Tăng cường quan hệ hợp tác thúc đẩy phát triển bền vững

07:33, 03/12/2013

HGĐT- Thúc đẩy và tìm hướng đi vững chắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội là việc làm mà bất cứ một địa phương nào đều mong muốn và coi trọng. Ở Hà Giang, vấn đề này luôn được các đồng chí lãnh đạo tỉnh cũng như các cấp, các ngành quan tâm và coi đây là động lực chính để đáp ứng tiến trình phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong giai đoạn hiện nay.



Đoàn đại biểu tỉnh Hà Giang tại Rừng đá Thạch Lâm – Di sản thiên nhiên thế giới.

Để tiếp tục có sự đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, vừa qua tỉnh ta đã tổ chức một đoàn đại biểu cấp cao do Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh dẫn đầu cùng lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh ủy, các huyện biên giới trong tỉnh sang thăm và làm việc tại tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), nhằm trao đổi tình hình hợp tác giữa 2 bên; học tập kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng; khảo sát mô hình xây dựng Nông thôn mới và mô hình phát triển du lịch... Việc chọn Vân Nam là điểm đến vì Vân Nam là tỉnh có những nét tương đồng với Hà Giang như điều kiện khí hậu rất đa dạng, có nguồn tài nguyên sinh vật phong phú, nguồn khoáng sản nhiều chủng loại, trữ lượng lớn, giá trị kinh tế cao, có nguồn du lịch chất lượng cao, nền văn hóa đa dạng... Điểm nổi bật nhất của Vân Nam là tỉnh đa dạng về địa hình, loại hình phát triển KTXH; đa dạng về lễ hội, có nhiều dân tộc và nền văn hóa lâu đời... Là một trong những tỉnh phát triển nhất của Trung Quốc, do vậy Vân Nam đang thúc đẩy phát triển trên các lĩnh vực để đến năm 2020, tỉnh Vân Nam sẽ thực hiện tốt mục tiêu xây dựng xã hội khá giả.


Thành công trong chuyến công tác này là đã thống nhất được các nội dung hợp tác giữa 2 bên thông qua các cuộc hội kiến giữa Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh với Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Vân Nam và Bí thư Châu ủy châu Văn Sơn. Hai bên đều khẳng định đã và đang thực hiện tốt vấn đề là láng giềng và đối tác quan trọng của nhau, đều đang ở trong thời kỳ then chốt của công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, xuất phát từ nhu cầu và lợi ích của 2 tỉnh, trên cơ sở bình đẳng cùng có lợi, hai bên nhất trí làm sâu sắc thêm hợp tác với trọng tâm là các lĩnh vực: Thúc đẩy hợp tác phát triển du lịch, kết nối du lịch của Hà Giang với các vùng du lịch của tỉnh Vân Nam trong đó có châu Văn Sơn; nâng cấp cửa khẩu Thiên Bảo (Ma Li Pho) và Thanh Thủy (Vị Xuyên) tạo điều kiện cho du khách quốc tế có thể đến các điểm du lịch của 2 địa phương; đẩy mạnh phát triển kinh tế biên mậu, quan tâm nâng cấp, hợp tác phát triển giữa các cặp cửa khẩu và các cặp chợ cửa khẩu ở các huyện biên giới; tăng cường hợp tác trong lĩnh vực phát triển nông, lâm nghiệp, đặc biệt là ứng dụng khoa học công nghệ cao trong sản xuất và thường xuyên có sự tổng kết hợp tác trong lĩnh vực này; hợp tác khai thác nguồn dược liệu; tăng cường giao lưu thể thao, văn hóa và giáo dục giữa Hà Giang và Văn Sơn; phối hợp thực hiện tốt việc quản lý bảo vệ an ninh biên giới, đặc biệt là kịp thời ngăn chặn các đối tượng lợi dụng sự quản lý lỏng lẻo biên giới để sang nước thứ 3 và có sự chỉ đạo sâu hơn về vấn đề này; đẩy mạnh việc quản lý cư dân biên giới; hoàn thiện một số vấn đề về khâu hành chính, cụ thể như việc cấp thủ tục hành chính cho xe qua lại và cấp giấy thông hành cho cư dân qua lại cửa khẩu; quan tâm dành các suất học bổng cho học sinh, sinh viên đang học tập tại Côn Minh...


Phải nói rằng, những ngày ở Vân Nam đối với mỗi đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Giang là những ngày đúc rút được nhiều kinh nghiệm qúy báu từ việc đi cơ sở thăm, học tập, trao đổi về công tác xây dựng Đảng, phát triển du lịch, xây dựng Nông thôn mới; cách thức quản lý điều hành của các đơn vị, cách làm ăn của từng doanh nghiệp, từng địa phương... Mỗi địa điểm đến đều khẳng định được sự phát triển mạnh mẽ từ cách thức, quy mô, mô hình, trình độ công nghệ đến hiệu quả sản xuất kinh doanh. Ví dụ như trong công tác Đảng, tỉnh Vân Nam đang tăng cường đẩy mạnh việc xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng công tác tư tưởng, tổ chức, đặc biệt là xây dựng tác phong, lề lối của mỗi cán bộ đảng viên... với mục tiêu làm tốt công tác xây dựng Đảng để thúc đẩy kinh tế ngày càng phát triển. Vân Nam đang thực hiện tốt tinh thần của Đại hội 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc là lấy xây dựng tác phong là then chốt, quy định cải tiến tác phong của đảng viên, phong trào giáo dục thực tiễn là vì dân, thiết thực, liêm khiết với nhiệm vụ chính là đẩy lùi chủ nghĩa hình thức, quan liêu, lối sống xa hoa; thúc đẩy phong trào đường lối quần chúng (huy động đảng viên tham gia phong trào; khuyến khích cấp dưới nêu ý kiến với cấp trên; đẩy mạnh tự phê bình và phê bình) và phong trào này đã góp phần thúc đẩy phát triển KTXH; nghiêm túc thực hiện 3 tự tin (tự tin về lý luận, chế độ, tín ngưỡng), thực hiện liên hệ quần chúng như vậy sẽ không xa rời quần chúng và xây dựng Đảng cần hết sức coi trọng quản lý cán bộ và xây dựng TCCSĐ. Tăng cường xây dựng TCCSĐ mang tính chất phục vụ, xây dựng một nền tảng vững chắc tại cơ sở (mỗi TCCSĐ trở thành 1 lô cốt chiến đấu vững mạnh); mở rộng tỷ lệ bao phủ công tác Đảng; tìm kiếm, xây dựng tổ chức Đảng trong các HTX, doanh nghiệp, khu chung cư. Chú trọng xây dựng đội ngũ ở cơ sở, quan trọng là lựa chọn Bí thư tổ chức cơ sở Đảng chất lượng cao. Bên cạnh đó, tỉnh Vân Nam đang chú trọng xây dựng chế độ ở cơ sở như chế độ 3 hội, 1 lớp (3 hội là 3 hình thức của hội nghị định kỳ/năm gồm hội nghị đảng viên toàn chi bộ, hội nghị chi ủy và hội nghị tổ Đảng; 1 lớp là hình thức tổ chức 1 lớp tập huấn, đào tạo về kiến thức Đảng...); đảm bảo cơ sở vật chất, chế độ làm việc, địa điểm làm việc cho các TCCSĐ...


Vân Nam là khu vực tập trung rất nhiều tài nguyên nổi tiếng và được gọi là “vương quốc thực vật”, “vương quốc dược liệu”... Những năm gần đây, Vân Nam chú trọng khai thác dược liệu, hương liệu, hoa... Sự hình thành của vùng trồng hoa Vân Nam làm cho sản lượng hoa tươi của Vân Nam đứng đầu trong cả nước. Có cơ sở nổi tiếng như Chợ hoa Đấu Nam là một trong những chợ hoa lớn nhất châu Á với diện tích gần 4ha, mỗi ngày tiêu thụ từ 500 – 700 tấn hoa tươi; tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2012 đạt 3,7 tỷ nhân dân tệ...; Trung tâm Đấu giá hoa do một doanh nghiệp đứng ra đầu tư trên diện tích 3 ha với phòng đấu giá có 300 chỗ ngồi; trung tâm có gian trưng bày hoa tươi và hệ thống ngân hàng cung cấp tiền tệ cho khách buôn bán; hoạt động giao dịch được diễn ra vào buổi tối; loại hoa chủ yếu được đưa ra đấu giá là hoa Hồng chiếm 70%, còn lại là Cúc Châu Phi và các loại hoa Hà Lan; cơ sở sản xuất nông nghiệp công nghệ cao của Công ty Thần Nông được thành lập vào năm 1992, có diện tích 14 ha với hệ thống nhà kính trồng các loại rau sạch cung cấp cho thị trường và là đầu mối nông nghiệp của tỉnh Vân Nam nói riêng và nước Trung Quốc nói chung. Tại đây, Công ty còn thực hiện tốt mô hình thăm quan, du lịch sinh thái, tổ chức các dịch vụ ăn uống và chuyển giao công nghệ... Ngoài ra, Vân Nam còn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân và các doanh nghiệp thông suốt chủ trương, chính sách phát triển công nghiệp, chuyển đổi cơ cấu kinh tế để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình đầu tư đảm bảo đúng tiến độ, đúng chính sách. Củng cố, phát triển các loại hình doanh nghiệp, xây dựng các mô hình mới theo hướng chuyển nông dân thành công nhân nông nghiệp. Khuyến khích hỗ trợ ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới tiên tiến, đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng các mô hình quản lý mới; tổng kết nhân rộng mô hình, giải pháp công nghệ và sáng kiến, kinh nghiệm của các cơ quan nghiên cứu và nhân dân. Tổ chức huấn luyện, phổ biến chính sách pháp luật, kinh nghiệm, công nghệ mới cho các cán bộ quản lý doanh nghiệp...


Bên cạnh đó, Vân Nam còn có nguồn tài nguyên du lịch phong phú đa dạng, khí hậu hợp với con người, phong cảnh tự nhiên như tranh vẽ và những màu sắc dân tộc đa dạng tạo nên một bức tranh đẹp làm say đắm lòng người. Một số điểm như: Châu Xisuangbana nằm ở phía Tây Nam của tỉnh Vân Nam, giáp với Myanma và Lào, diện tích là trên 19 nghìn km vuông, dân số hơn 1 triệu người. Xisuangbana là vùng nhiều dân tộc thiểu số sinh sống, dân tộc thái chiếm 50% tổng số dân trong vùng, dân tộc Hán chiếm 25%, còn lại là các dân tộc khác. Xisuangbana mỗi năm chỉ có 2 mùa mưa và mùa khô. Ở đây nóng ẩm và mưa nhiều, do vậy quanh năm cây cối xanh tươi, chủng loại phong phú bởi vậy được phong là “Vườn Quốc gia thực vật”. Ở vùng này, động vật chiếm ¼ chủng loại, thực vật chiếm 1/6 chủng loại của cả nước Trung Quốc. Bởi vậy Xisuangbana được chọn là nơi nghiên cứu thực vật chính của Trung Quốc và là nơi có nguồn thực vật lớn nhất Trung Quốc. Ngoài ra, vùng này cũng rất giàu bản sắc văn hóa, đặc biệt là dân tộc Thái và các chùa Phật giáo. Cây cao su được trồng ở Xisuangbana nhiều nhất và đây cũng là một ngành chính của địa phương. Xisuangbana cách thành phố Côn Minh gần 600 km, giao thông thuận tiện, có cả đường bộ và đường hàng không. Sân bay Cảnh Hồng của Xisuangbana được xếp lớn thứ 2 trong tỉnh Vân Nam, chỉ sau sân bay Côn Minh, hàng năm đón hơn 1 triệu khách du lịch đến vùng Xisuangbana tham quan, khảo sát, nghiên cứu...; Rừng đá Thạch Lâm cách Côn Minh hơn 80km, thuộc huyện Thạch Lâm, thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam. Tạo hóa đã ưu ái cho Thạch Lâm một phong cảnh thần tiên của đá và nước. Những cột đá nằm trong một khu vực rộng tới 350km2, tập trung nhất là khu công viên đá Thạch Lâm. Khu phong cảnh Thạch Lâm rộng 12km vuông, là một cụm địa mạo dung nham lớn nhất tại Trung Quốc, cũng như trên thế giới. Ở đây có nhiều đá, với hơn 200 điểm phong cảnh. Thạch Lâm ở đây có đường nét thông thoáng nhất, đá màu tro xám, là địa mạo casto điển hình trên thế giới. Bước đi trong rừng đá này, chỉ mấy bước là bị trái núi khác chắn lối. Các trái núi và trụ đá ở đây có hình dạng thực phong phú đa dạng, có dạng như người hoặc như vật, vô cùng sống động. Người ta coi khu rừng đá này là một cảnh quan điển hình nhất thế giới về khu thắng cảnh đá vôi nhiệt đới và cận nhiệt đới. Những cột đá vôi ở đây được hình thành với đa dạng các hình thù như hình tháp, hình cột hay hình nấm đã tạo nên một cảnh quan tuyệt đẹp cho rừng đá Thạch Lâm mà không nơi nào trên thế giới có được....


Có thể nói, chuyến thăm, làm việc tại tỉnh Vân Nam của đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Hà Giang đã thành công tốt đẹp và thu được nhiều kết quả. Điều quan trọng hơn cả là mỗi người đều có cách nhìn nhận rõ hơn trong cách nghĩ, cách làm, hướng đi hiệu quả trong việc vận dụng tiềm năng, lợi thế kinh tế của tỉnh, từ đó có những kinh nghiệm qúy báu góp phần lãnh đạo, quản lý nền kinh tế của tỉnh ngày càng phát triển vững chắc.


Ghi chép của ĐỨC HIẾU

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh ta kết thúc tốt đẹp chuyến thăm, làm việc tại tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).
HGĐT - Tiếp tục chuyến công tác của đoàn đại biểu cấp cao tỉnh ta tại tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), ngày 29.11, Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh và đoàn công tác đã có buổihội kiến với đồng chí Nạp Kiệt, Bí thư Châu ủy Châu Vân Sơn. Cùng dự có lãnh đạo các ngành, các huyện biên giới của Châu Vân Sơn.
30/11/2013
Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh ta thăm, làm việc tại tỉnh Vân Nam (Trung Quốc)
HGĐT- Như tin đã đưa, trong các ngày từ 25 đến 30.11, đoàn đại biểu cấp cao của tỉnh do đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã có chuyến thăm, làm việc tại tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) nhằm trao đổi về tình hình hợp tác giữa 2 bên; học tập kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng; khảo sát một số mô hình xây dựng nông thôn mới và mô hình phát
28/11/2013
Ngành Hậu cần làm theo lời Bác
HGĐT- Thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác đối với công tác Hậu cần, những năm qua, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Bộ CHQS tỉnh luôn tích cực triển khai, đẩy mạnh phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” lồng ghép tốt với thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trên diện rộng và đi vào chiều sâu, góp phần thực hiện thắng lợi công tác
28/11/2013
Nghị quyết T.Ư 4 tạo chuyển biến tích cực và rõ nét trong sinh hoạt Đảng ở Hoàng Su Phì
HGĐT - 93/98 tập thể, 14 cán bộ lão thành tham gia góp ý cho tập thể BTV và cá nhân các Ủy viên BTV Huyện ủy, Thường trực HĐND-UBND huyện; 324/472 tập thể, 97/113 cá nhân góp ý cho tập thể, cá nhân cấp ủy, chính quyền, tổ chức đoàn thể cấp cơ sở... Qua đó, mỗi cấp ủy, chính quyền, từng cán bộ, đảng viên nhận rõ mặt mạnh để phát huy, điểm yếu cần khắc phục. Việc triển khai
27/11/2013