Thổ Nhĩ Kỳ và Canada thiết lập quan hệ đối tác chiến lược, hướng tới thương mại 10 tỷ USD

08:41, 23/10/2026

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 22-10 tuyên bố Ankara và Ottawa đã mở ra một giai đoạn hợp tác mới, sau khi hai nước nhất trí nâng cấp quan hệ lên mức đối tác chiến lược.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và Thủ tướng Canada Mark Carney trong buổi lễ ký kết các thỏa thuận hợp tác. Ảnh: Reuters

Thỏa thuận được công bố trong chuyến thăm Ankara của Thủ tướng Canada Mark Carney.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung, Tổng thống Erdogan đánh giá hai nước đã đạt bước tiến quan trọng trong việc khắc phục những bất đồng kéo dài và mở rộng hợp tác song phương.

Theo ông Erdogan, Ankara và Ottawa đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương từ mức khoảng 3 tỷ USD hiện nay lên 5 tỷ USD trong giai đoạn đầu, trước khi hướng tới 10 tỷ USD. Hai bên cũng dự kiến khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do trước khi kết thúc năm 2026, qua đó tạo thêm điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư, trao đổi hàng hóa và mở rộng thị trường của doanh nghiệp hai nước.

Chuyến thăm của ông Carney mang ý nghĩa đáng chú ý khi đây là chuyến thăm song phương đầu tiên của một thủ tướng Canada tới Thổ Nhĩ Kỳ. Theo Văn phòng Thủ tướng Canada, chuyến công du từ ngày 21 đến 24-10 tập trung vào việc mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, năng lượng, khai khoáng, quốc phòng, an ninh và công nghệ. Sau các cuộc làm việc tại Ankara, ông Carney dự kiến tới Istanbul để gặp gỡ đại diện cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư Thổ Nhĩ Kỳ.

Căng thẳng thương mại với Mỹ, trong đó chính quyền Tổng thống Donald Trump áp đặt các biện pháp thuế quan trên diện rộng và đưa ra những phát biểu gây tranh cãi về chủ quyền của Canada, đã làm gia tăng sức ép đối với Ottawa trong việc tìm kiếm các thị trường và cơ hội kinh tế mới. Việc mở rộng quan hệ với các nền kinh tế ngoài Mỹ được kỳ vọng giúp Canada giảm thiểu rủi ro từ sự phụ thuộc vào một thị trường chủ chốt, đồng thời tạo thêm dư địa cho doanh nghiệp trong nước phát triển hoạt động xuất khẩu và đầu tư quốc tế.

Về phía Thổ Nhĩ Kỳ, quan hệ đối tác với Canada mở ra triển vọng thu hút thêm vốn, công nghệ và hợp tác công nghiệp trong những lĩnh vực Ankara đang ưu tiên phát triển. Theo một nguồn tin ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ, bộ trưởng phụ trách năng lượng của hai nước sẽ thúc đẩy hợp tác về năng lượng hạt nhân, khoáng sản quan trọng và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG). Đây đều là những lĩnh vực có ý nghĩa đối với an ninh năng lượng, chuỗi cung ứng công nghiệp và quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của hai nước.

Quốc phòng cũng là một trụ cột quan trọng trong quan hệ mới. Là thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Canada và Thổ Nhĩ Kỳ có nền tảng hợp tác an ninh trong khuôn khổ liên minh. Việc tăng cường phối hợp quốc phòng có thể tạo thêm cơ hội hợp tác công nghiệp và công nghệ, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ đang tìm kiếm các đối tác mới cho ngành công nghiệp quốc phòng phát triển nhanh của nước này. Tuy nhiên, phạm vi và kết quả cụ thể của hợp tác trong lĩnh vực này còn phụ thuộc vào các thỏa thuận tiếp theo.

Trước cuộc họp báo của hai nhà lãnh đạo, các bộ trưởng Canada và Thổ Nhĩ Kỳ đã ký những thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, quốc phòng và vận tải hàng không.

Tổng hợp

Theo Báo Hà Nội Mới Xem link nguồn

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Hàng loạt website châu Âu tạm ngừng hoạt động vì lỗ hổng bảo mật
Hàng loạt trang web của các cơ quan chính phủ và tổ chức tại châu Âu cùng nhiều nơi trên thế giới đã phải tạm ngừng hoạt động ngày 21-10 để phòng ngừa nguy cơ tấn công mạng, sau khi một lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng trong ngôn ngữ lập trình PHP được công bố.
23/10/2026
Cam kết và hành động về đa dạng sinh học đến năm 2030
Theo đánh giá của Liên hợp quốc, gần như toàn bộ 23 mục tiêu về đa dạng sinh học đến năm 2030 đang phải đối diện những thách thức lớn. Thực tế cho thấy, thế giới không thiếu những mục tiêu hay cam kết về bảo vệ hành tinh xanh, nhưng lại thiếu hành động đủ quyết liệt để thu hẹp khoảng cách giữa thực tế và kỳ vọng.
22/10/2026
Châu Âu xem xét trao thêm quyền chống UAV cho doanh nghiệp
Nhiều nước châu Âu đang xem xét cho phép các doanh nghiệp vận hành hạ tầng trọng yếu chủ động đối phó máy bay không người lái (UAV), nhằm tăng cường bảo vệ hệ thống điện, giao thông và các công trình thiết yếu trước nguy cơ bị tấn công.
22/10/2026
Tổng thống Ai Cập nêu giới hạn hỗ trợ quân sự dành cho Ả rập Saudi
Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi khẳng định sự hỗ trợ quân sự của Cairo dành cho Ả rập Saudi chỉ nhằm bảo vệ lãnh thổ và biên giới của vương quốc này, không bao gồm các cuộc tấn công vào Yemen.
22/10/2026