Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Ma Thế Hồng chủ trì làm việc về công tác hỗ trợ nhân dân bị ảnh hưởng lũ lụt
Sáng 2-10, đồng chí Ma Thế Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan nhằm đánh giá, bàn giải pháp triển khai hiệu quả công tác cứu trợ người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ do hoàn lưu bão số 10 gây ra.
![]() |
Đồng chí Ma Thế Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh kiểm tra khu vực ngập lụt tại phường Mỹ Lâm. |
Theo báo cáo nhanh, những ngày qua, hoàn lưu bão số 10 đã gây mưa lớn trên diện rộng, làm nhiều khu vực trong tỉnh bị sạt lở, ngập úng. Toàn tỉnh có 41 xã, phường chịu thiệt hại, trong đó nhiều hộ dân bị cô lập, đời sống gặp vô vàn khó khăn. Nhu cầu cứu trợ khẩn cấp về lương thực, nước sạch, nhu yếu phẩm và thuốc men hiện rất lớn, cần sự vào cuộc đồng bộ, nhanh chóng của các lực lượng.
Ngay từ ngày 1-10, các cơ quan chức năng, tổ chức đoàn thể và nhiều nhà hảo tâm đã chủ động triển khai các hoạt động hỗ trợ. Hàng nghìn suất quà, gạo, mì tôm, nước uống, quần áo đã được khẩn trương vận chuyển tới các điểm chịu thiệt hại nặng. Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, quỹ từ thiện quyên góp được nhiều phần quà, đưa trực tiếp đến tận tay những hộ dân vùng sâu, vùng xa, nơi đang bị chia cắt do mưa lũ.
![]() |
Đồng chí Ma Thế Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chỉ đạo lực lượng chức năng tại tuyến đường Quốc lộ 37 đảm bảo cho an toàn cho người dân khi tham gia giao thông. |
Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung thảo luận về phương án tiếp nhận, phân loại và phân bổ nguồn hàng cứu trợ. Qua đó cần có cơ chế phối hợp thống nhất giữa các đơn vị tiếp nhận và các tổ chức từ thiện để tránh chồng chéo, đảm bảo công khai, minh bạch, đưa hàng hóa đến đúng địa chỉ, đúng đối tượng, ưu tiên các hộ nghèo, hộ khó khăn, gia đình có người già, trẻ nhỏ. Một số vướng mắc về vận chuyển hàng hóa đến các thôn bản bị cô lập cũng được nêu ra, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân đội, công an để mở đường, đưa nhu yếu phẩm kịp thời đến người dân.
![]() |
Đồng chí Ma Thế Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh làm việc với các đơn vị về công tác cứu hộ người dân. |
Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Ma Thế Hồng ghi nhận tinh thần trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức xã hội và các nhà hảo tâm đã kịp thời chung tay hỗ trợ bà con trong lúc khó khăn. Đồng chí nhấn mạnh, Ủy ban MTTQ tỉnh sẽ tiếp tục phát huy vai trò là trung tâm tập hợp, điều phối, phối hợp với chính quyền và các đoàn thể để huy động mọi nguồn lực xã hội, triển khai hoạt động cứu trợ khẩn cấp một cách thiết thực, hiệu quả.
![]() |
Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh phát biểu tại buổi làm việc. |
![]() |
Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh phát biểu tại buổi làm việc. |
Đồng chí đề nghị các đơn vị chức năng nhanh chóng rà soát, nắm chắc nhu cầu thực tế của từng địa phương, từng hộ gia đình, từ đó xây dựng phương án phân bổ hợp lý; đồng thời chủ động báo cáo những khó khăn, vướng mắc để kịp thời tháo gỡ. Bên cạnh công tác cứu trợ trước mắt, cần tính đến phương án lâu dài như khắc phục hạ tầng, hỗ trợ sinh kế, ổn định đời sống cho người dân.
Trước đó, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Ma Thế Hồng đã đi kiểm tra trực tiếp công tác phòng chống, đảm bảo an toàn cho người dân ở vùng lũ thuộc phường Mỹ Lâm.
Tại các điểm kiểm tra, sau khi nghe cấp ủy, chính quyền địa phương báo cáo công tác triển khai ứng cứu, khắc phục hậu quả thiên tai, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Ma Thế Hồng đề nghị các hộ gia đình bị ngập khi nước rút tới đâu chủ động vệ sinh nhà ở tới đó. Đối với chính quyền địa phương huy động lực lượng tham gia hỗ trợ các thôn bị ảnh hưởng về công tác vệ sinh môi trường sau lũ; di chuyển đồ đạc của người dân sau lũ.
Đồng thời, tiếp tục theo dõi diễn biến của tình hình thời tiết để triển khai các phương án phòng, chống thiên tai. Chính quyền địa phương chủ động thống kê thiệt hại về cơ sở hạ tầng và tài sản của người dân để có phương án hỗ trợ. Tại các điểm xung yếu còn đang bị ngập úng, nhất là trên các tuyến giao thông trọng điểm tiếp tục bố trí lực lượng tổ chức canh gác, cảnh báo người dân không đi qua sông, suối, cầu tràn khi nước còn ở mức cao và bố trí phân luồng, điều tiết giao thông, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
Tin, ảnh: Thanh Phúc
Ý kiến bạn đọc