Tập trung khắc phục hậu quả thiên tai; hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội năm 2025
Ngày 6-10, UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 9 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Các đồng chí: Phan Huy Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Mạnh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Hoàng Gia Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Vương Ngọc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.
![]() |
Toàn cảnh phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 9. Ảnh: Lý Thịnh |
Dự phiên họp có các đồng chí: Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nông Thị Bích Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh. Đồng chí Lý Thị Lan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH hoạt động chuyên trách khóa XV tỉnh Tuyên Quang dự tại điểm cầu cơ sở 2 UBND tỉnh. Dự họp có lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh; thành viên UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị. Phiên họp được kết nối với các xã, phường trên địa bàn tỉnh.
Trước khi vào họp các nội dung, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc nhấn mạnh: Những ngày qua, hoàn lưu của bão số 10 và việc xả lũ của các hồ thủy điện đã gây thiệt hại nặng nề cho các địa phương trong tỉnh. Hàng chục nghìn ngôi nhà của người dân bị ảnh hưởng, hư hỏng, bị mất; rất nhiều công trình trường học, trạm y tế, cầu cống, đường giao thông, điện lưới… bị phá hủy. Ước tính thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng.
![]() |
Đồng chí Phan Huy Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu phiên họp. Ảnh: Lý Thịnh |
Đồng chí Phan Huy Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Các sở, ngành, địa phương rà soát chính xác thiệt hại, đồng thời thực hiện phương châm 4 tại chỗ, nhanh chóng khắc phục hậu quả, trong đó ưu tiên cao nhất là ổn định đời sống người dân, khôi phục sản xuất. Đồng chí cũng lưu ý hiện nay, do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 11, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện mưa vừa, mưa to nguy cơ gây lũ trên hệ thống sông, suối.
Đồng chí yêu cầu các ngành chức năng, các địa phương thông tin kịp thời các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai đến người dân; sẵn sàng, chủ động các phương án để ứng phó. Đồng thời với việc khắc phục hậu quả thiên tai, các ngành, địa phương cũng cần tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, để thu hút đầu tư và thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng.
![]() |
Các đồng chí: Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Minh Xuân; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh Nông Thị Bích Huệ và các đại biểu dự phiên họp. Ảnh: Lý Thịnh |
Kinh tế - xã hội tăng trưởng ổn định
Theo báo cáo của Sở Tài chính, tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh cơ bản được duy trì và tiếp tục phát triển, nhiều chỉ tiêu kinh tế tăng trưởng khá. Tổng sản phẩm (GRDP) ước tăng 6,83% so với cùng kỳ năm 2024; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt trên 5.000 tỷ đồng, đạt 82,2% KH Trung ương giao; thu hút, đón gần 3 triệu khách du lịch, đạt 82,8% KH; kim ngạch xuất khẩu đạt trên 775 triệu USD tăng trên 87% so với cùng kỳ, bằng 100,7% KH.
![]() |
Đồng chí Vân Đình Thảo, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Sở Tài chính trình bày dự thảo Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2025; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2025. |
Các chính sách an sinh xã hội được triển khai đầy đủ, kịp thời; công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, giáo dục, lao động, việc làm, giảm nghèo được quan tâm; tỉnh đã hoàn thành kế hoạch xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ chính sách. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội giữ vững.
![]() |
Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Minh Xuân phát biểu tại phiên họp. |
![]() |
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn phát biểu tại phiên họp. |
Trong 3 tháng còn lại của năm 2025, tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, phấn đấu tăng trưởng GRDP đạt khoảng 8,61%; tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; kế hoạch mục tiêu tăng trưởng kinh tế sau hợp nhất.
![]() |
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vương Ngọc Hà phát biểu tại phiên họp. |
Ước tính thiệt hại do thiên tai lên đến hàng nghìn tỷ đồng
Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, hoàn lưu bão số 10 (Bualoi) đã gây thiệt hại nặng nề cho các địa phương trong tỉnh. Tính đến ngày 6-10, đã có 9 người chết, mất tích; 9 người bị thương; trên 23 nghìn nhà dân bị ảnh hưởng, hư hỏng và thiệt hại. Trong đó, 56 nhà thiệt hại hoàn toàn, gần 900 nhà bị thiệt hại từ 30-70%, trên 350 nhà có nguy cơ bị sạt lở và trên 21.800 nhà bị ngập nước phải di chuyển khẩn cấp. Đây là con số thiệt hại thiên tai lớn nhất trong lịch sử.
Mưa lũ cũng làm cho trên 140 điểm trường, nhà văn hóa, trạm y tế bị hư hỏng, phá hủy; 11 nghìn ha lúa, ngô, rau màu, cây công nghiệp bị vùi lấp, đổ gẫy; 30 cây cầu bị gẫy, sụt lún, đứt gẫy; 70 công trình thủy lợi, nước sạch bị tàn phá. Về giao thông 370 vị trí ngập, sạt lở, ách tắc trên các tuyến giao thông từ tỉnh đi các xã. Ngoài ra, còn rất nhiều cột điện, trạm biến áp, chợ nông thôn bị hư hỏng.
![]() |
Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Phạm Mạnh Duyệt báo cáo công tác phòng, chống và kết quả khắc phục hậu quả mưa lũ do hoàn lưu bão số 10 gây ra trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. |
Nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai, tỉnh đã tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ kịp thời gia đình có người thiệt mạng, nhà ở bị sập đổ, cuốn trôi, cứu trợ lương thực, thực phẩm cho người dân bị ảnh hưởng. Đồng thời huy động tối đa lực lượng, phương tiện tìm kiếm người mất tích; khôi phục hạ tầng thiết yếu, đảm bảo ổn định đời sống Nhân dân và dần khôi phục sản xuất.
Tại hội nghị, các đại biểu đã làm rõ những thiệt hại do mưa lũ gây ra, đồng thời đề xuất triển khai các biện pháp hỗ trợ các địa phương nhanh chóng ổn định đời sống người dân và phục hồi sản xuất; xử lý môi trường; đánh giá nguy cơ sạt lở sau mưa lũ…Các đại biểu cũng nêu vấn đề, ngoài việc khắc phục hậu quả phải đồng thời thực hiện quyết liệt các giải pháp để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng đã đặt ra. Ngoài ra, tỉnh cũng cần đề xuất với Bộ Nông nghiệp và Môi trường hạ thấp nước trong hồ chứa khi thời tiết diễn biến phức tạp; linh hoạt điều tiết liên hồ chứa thủy điện để giảm thiểu thiệt hại cho vùng hạ lưu…
|
Đồng chí Giám đốc Sở Công thương Hoàng Anh Cương thảo luận đề xuất các giải pháp duy trì tốc độ phát triển kinh tế- xã hội; công tác điều tiết mực nước hồ thuỷ điện giảm thiểu thiệt hại do bão lũ. Ảnh: Lý Thịnh |
Phiên họp cũng cho ý kiến vào các nội dung: Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2025; kế hoạch truyền thông quảng bá thương hiệu du lịch tỉnh Tuyên Quang quý IV năm 2025 và năm 2026; quy định một số nội dung chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang…
Dốc toàn lực khắc phục thiên tai, quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng
Kết luận phiên họp, đồng chí Phan Huy Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao các sở, ngành, địa phương đã nỗ lực, chủ động trong phòng, chống ứng phó với mưa lũ, góp phần giảm nhẹ đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai. Đồng chí khẳng định: Việc khắc phục hậu quả thiên tai là nhiệm vụ cấp bách và ưu tiên số một hiện nay. Đồng chí yêu cầu các ngành, địa phương tập trung nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể, bằng mọi giá phải đảm bảo chỗ ở an toàn, kiên cố cho các hộ dân bị mất nhà hoàn toàn do mưa lũ.
![]() |
Lãnh đạo các sở, ngành dự phiên họp. |
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu, lực lượng chức năng tiếp tục, nỗ lực với tinh thần, trách nhiệm cao nhất để tìm kiếm nạn nhân mất tích; các sở, ngành, địa phương huy động tối đa lực lượng, đẩy nhanh tiến độ sửa chữa, khôi phục các công trình hạ tầng giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế bị hư hỏng, để sớm đưa học sinh đến trường trở lại và đảm bảo hoạt động khám chữa bệnh cho người dân, lưu thông hàng hóa được thông suốt. Trên cơ sở triển khai ngay các biện pháp tổng vệ sinh môi trường, phun tiêu độc khử trùng, tuyên truyền phòng chống dịch bệnh sau lũ, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
Sau mưa lũ đã xuất hiện những khe nứt rất nguy hiểm, do đó đồng chí Chủ tịch UBND cũng đề nghị các địa phương rà soát tất cả các điểm xung yếu, thực hiện cắm biển cảnh báo, kiên quyết không để người dân đi vào khu vực gây nguy hiểm đến tính mạng.
![]() |
Các đại biểu dự phiên họp tại điểm cầu phường Hà Giang 1. Ảnh: My Ly |
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhận định, 9 tháng đầu năm, kinh tế tỉnh duy trì đà phát triển khá, nhưng vẫn đối diện với nhiều thách thức, nhất là sau đợt thiên tai. Để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng kinh tế-xã hội đã đề ra, các ngành, địa phương cần tập trung thực hiện những giải pháp trọng tâm: Đẩy mạnh sản xuất công nghiệp, thủ công nghiệp, hỗ trợ các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi thiên tai nhanh chóng khôi phục sản xuất, tháo gỡ khó khăn về vốn, lao động, đảm bảo chuỗi cung ứng.
Tăng cường xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ cho các sản phẩm chủ lực; quyết liệt thực hiện các giải pháp quản lý thu, chống thất thu, đặc biệt đối với nguồn thu từ đất, sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2025. Thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, đây là nhiệm vụ quan trọng nhất để thúc đẩy tăng trưởng.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Trước mắt là vô vàn khó khăn, nhưng chúng ta phải biến thách thức thành động lực, các ngành, địa phương phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, hành động quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, thực hiện đồng bộ các giải pháp đã đề ra, để vừa đảm bảo người dân vùng thiên tai sớm ổn định cuộc sống, vừa hoàn thành cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2025, tạo tiền đề vững chắc cho năm tiếp theo.
Đoàn Thư
Ý kiến bạn đọc