IOM cảnh báo về tuyến di cư nguy hiểm

08:14, 13/10/2026

Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) cảnh báo về nguy hiểm trên tuyến di cư qua Eo biển Bab al-Mandab sau vụ thuyền chở người di cư lật ngoài khơi bờ biển Djibouti rạng sáng 10/10, khiến ít nhất 139 người thiệt mạng, trong đó có 15 trẻ em, cùng 84 người mất tích. 

Người di cư trên thuyền ở ngoài khơi. (Ảnh minh họa: THX/TTXVN)

Đây là một trong những vụ chìm thuyền nghiêm trọng từng được ghi nhận trên tuyến di cư này.

Thuyền chở 305 người di cư, hầu hết là người Ethiopia, đang trên đường từ Djibouti qua Eo biển Bab al-Mandab đến Yemen thì bị lật úp gần khu vực ven biển phía bắc thị trấn Obock của Djibouti. 82 người sống sót sau vụ đắm thuyền, tất cả đều là công dân Ethiopia. Lực lượng chức năng Djibouti khẩn trương triển khai các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ.

IOM cung cấp hỗ trợ khẩn cấp cho những người sống sót, như chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ tâm lý xã hội, thực phẩm, chỗ ở và các dịch vụ bảo vệ. Tổng Giám đốc IOM Amy Pope cảnh báo: Thảm kịch mới nhất là lời nhắc nhở rõ ràng về nguy hiểm mà người di cư phải đối mặt khi tìm kiếm cơ hội kinh tế bằng cách cố gắng vượt qua Eo biển Bab al-Mandab đến Yemen và sau đó đến các nước vùng Vịnh.

Theo IOM, những người di cư từ Đông Phi, chủ yếu từ Ethiopia và Sudan, đã cố gắng vượt qua tuyến đường nguy hiểm Eo biển Bab al-Mandab, hy vọng đến được Trung Đông thông qua Yemen, với điểm đến chính là Saudi Arabia.

Trong 10 tháng kể từ đầu năm nay, khoảng 178.000 người đã từ Ethiopia đến Djibouti để vượt biển vào Yemen. Riêng trong một tháng qua, hơn 20.000 vụ vượt biên từ Ethiopia vào Djibouti được IOM ghi nhận.

Liên hợp quốc cũng cho biết, nhiều năm qua, lượng người di cư ngày càng lớn tìm đường từ Djibouti qua Eo biển Bab al-Mandab đến Yemen. Năm 2025, số người di cư tăng 18% và hơn 900 người di cư đã thiệt mạng hoặc mất tích trên “tuyến di cư phía Đông” này. Mới nhất, 9 người chết và 45 người mất tích trong một vụ chìm thuyền hồi tháng 3 vừa qua.

Theo Nhân Dân Xem link nguồn

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Tăng cường hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc
Chiều 12/10, tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội đàm với đồng chí Triệu Lạc Tế, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc.
13/10/2026
Vinachem tái khởi động Dự án mỏ Kali trị giá gần 500 triệu USD tại trung Lào
Ngày 12/10, tại huyện Nongbok, tỉnh Khammouane, trung Lào, diễn ra Lễ tái khởi động Dự án khai thác và chế biến muối mỏ do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) và đối tác tổ chức. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 492 triệu USD, công suất thiết kế 500.000 tấn kali clorua/năm, dự kiến tạo việc làm cho hơn 600 lao động.
13/10/2026
EU thông qua gần 1.600 mục trừng phạt mới nhằm vào Nga
Ngày 12-10, ngoại trưởng các nước Liên minh châu Âu (EU) đã thông qua gần 1.600 mục trừng phạt mới nhằm vào tổ hợp công nghiệp quân sự Nga, hơn một nửa trong số này liên quan đến chuỗi sản xuất tên lửa đạn đạo.
13/10/2026
Nhật Bản hối thúc châu Á tăng dự trữ dầu mỏ trước rủi ro nguồn cung tại Trung Đông
Quan chức thương mại Nhật Bản kêu gọi các nước châu Á đẩy mạnh việc dự trữ nhiên liệu dầu mỏ và đầu tư hạ tầng năng lượng trong bối cảnh rủi ro đối với nguồn cung từ Trung Đông đang gia tăng.
13/10/2026