Dân biết, Dân bàn
Những ngày này, các địa phương trong tỉnh đang khẩn trương tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về phương án sắp xếp thôn, tổ dân phố. Công tác tuyên truyền, vận động được triển khai linh hoạt, bảo đảm người dân được tham gia đóng góp ý kiến, tạo sự đồng thuận trước khi hoàn thiện phương án trình cấp có thẩm quyền xem xét.
Phát huy trí tuệ tập thể
Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về sắp xếp thôn, tổ dân phố, các địa phương đã khẩn trương rà soát, thực hiện các bước đúng quy định. Từ cấp ủy, chính quyền đến MTTQ và các đoàn thể cơ sở đều vào cuộc trong xây dựng đề án, chú trọng tổ chức lấy ý kiến, nhằm bảo đảm phát huy trí tuệ tập thể và tạo đồng thuận trong Nhân dân.
![]() |
| Cử tri xã Yên Hoa tham gia đóng góp ý kiến vào phương án sắp xếp thôn, tổ dân phố. |
Tại xã Thái Hòa, địa phương dự kiến thực hiện tổ chức lại từ 39 thôn thành 19 thôn. Trước khi triển khai lấy ý kiến trên diện rộng, xã đã tổ chức rà soát, đánh giá thực chất hoạt động của từng thôn, xem xét kỹ các yếu tố đặc thù về địa lý, dân cư, văn hóa và điều kiện phát triển. Đồng thời, địa phương tổ chức các hội nghị công khai với người dân, đối thoại với đội ngũ người có uy tín để cùng đánh giá thuận lợi, khó khăn trong quá trình sắp xếp. Qua đó, xã tiếp thu nhiều ý kiến sát thực tế liên quan đến tên gọi thôn mới, địa điểm sinh hoạt cộng đồng, quản lý tài sản công, giữ gìn bản sắc văn hóa.
Ông Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng thôn Gạo Đình cho biết: “Trong các cuộc họp lấy ý kiến, ngoài phổ biến chủ trương, cán bộ xã trực tiếp trao đổi và giải thích cụ thể những vấn đề bà con quan tâm. Qua tuyên truyền, vận động và đối thoại công khai, các hộ đều hiểu rõ ý nghĩa, đồng thuận việc sắp xếp thôn, tổ dân phố”.
Tại các xã vùng cao, công tác lấy ý kiến được triển khai linh hoạt, phù hợp điều kiện thực tế. Ở xã Quản Bạ, do địa hình chia cắt, dân cư sinh sống phân tán, cán bộ xã, thôn xuống từng cụm dân cư tuyên truyền, giải thích nội dung phương án sắp xếp để người dân hiểu rõ chủ trương. Nhiều thôn tổ chức họp vào buổi tối hoặc ngoài giờ lao động nhằm tạo điều kiện để người dân tham gia đầy đủ.
Đồng chí Viên Thị Mai Lan, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Quản Bạ cho biết: “Hiện xã có 30 thôn, trong đó có 20 thôn chưa đạt tiêu chuẩn về quy mô hộ gia đình; theo phương án dự kiến, sau sắp xếp xã còn 21 thôn. Thời gian này xã đang thực hiện lấy ý kiến công khai, phát huy dân chủ, lắng nghe ý kiến Nhân dân để tổng hợp, hoàn thiện phương án trước khi trình HĐND xã xem xét”.
Bà Lý Thị Pày, thôn Nặm Đăm chia sẻ: “Tôi rất quan tâm đến việc sau sáp nhập thôn mới sẽ đặt tên như thế nào vì liên quan đến thương hiệu Làng Văn hóa du lịch cộng đồng của địa phương. Bên cạnh đó là phương án sử dụng nhà văn hóa và các khoản quỹ của thôn sau sắp xếp. Qua các buổi họp dân, cán bộ xã, thôn đã trực tiếp giải thích cụ thể nên bà con yên tâm và rất đồng thuận với chủ trương”.
Công khai, dân chủ
Việc sắp xếp thôn, tổ dân phố là yêu cầu về tinh gọn bộ máy và tác động trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt và các giá trị văn hóa cộng đồng ở cơ sở. Vì vậy, nhiều địa phương chú trọng thực hiện đúng phương châm dân biết, dân bàn trong suốt quá trình xây dựng phương án sắp xếp.
Ông Nguyễn Xuân Tình, thôn Quyết Thắng, xã Sơn Dương chia sẻ: “Thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ và họp thôn, người dân đã được thông tin đầy đủ về chủ trương sắp xếp thôn. Tôi thấy cách làm công khai, dân chủ, ghi nhận ý kiến đóng góp của các tầng lớp Nhân dân. Tại các buổi họp, người dân đề xuất ý kiến về tên gọi mới, địa điểm sinh hoạt cộng đồng, quản lý tài sản chung và những thuận lợi, khó khăn sau sắp xếp”.
Đồng chí Sùng Mí Nô, Chủ tịch UBND xã Sơn Vĩ cho biết: “Xã đã thành lập các tổ công tác xuống từng thôn họp bàn, lấy ý kiến Nhân dân đối với chủ trương sắp xếp thôn. Theo dự kiến, xã sẽ giảm từ 51 thôn xuống còn khoảng 26 thôn. Với đặc thù xã biên giới có địa bàn rộng, nhiều thôn nằm cách xa trung tâm, các tổ công tác còn phối hợp với người có uy tín, bí thư chi bộ, trưởng thôn để tuyên truyền, giải thích bằng hình thức dễ hiểu, sát thực tế, giúp người dân nắm rõ chủ trương và quyền lợi liên quan”.
Việc lắng nghe ý kiến Nhân dân, công khai phương án, đối thoại thẳng thắn với người dân là yếu tố quan trọng để tạo đồng thuận trong sắp xếp thôn, tổ dân phố. Cũng từ đó, giúp các đề án sát thực tế, tạo nền tảng để các thôn, tổ dân phố hoạt động ổn định, hiệu quả trong giai đoạn mới.
Bài, ảnh: Phạm Hoan











Ý kiến bạn đọc