, đây có thể là một trong những đợt El Niño mạnh nhất kể từ năm 1950.

Theo Tổng thư ký WMO Celeste Saulo, đại dương hiện ấm hơn bất kỳ thời điểm nào từng được ghi nhận, đồng nghĩa với việc lượng nhiệt có thể giải phóng vào khí quyển cũng lớn hơn.

Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA) cũng cảnh báo El Niño đang mạnh lên nhanh chóng, với 75% khả năng đạt cường độ đặc biệt mạnh trong giai đoạn tháng 10-12. Hiện tượng này có thể khiến nhiều khu vực tại Thái Bình Dương, châu Phi, Trung Á, Đông Á và Nam Mỹ mưa nhiều hơn bình thường, trong khi phía tây Thái Bình Dương, tiểu lục địa Ấn Độ và một số vùng Trung Mỹ đối mặt với nguy cơ khô hạn.

El Niño xảy ra khi nước biển vùng nhiệt đới Thái Bình Dương ấm lên bất thường, làm thay đổi nhiệt độ và lượng mưa tại nhiều khu vực trên thế giới. Hiện tượng thường xuất hiện theo chu kỳ 2-7 năm, có thể gây hạn hán nghiêm trọng ở một số nơi và mưa lớn, lũ lụt ở những nơi khác.

Một nghiên cứu của Phòng thí nghiệm Tác động Khí hậu thuộc Đại học Chicago, được Reuters dẫn hồi tháng 9, ước tính nắng nóng liên quan đến đợt "siêu El Niño" năm nay có thể khiến số ca tử vong trên toàn cầu tăng thêm tới 451.000 người trong giai đoạn tháng 6-2026 đến tháng 2-2027.

Theo Báo Hà Nội Mới Xem link nguồn

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Hệ quả của việc mở quá nhiều mặt trận
Chưa đầy một tháng trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào ngày 3-11 tới, nước Mỹ đang ở trong trạng thái nghịch lý: Kinh tế chưa rơi vào suy thoái, nhưng tâm lý xã hội bất an; Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn kiểm soát đảng Cộng hòa, nhưng mức tín nhiệm xuống rất thấp; đảng Dân chủ có cơ hội cải thiện vị thế, song chưa hình thành được làn sóng áp đảo. Bức tranh về thực trạng nước Mỹ có thể khái quát bằng 5 nét lớn.
09/10/2026
Tổng thống Nga thăm Turkmenistan, dự hai hội nghị cấp cao
Ngày 8-10, Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt đầu chuyến thăm làm việc kéo dài hai ngày tới Turkmenistan, tham dự Hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS) và Hội nghị thượng đỉnh Caspi về môi trường.
08/10/2026
Cạnh tranh, kết nối và hợp tác: Biển Đông và trật tự hàng hải khu vực
Trong ngày làm việc đầu tiên (7/10), sau các phiên: Khai mạc, Dẫn đề và Đặc biệt, Hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông lần thứ 18 với chủ đề “Cạnh tranh, kết nối và hợp tác: Biển Đông và trật tự hàng hải khu vực” tiếp tục diễn ra bốn phiên nội dung.
08/10/2026
Đảng Cộng sản Áo khâm phục câu chuyện Việt Nam trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Ngày 7/10, Đại sứ Việt Nam tại Áo Vũ Lê Thái Hoàng gặp Bà Elke Kahr, Lãnh đạo Đảng Cộng sản và Thị trưởng Thành phố Graz – thành phố phát triển lớn thứ hai được ví như Thung lũng Silicon ở Áo.
08/10/2026