Khẳng định vị thế thể thao thành tích cao
Nhắc đến thể thao thành tích cao, Tuyên Quang nổi lên là điểm sáng với những bảng tổng sắp huy chương danh giá. Với quyết tâm khẳng định vị thế trên bản đồ thể thao trong nước, đội ngũ huấn luyện viên, vận động viên (VĐV) thể thao thành tích cao tỉnh đang nỗ lực tập luyện, thi đấu hết mình, sẵn sàng chinh phục các giải đấu trong năm 2026, trong đó đấu trường trọng tâm là Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ X.
![]() |
| Vận động viên Hoàng Mạnh Lượng giành Huy chương vàng tại Giải vô địch - vô địch trẻ Vật bãi biển quốc gia năm 2026. |
“Tiếp lửa” từ những thành tích đầu năm
Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, không khí tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao tỉnh đã trở nên sôi nổi, khẩn trương. Sự nỗ lực này đã sớm “đơm hoa kết trái” bằng những con số ấn tượng ngay trong quý I năm nay.
Mở màn thuận lợi tại Giải vô địch và vô địch trẻ vật bãi biển quốc gia 2026 diễn ra tại Bắc Ninh, đội tuyển Vật Tuyên Quang đã chứng minh sức mạnh áp đảo với 3 HCV, 4 HCB và 5 HCĐ. VĐV Hoàng Mạnh Lượng - chủ nhân tấm HCV nội dung vô địch trẻ, hào hứng: “Thành tích này không chỉ là niềm tự hào cá nhân mà còn là cú hích tinh thần cực lớn để tôi và đồng đội hướng tới mục tiêu cao hơn tại kỳ Đại hội toàn quốc sắp tới”.
Không kém cạnh, đội tuyển Muay cũng ghi dấu ấn tại Giải vô địch các CLB Muay quốc gia ở Gia Lai với 1 HCB và 3 HCĐ. HLV Lục Quốc Tuế nhận định, dù đây là giải đấu đầu năm nhưng cường độ thi đấu rất cao, là bài kiểm tra “liều cao” để ban huấn luyện rà soát phong độ, từ đó điều chỉnh giáo án sát sườn nhằm tối ưu hóa sức bền và tốc độ cho các võ sĩ.
Đặc biệt, “mỏ vàng” Đua thuyền tiếp tục khẳng định vị thế khi các tay chèo đang thi đấu tại Giải Canoeing quốc gia ở Đà Nẵng. Tính đến ngày 20/3, đội đã giành 1 HCB và 3 HCĐ. Với quyết tâm của những gương mặt chủ chốt như VĐV Lý Thị Na, đoàn Tuyên Quang tự tin sẽ tiếp tục bứt phá ở các nội dung sở trường trong những ngày thi đấu cuối.
![]() |
| Vận động viên Triệu Duy Hoàng giành được Huy chương bạc tại Giải vô địch các câu lạc bộ Muay quốc gia năm 2026. |
Chiến lược “Trọng điểm của trọng điểm”
Nhìn lại năm 2025, thể thao Tuyên Quang đã có một bước tiến dài với hơn 150 bộ huy chương các loại sau 28 giải đấu quốc gia. Tỉnh có 6 lượt VĐV gồm vật, đua thuyền, bóng ném, Muay được trưng tập vào đội tuyển Quốc gia. Đặc biệt, dấu ấn tại SEA Games 33 với 3 HCV và 2 HCĐ môn Đua thuyền và Bóng ném đã chứng minh hướng đi đúng đắn của tỉnh: Đầu tư có trọng tâm, trọng điểm vào các môn thế mạnh.
Hiện nay, với hệ thống đào tạo gồm 68 VĐV tuyển tỉnh, 160 VĐV trẻ và 60 VĐV năng khiếu, Trung tâm đang tập trung tối đa nguồn lực cho 14 bộ môn mũi nhọn. Ông Đặng Quốc Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh khẳng định: “Chúng tôi không dàn trải mà tập trung vào các môn có khả năng tranh chấp huy chương cao, lấy đấu trường SEA Games, châu Á và thế giới làm kim chỉ nam để xây dựng giáo án huấn luyện chuyên sâu”.
![]() |
| Đua thuyền là môn thể thao thành tích cao của Tuyên Quang đạt nhiều huy chương danh giá. |
Động lực từ cơ chế và tầm nhìn dài hạn
Một trong những đòn bẩy quan trọng giúp VĐV yên tâm cống hiến chính là sự thay đổi về cơ chế đãi ngộ. Việc triển khai Nghị quyết số 38/2025/NQ-HĐND về mức thưởng mới cho HLV, VĐV được xem là luồng gió mới. Nghị quyết không chỉ nâng cao giá trị vật chất cho những tấm huy chương quốc gia mà còn bảo đảm sự công bằng, ghi nhận thỏa đáng công sức của đội ngũ thầy dạy - những người “đứng sau ánh hào quang”.
Theo Đề án phát triển TDTT đến năm 2030, Tuyên Quang đặt mục tiêu đầy thách thức trong năm 2026: giành ít nhất 30 - 40 HCV tại các giải toàn quốc và phấn đấu đạt tối thiểu 2 HCV tại kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc.
Để đạt được con số này, tỉnh đang chuyển mình mạnh mẽ trong việc chuyên nghiệp hóa: Từ khâu tuyển chọn đầu vào tại trường học đến việc ứng dụng khoa học - công nghệ, y học thể thao trong hồi phục thể trạng. Với sự đầu tư bài bản và tinh thần quyết tâm cao độ, thể thao thành tích cao Tuyên Quang đang tự tin viết tiếp những trang sử mới, nâng tầm vị thế của vùng đất xứ Tuyên trên đấu trường thể thao nước nhà.
Lê Duy













Ý kiến bạn đọc