Học sinh Xuân Giang say mê với văn hóa dân tộc Tày
Xã Xuân Giang có trên 50% dân số là đồng bào dân tộc Tày. Hiện những giá trị văn hóa truyền thống nơi đây không chỉ được gìn giữ bền chặt mà còn lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Đặc biệt, thế hệ học sinh trên địa bàn xã đã và đang trở thành những “mầm xanh” góp phần làm giàu đời sống tinh thần, vun đắp niềm tự hào dân tộc trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa quê hương.
|
Đến Trường Tiểu học và THCS Xuân Giang, dễ dàng bắt gặp hình ảnh quen thuộc khi cả thầy và trò đều khoác lên mình bộ trang phục truyền của dân tộc Tày đến lớp. Việc duy trì mặc trang phục truyền thống đến lớp được nhà trường triển khai thực hiện trong nhiều năm nay và đã trở thành một nét đẹp văn hóa trong môi trường học đường. Hoạt động này không chỉ tạo không khí vui tươi, gần gũi mà còn góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, giúp học sinh nâng cao ý thức hơn trong việc gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa Tày ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.
Song song với đó, nhà trường đã thành lập Câu lạc bộ văn hóa truyền thống dân tộc Tày thu hút đông đảo học sinh tham gia. Tại đây, các em được học hát Then, đánh đàn Tính, tập thổi sáo, đan nón lá hai mê, rèn luyện giao tiếp bằng tiếng Tày và tìm hiểu về những dụng cụ gắn liền với đời sống sinh hoạt của dân tộc mình. Thông qua các hoạt động, học sinh không chỉ có thêm sân chơi để rèn luyện năng khiếu mà còn có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về giá trị văn hóa truyền thống, từ đó nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Tày.
Tham gia câu lạc bộ, nhiều em học sinh đã thể hiện được tài năng của bản thân, tự tin biểu diễn trước đám đông những bài hát Then, tiếng sáo hay những tiết mục múa mang đậm hơi thở và bản sắc văn hóa dân tộc Tày. Không chỉ dừng lại ở sân khấu học đường, nhiều em còn mạnh dạn tham gia biểu diễn văn nghệ cùng các nghệ nhân trong hội Nghệ nhân dân gian và thể hiện rõ niềm say mê của mình với nghệ thuật truyền thống dân tộc. Đó cũng chính là minh chứng rõ nét cho sự lan tỏa phong trào gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc ngay từ lứa tuổi học sinh.
|
Cô Hoàng Thị Nha, Chủ nhiệm Câu lạc bộ, Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học và THCS Xuân Giang chia sẻ: “Khi thành lập câu lạc bộ, chúng tôi xác định đây sẽ là môi trường giúp các em được học tập và hiểu sâu hơn về văn hóa truyền thống dân tộc Tày. Điều đáng mừng là khi nhà trường tổ chức phối hợp cùng với các nghệ nhân truyền dạy văn hóa truyền thống, các em tham gia rất nhiệt tình, hăng say và tự tin thể hiện năng khiếu của bản thân. Tình yêu, niềm say mê của các em chính là nhân tố quan trọng góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa trong nhà trường, từ đó lan tỏa niềm tự hào dân tộc đến với bạn bè và cộng đồng”.
|
Việc duy trì những hoạt động như mặc trang phục truyền thống đến lớp, sinh hoạt Câu lạc bộ văn hóa truyền thống dân tộc Tày, học sinh ở Xuân Giang đang trở thành “đại sứ nhỏ tuổi” trong việc gìn giữ, lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc Tày trong đời sống. Tuy là những điều giản dị nhưng mang giá trị sâu sắc không chỉ giúp các em thêm tự tin, gắn bó hơn với cội nguồn mà còn góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc. Từ những mầm xanh hôm nay, niềm tin về một thế hệ trẻ vừa có tri thức, vừa giàu bản lĩnh, sẵn sàng tiếp nối và làm rạng rỡ văn hóa dân tộc Tày trong dòng chảy hội nhập tại xã Xuân Giang càng trở nên vững chắc.
Hồng Nhung
Ý kiến bạn đọc