Đại sứ Văn hóa đọc Lê Khánh Ly: Lớn lên cùng những trang sách
Một buổi sáng mưa đầu đông se lạnh, tôi tìm đến Trường Tiểu học An Tường, phường An Tường, ngôi trường nhỏ nhưng khang trang, sạch đẹp nằm nép mình bên những tán cây xanh mướt. Ở nơi đây, có một cô bé đang từng ngày viết nên câu chuyện của riêng mình – câu chuyện về tình yêu với sách, với tri thức và với những ước mơ bay xa. Em là Lê Khánh Ly, lớp 5C, người vừa giành giải Khuyến khích cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc toàn quốc năm 2025.
Từ những câu chuyện trước giờ đi ngủ…
Tình yêu sách của Khánh Ly không đến từ những điều lớn lao, mà bắt đầu từ những khoảnh khắc rất đỗi bình dị từ thời thơ bé. Gia đình chính là nơi đầu tiên gieo hạt giống tri thức. Mỗi tối trước khi ngủ, nằm bên bố mẹ, em được nghe những câu chuyện cổ tích dịu dàng trong ánh đèn ngủ ấm áp. Rồi mỗi ngày em lại mê mẩn lật giở những cuốn sách với những bức tranh minh họa đầy màu sắc.
![]() |
Khi Khánh Ly học lớp 1, bố mẹ thường xuyên mua cho em những cuốn sách phù hợp với lứa tuổi, dành thời gian cùng Ly đọc vào cuối tuần, trò chuyện về những nhân vật, những bài học trong sách. Góc đọc nhỏ xinh trong nhà, nơi có giá sách gỗ và ánh sáng dịu nhẹ – đã trở thành “thế giới riêng”, nơi Khánh Ly được sống với trí tưởng tượng, với những chuyến phiêu lưu kỳ thú qua từng trang sách. Những giấc mơ tuổi thơ của Ly đã được dệt nên từ những trang sách như thế.
![]() |
Thành tích học tập – những con số biết nói
Từ tình yêu với sách, Khánh Ly đã có thêm nhiều kiến thức, giúp em học tập tốt hơn, là học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện từ lớp 1 đến lớp 4. Bên cạnh đó, em còn tích cực tham gia và đạt giải cao ở các cuộc thi online như: Giải Nhì Trạng Nguyên tiếng Việt cấp tỉnh; giải Bạc Violimpic cấp quốc gia môn Lịch sử và Địa lý; giải Khuyến khích Violimpic cấp quốc gia môn tiếng Việt; giải Nhì cuộc thi Đọc sách cấp tỉnh lần thứ Nhất; đạt danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ cấp thành phố lần thứ 19 và cấp tỉnh lần thứ 9.
![]() |
Năm 2025, Khánh Ly tham gia Cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc” toàn quốc với bài thuyết trình giới thiệu về cuốn sách “Lê Duẩn – Một tư duy sáng tạo lớn, nhà lãnh đạo kiệt xuất của cách mạng Việt Nam”. Bài viết không chỉ thể hiện tình yêu sâu sắc với sách, giới thiệu rõ nét chân dung cố Tổng Bí thư Lê Duẩn - người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà còn là lời kêu gọi bạn bè cùng đọc, cùng khám phá tri thức. Em đã vượt qua hàng nghìn thí sinh trên cả nước để trở thành một trong những gương mặt nhỏ tuổi được vinh danh.
Sau khi trở thành Đại sứ văn hóa đọc, Khánh Ly cũng đã đặt ra cho mình những mục tiêu, kế hoạch, hoạt động đọc sách cụ thể hàng tháng cho bản thân, cách đọc sách hiệu quả như: Đọc từ 3-5 quyển sách/tháng; đọc xong ghi chép nội dung, cảm nhận và những bài học rút ra; đa dạng hóa các hình thức đọc sách; tham gia các câu lạc bộ đọc sách …
![]() |
Là Liên đội trưởng gương mẫu của Trường Tiểu học An Tường, Ly luôn là “ngọn lửa nhỏ” truyền cảm hứng trong mọi phong trào, hoạt động Đội. Nơi nào có hoạt động tập thể, nơi đó có bóng dáng năng nổ, tự tin và đầy trách nhiệm của Ly.
Với năng khiếu nổi bật về ngôn ngữ và nghệ thuật, Ly viết văn hay, thuyết trình lôi cuốn và có khả năng dẫn chương trình linh hoạt, duyên dáng. Em còn múa đẹp, thường xuyên góp mặt trong các tiết mục biểu diễn của trường. Nhưng điều khiến mọi người cảm phục hơn cả là Ly tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, đặc biệt là những chương trình quyên góp và tặng sách cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
Với những thành tích ấy, Khánh Ly được Tỉnh Đoàn Tuyên Quang tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi giai đoạn 2020 - 2025.
Khi được hỏi về ước mơ, Ly không ngần ngại: “Em muốn trở thành cô giáo dạy văn như mẹ em, để có thể truyền tải những gì đã đọc đến với học sinh, nhất là trẻ em vùng cao – nơi mà sách vẫn còn là điều xa xỉ”.
![]() |
Tiếp xúc với Khánh Ly, ta thấy một hình mẫu thiếu nhi toàn diện: Học giỏi, năng động, sáng tạo và giàu lòng nhân ái. Em không chỉ là niềm tự hào của gia đình, nhà trường, mà còn là minh chứng sống động cho sức mạnh của văn hóa đọc trong việc nuôi dưỡng tâm hồn và nhân cách thế hệ trẻ.
Thu Hương















Ý kiến bạn đọc