Mẫu SUV đô thị Coolray sẽ cạnh tranh với nhiều đối thủ mạnh tại Việt Nam. Ảnh: Geely
Geely Auto không phải cái tên mới trong làng ô tô toàn cầu. Đây là thương hiệu chủ lực của Tập đoàn Geely (Trung Quốc), với doanh số năm 2024 đạt 2,17 triệu xe. Tập đoàn Geely là một trong bốn "ông lớn" của ngành ô tô Trung Quốc, bên cạnh BYD, FAW Volkswagen và Changan.
Tại Việt Nam, Geely Auto hợp tác với Tasco Auto - đơn vị đang nắm giữ 13,7% thị phần ô tô trong nước, với 106 đại lý - để phân phối xe ra thị trường.
SUV đô thị Coolray (tên nội địa Binyue) có kích thước thuộc nhóm xe cỡ B (dài, rộng, cao là 4.330, 1.800, 1.609mm, khoảng sáng gầm 180mm), nhiều tương đồng với Lynk&Co 06. Như vậy, xe sẽ cạnh tranh trực tiếp trong phân khúc "nóng", với nhiều cái tên doanh số cao, như Hyundai Creta, KIA Seltos, Toyota Yaris Cross...
Coolray bán ra tại Việt Nam sẽ có 3 phiên bản (Standard, Premium và Flagship), đều được trang bị động cơ tăng áp 3 xy lanh, dung tích 1.5L, cho công suất 177 mã lực, mô men xoắn cực đại 255 Nm. Động cơ này song hành hộp số tự động 7 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Hệ thống hỗ trợ người lái tiên tiến (ADAS) được trang bị trên bản Flagship.
Tuy mức giá cụ thể chưa được công bố, nhưng chắc chắn Coolray phải rẻ hơn "đàn anh" Lynk&Co 06 - hiện có giá niêm yết 729 triệu đồng. Theo một số nguồn tin, Coolray được tạm tính giá từ khoảng 538 triệu đồng cho phiên bản Standard.
Geely Coolray chia sẻ nhiều đặc tính kỹ thuật với Lynk&Co 06 nhưng thuộc phân khúc phổ thông hơn. Ảnh: Hoàng Linh
Trước xe Geely, Tasco Auto cũng bán ra thị trường Việt Nam 2 dòng xe cùng trong Tập đoàn Geely là Volvo và Lynk&Co. Hãng cũng có kế hoạch đưa xe Zeekr về Việt Nam trong năm 2025.
Ngoài hoạt động kinh doanh xe, Geely và Tasco Auto cũng hợp tác trong dự án nhà máy sản xuất, lắp ráp ô tô tại Khu công nghiệp Tiền Hải (tỉnh Thái Bình), với công suất giai đoạn 1 lên tới 75.000 xe/năm, dự kiến bắt đầu xuất xưởng xe từ đầu năm 2026.
Gửi phản hồi
In bài viết