Những gia đình “thắp lửa” đam mê thể thao
Những năm gần đây, phong trào thể dục thể thao ở Tuyên Quang phát triển mạnh mẽ, thu hút đông đảo người dân ở mọi lứa tuổi tham gia. Từ thói quen rèn luyện hằng ngày, nhiều gia đình đã hình thành nếp sống khỏe, coi thể thao như một phần sinh hoạt chung. Chính những gia đình thể thao ấy đang trở thành hạt nhân lan tỏa, góp sức tạo nên sức sống mới cho phong trào thể dục, thể thao của tỉnh ngày càng phát triển.
Truyền lửa qua nhiều thế hệ
Bắn nỏ là môn thể thao dân tộc mang đậm tinh thần thượng võ và dấu ấn văn hóa của đồng bào vùng cao. Tại thôn An Phú, xã Tân An, gia đình anh Hà Văn Điều và chị Hà Thị Khách đã nhiều năm gắn bó với môn thể thao này như một nếp văn hóa được giữ lửa qua nhiều thế hệ. Anh Điều vốn nổi tiếng trong vùng với biệt tài bắn nỏ từ thời trai trẻ. Hình ảnh chàng thanh niên người Tày chiến thắng trong những dịp hội xuân là niềm tự hào của cả bản. Cảm mến trước bản lĩnh tài hoa đó, chị Kết đã chủ động đề nghị theo anh học môn bắn nỏ, rồi gắn bó nên duyên vợ chồng.
![]() |
| Vợ chồng anh Hà Văn Điều và chị Hà Thị Khách coi môn bắn nỏ là cách gìn giữ nét đẹp truyền thống của thể thao dân tộc. |
Ngoài việc truyền dạy môn bắn nỏ cho vợ, anh Điều còn là huấn luyện viên mát tay của cả bản. Nhờ sự tận tâm của anh, xã Tân An liên tục có những vận động viên đạt thành tích cao tại các giải thể thao các cấp, trở thành điểm sáng của phong trào thể thao vùng cao. Riêng vợ chồng anh Điều đã sở hữu một bộ sưu tập huy chương đáng tự hào sau nhiều năm miệt mài thi đấu. Đó là huy chương Vàng Hội thi Thể thao các DTTS toàn quốc năm 2016, giải Nhì Hội thi Thể thao các DTTS toàn quốc năm 2017, giải nhất Hội thi các DTTS năm 2018…
Anh Hà Văn Điều tự hào chia sẻ: “Mỗi tấm huy chương ghi lại hành trình nỗ lực của gia đình trong việc phát huy môn thể thao dân tộc, góp phần giữ gìn một phần bản sắc của người Tày giữa nhịp sống hiện đại”. Sau khi được bố mẹ truyền dạy, các con của anh Điều cũng đều bắn nỏ rất thuần thục và cùng đi thi đấu nhiều giải thể thao dân tộc. Trong đó, cậu con trai Hà Đức Hải hiện là giáo viên thể dục và đang là hạt nhân thể thao của địa phương.
Ươm mầm những tay vợt trẻ
Đến thăm gia đình anh Võ Thành Minh ở tổ 12 Nguyễn Trãi, phường Hà Giang 1, dễ dàng cảm nhận không khí đầm ấm và tinh thần đoàn kết của một gia đình thể thao tiêu biểu. Đam mê bóng bàn từ nhiều năm nay, anh Minh trở thành người “truyền lửa” cho cả nhà, từ vợ đến hai cô con gái sinh đôi Võ Hoàng Ngọc và Võ Hoàng Bích - những tay vợt trẻ đang gặt hái nhiều thành tích nổi bật của bóng bàn tỉnh.
Ngay từ khi các con còn nhỏ, anh Minh đã tự mình đảm nhiệm vai trò huấn luyện viên, kiên trì hướng dẫn từng động tác, từ cách cầm vợt, di chuyển đến phản xạ bóng. Anh quan niệm, rèn luyện thể thao không chỉ giúp trẻ có sức khỏe tốt mà còn hình thành tính kỷ luật, sự kiên trì và bản lĩnh. Đây là những yếu tố quan trọng để các con học tập hiệu quả và tránh xa những cám dỗ, tệ nạn mà nhiều bạn trẻ dễ gặp phải.
![]() |
| Hai chị em Võ Hoàng Ngọc và Võ Hoàng Bích luôn sát cánh tại các giải thể thao, trở thành cặp vận động viên trẻ nổi bật trong phong trào bóng bàn của tỉnh. |
Dưới sự dìu dắt tận tâm của cha, 2 chị em Ngọc, Bích sớm bộc lộ năng khiếu và trở thành niềm tự hào của gia đình, góp phần làm sôi động thêm phong trào bóng bàn trẻ tại địa phương. Ngay lần đầu góp mặt tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc năm 2008, cả 2 đã xuất sắc giành 2 huy chương Bạc, mở đầu cho hành trình thi đấu ấn tượng của mình. Từ đó đến nay, bảng thành tích của các em ngày một dày thêm với hàng chục tấm huy chương ở giải Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc, các giải bóng bàn cấp tỉnh và khu vực. Gần đây nhất, tại giải bóng bàn tỉnh Hà Giang (cũ) năm 2023, hai chị em tiếp tục khẳng định phong độ khi đoạt giải nhất nội dung đôi nữ và giữ vững ngôi vô địch đôi nam nữ phối hợp năm 2024. Với quan điểm giản dị: “Sức khỏe là vàng, bóng bàn là số 1”, gia đình anh Võ Thành Minh đang gìn giữ được là tinh thần thể thao bền bỉ, sự gắn bó giữa các thế hệ và khát vọng lan tỏa lối sống lành mạnh.
Những bước chạy gắn kết gia đình
Ở tuổi 65, khi nhiều người chọn sống an nhàn bên con cháu thì ông Nguyễn Văn Kết, một thợ may ở tổ 12 Trần Phú, phường Hà Giang 2 lại theo đuổi niềm đam mê chạy bộ. Hành trình đó bắt đầu từ thói quen rèn luyện sức khỏe mỗi sáng. Rồi ngày ngày, ông lại nâng quãng đường thêm một chút, từ những cung đường bằng phẳng đến dốc núi quanh co. Suốt 15 năm gắn bó với chạy bộ, ông Kết đã tham gia nhiều giải thi đấu Marathon ở mọi miền đất nước, gặt hái được nhiều giải thưởng cao quý.
Hơn cả những tấm huy chương, điều ông Nguyễn Văn Kết trân quý nhất sau nhiều năm gắn bó với chạy bộ chính là đã gây dựng được cho đại gia đình mình một nếp sống giàu năng lượng, truyền ngọn lửa đam mê đến từng thành viên. Từ người vợ hiền đến con, cháu, ai cũng hình thành thói quen chạy bộ mỗi ngày, xem thể thao như sợi dây kết nối để cả nhà thêm gắn bó. Tinh thần ấy dần lan tỏa thành một phong trào nhỏ trong khu phố, khích lệ nhiều gia đình khác cùng rèn luyện, tạo nên bầu không khí rộn ràng và đầy cảm hứng cho cộng đồng. Câu chuyện của gia đình ông Kết vì thế trở thành một điểm sáng truyền cảm hứng của lối sống khỏe, sống vui giữa nhịp sống hiện đại, góp phần làm đẹp thêm bức tranh chung của phong trào thể thao tỉnh nhà.
Hoàng Hà












Ý kiến bạn đọc