Kiến tạo không gian phát triển mới
Ngày 22-5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 96 về lãnh đạo sắp xếp thôn, tổ dân phố và bố trí, sử dụng, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố. Theo lộ trình, trước ngày 30-6, các địa phương phải hoàn thành việc sắp xếp thôn, tổ dân phố theo quy định. Tại các xã, phường, cấp ủy, chính quyền đang chủ động triển khai các bước bảo đảm tiến độ. Điều đáng ghi nhận là ở nhiều nơi, người dân đồng thuận cao, sẵn sàng bước vào giai đoạn mới sau sáp nhập.
Đồng thuận cao trong Nhân dân
Thôn Nậm Nịch, xã Lao Chải hiện có gần 70 hộ dân, chủ yếu là đồng bào Dao và Tày sinh sống. Đây là thôn giáp biên, cách trung tâm xã hơn 10km. Những năm qua, đời sống người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, cây ngô và chăn nuôi trâu, bò là nguồn thu nhập chính. Tuy nhiên, tỷ lệ hộ nghèo của thôn vẫn còn trên 50%. Ngay sau khi nắm bắt chủ trương của Trung ương và của tỉnh về sắp xếp thôn, bản, cấp ủy, chính quyền và Ban quản lý thôn đã đẩy mạnh tuyên truyền thông qua các buổi họp dân. Nhờ đó, người dân dần hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của việc sắp xếp, sáp nhập.
![]() |
| UBND xã Kiên Đài họp lấy ý kiến Ban quản lý các thôn về phương án sắp xếp thôn. |
Tại các buổi sinh hoạt cộng đồng, câu chuyện sáp nhập thôn được người dân bàn bạc khá cởi mở. Ban đầu, nhiều hộ dân còn băn khoăn vì tên gọi thôn bản, địa giới hay nếp sinh hoạt cộng đồng đã gắn bó qua nhiều thế hệ. Nhưng sau khi được tuyên truyền, giải thích, bà con dần đồng thuận với chủ trương chung.
Tại xã Trung Thịnh, không khí chuẩn bị cho việc sắp xếp, sáp nhập thôn cũng diễn ra khẩn trương. Thôn Sán Chải là thôn đặc biệt khó khăn của xã với 47 hộ dân, 100% đồng bào Mông. Trước đây, để vào được thôn, người dân phải đi bộ nhiều giờ qua những tuyến đường đất lầy lội. Từ khi tuyến đường bê tông được đầu tư, việc đi lại thuận lợi hơn, đời sống người dân cũng từng bước cải thiện.
Theo phương án dự kiến của xã Trung Thịnh, thôn Sán Chải sẽ hợp nhất với các thôn Đông Nhẩu, Pạc Tiến và Cạp Tà. Sau sáp nhập, quy mô thôn mới sẽ rộng hơn, có hơn 150 hộ dân với hai dân tộc Mông và Nùng cùng sinh sống. Bí thư Chi bộ thôn Sán Chải Sùng Seo Lùng cho biết: “Ở thôn, người dân luôn đoàn kết, sống hòa thuận với nhau dù là đồng bào Mông hay Nùng. Sau sáp nhập, chúng tôi mong muốn khối đại đoàn kết sẽ càng bền chặt hơn, đồng thời Nhà nước tiếp tục quan tâm đầu tư để người dân phát triển kinh tế”.
Không khí đồng thuận ấy cũng hiện rõ tại nhiều thôn vùng cao khác của xã Trung Thịnh. Với người dân nơi đây, việc sáp nhập không chỉ là thay đổi về địa giới hành chính mà còn mở ra cơ hội giao lưu, tăng cường đoàn kết cộng đồng và phát huy bản sắc văn hóa của các dân tộc cùng sinh sống trên địa bàn.
Sẵn sàng cho giai đoạn phát triển mới
Bám sát chỉ đạo của cấp trên, nhiều địa phương đã nhanh chóng xây dựng kế hoạch, thành lập ban chỉ đạo và triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện. Đồng chí Nguyễn Tiến Công, Bí thư Đảng ủy xã Lao Chải cho biết: “Ban Chỉ đạo xã đã tổ chức họp với bí thư chi bộ, trưởng thôn để nắm tình hình và lắng nghe ý kiến từ cơ sở. Trên cơ sở đó xây dựng phương án sắp xếp, sáp nhập và bố trí đội ngũ người hoạt động không chuyên trách phù hợp nhất. Các ý kiến đều thống nhất cao với chủ trương tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động ở cơ sở”.
Hiện xã Lao Chải có 11 thôn, trong đó có 6 thôn giáp biên gồm: Nhìu Sang, Nậm Lầu, Nậm Nịch, Nậm Tà, Bản Phùng và Lùng Chu Phùng. Theo phương án dự kiến, sau khi sắp xếp lại xã sẽ còn 6 thôn. Trong đó, các thôn biên giới sẽ tổ chức lại còn 4 thôn; riêng thôn Bản Phùng có trên 150 hộ dân và thôn Lùng Chu Phùng do tính chất đặc thù nên không thực hiện sáp nhập.
Tại xã Kiên Đài, Ban Chỉ đạo xã cũng đang tích cực xây dựng phương án trên cơ sở lấy ý kiến từ Nhân dân nhằm bảo đảm công khai, minh bạch và phù hợp thực tế. Chủ tịch UBND xã Kiên Đài, Bùi Mạnh Hùng cho biết: “Đảng ủy xã đã thành lập Ban chỉ đạo, các tổ công tác, họp rà soát đối với các thôn. UBND xã đã căn cứ theo quy định, địa chất, vị trí địa lý, phong tục tập quán… để xây dựng phương án. Hiện xã có 22 thôn với hơn 2.110 hộ dân. Theo phương án dự kiến, sau sắp xếp xã sẽ còn 12 thôn trên địa bàn. Công tác tuyên truyền được triển khai bằng nhiều hình thức như hệ thống loa truyền thanh, các buổi họp thôn, chợ phiên… Qua đó tạo sự đồng thuận trong Nhân dân và bảo đảm quá trình thực hiện khoa học, hiệu quả”.
Công tác triển khai sắp xếp thôn, tổ dân phố là nhiệm vụ quan trọng với mục tiêu nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý ở cơ sở, đồng thời tạo điều kiện tập trung nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng, khoa học công nghệ, kinh tế - xã hội. Quan trọng hơn, từ sự đồng thuận của Nhân dân sẽ là nền tảng để các thôn bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều kỳ vọng phía trước. Hiện tại hầu hết các xã đã xây dựng phương án tổ chức, sắp xếp lại các thôn, tổ dân phố để trình tỉnh theo đúng tiến độ, quy định đề ra.
Bài, ảnh: Văn Long











Ý kiến bạn đọc