Tiếp nối truyền thống tự hào

06:00, 14/10/2025

Trải qua các thời kỳ cách mạng, ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã khẳng định vị trí, vai trò là một trong những trụ cột quan trọng, đóng góp trực tiếp vào việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, hệ thống tổ chức, bộ máy của Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tiếp nối truyền thống tự hào, ngành Tổ chức xây dựng Đảng Tuyên Quang không ngừng khẳng định vị trí, vai trò quan trọng, xứng đáng là cơ quan tham mưu đắc lực, tin cậy và trọng yếu của Đảng trong suốt các thời kỳ, giai đoạn cách mạng.

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Với tinh thần trách nhiệm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh đã bám sát chương trình làm việc, khắc phục khó khăn, đổi mới phương pháp làm việc để hoàn thành các nhiệm vụ.

Nổi bật, trong năm 2025, ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh đã tham mưu triển khai thực hiện nhiều văn bản quan trọng về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Đặc biệt, ngành đã tham mưu hoàn thành đúng tiến độ yêu cầu về hợp nhất đơn vị hành chính tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Hà Giang, kết thúc hoạt động cấp huyện, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã.

Đảng ủy Ban Tổ chức Tỉnh ủy về nguồn, thăm Nhà bia di tích Ban Tổ chức Trung ương Đảng. (Ảnh chụp tháng 8-2025).
Đảng ủy Ban Tổ chức Tỉnh ủy về nguồn, thăm Nhà bia di tích Ban Tổ chức Trung ương Đảng. (Ảnh chụp tháng 8-2025).

Đồng thời, tham mưu triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1/7/2025 theo đúng lộ trình; kịp thời tham mưu ban hành trên 100 văn bản, trọng tâm là 17 đề án về tổ chức bộ máy, phương án nhân sự cấp xã, cấp tỉnh đảm bảo chất lượng, tiến độ.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ động tham mưu xây dựng phương án nhân sự cấp tỉnh quản lý; phương án bố trí, sắp xếp cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh khi hợp nhất 2 tỉnh. Đảm bảo các địa phương, đơn vị ổn định tổ chức đi vào hoạt động ngay, không để gián đoạn, khoảng trống khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Sau khi hợp nhất tỉnh, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp tục rà soát, tham mưu bổ sung đội ngũ cán bộ cho cấp xã, đến nay đã kiện toàn 3.139 Ủy viên BCH Đảng bộ, 1.161 Ủy viên BTV Đảng ủy, 124 Bí thư, 121 Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, 124 Chủ tịch HĐND, 124 Chủ tịch UBND xã…

Năm 2025 là năm diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp, ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh đã tập trung tham mưu công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Trong đó, ngành đã tham mưu đề cương tổng hợp hoàn chỉnh một số nội dung Báo cáo chính trị; tham mưu đề án nhân sự, các chức danh chủ chốt; tham mưu chương trình, kịch bản, nghị quyết, quy chế Đại hội; góp phần hoàn thành tốt đẹp Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Xứng đáng là “then chốt của then chốt”

Nhằm tiếp tục thực hiện đồng bộ và hiệu quả các giải pháp góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh tham mưu cấp ủy tỉnh ban hành nhiều đề án, chỉ thị, văn bản chỉ đạo triển khai thống nhất, đồng bộ trong thực hiện nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng.

Đồng thời chủ động xác định và lựa chọn việc nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ là một việc “điển hình” trong công tác xây dựng Đảng, gắn với triển khai thực hiện mô hình "Chi bộ bốn tốt", "Đảng bộ cơ sở bốn tốt", phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử.

Từ năm 2020 đến nay, toàn Đảng bộ tỉnh kết nạp được 17.620 đảng viên mới.
Từ năm 2020 đến nay, toàn Đảng bộ tỉnh kết nạp được 17.620 đảng viên mới.

Đến nay, Đảng bộ tỉnh có 128 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, có 1.543 tổ chức cơ sở đảng với 3.532 chi bộ trực thuộc đảng ủy cấp trên trực tiếp cơ sở, 715 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, 24 đảng bộ bộ phận, 138 chi bộ trực thuộc Đảng ủy bộ phận.

Công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên luôn được quan tâm, coi trọng cả về tiêu chuẩn, chất lượng và số lượng, đảm bảo tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hằng năm đạt từ 3% trở lên trên tổng số đảng viên theo Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương. Từ năm 2020 đến nay, toàn Đảng bộ tỉnh kết nạp được 17.620 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên toàn tỉnh lên 136.279 người.

Tự hào về truyền thống vẻ vang trong 95 năm xây dựng và phát triển, thời gian tới, đội ngũ cán bộ, công chức ngành Tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh càng ý thức rõ trách nhiệm, phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng và Nhân dân.

Bài, ảnh: Lý Thu
 


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Gặp mặt kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam
Chiều 13 - 10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh đã diễn ra cuộc gặp mặt doanh nhân, doanh nghiệp nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13 - 10 - 2025.
13/10/2025
Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hoàng Su Phì lần thứ I
Ngày 13-10, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hoàng Su Phì tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Dự đại hội có lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã Hoàng Su Phì và 120 đại biểu tiêu biểu đại diện cho các tầng lớp Nhân dân, dân tộc trong xã.
13/10/2025
Đoàn công tác Bộ Nội vụ làm việc tại xã Hoàng Su Phì
Ngày 13-10, Đoàn công tác Bộ Nội vụ do đồng chí Trần Thị Thu Hằng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Nội vụ) làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND xã Hoàng Su Phì về kết quả thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp và tình hình phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền ở địa phương.
13/10/2025
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Ma Thế Hồng tiếp đoàn công tác thành phố Đà Nẵng trao hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
Sáng 13-10, đồng chí Ma Thế Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Tuyên Quang đã tiếp và làm việc với Đoàn công tác của thành phố Đà Nẵng thăm, hỗ trợ tỉnh khắc phục thiệt hại do bão số 11 (Matmo) gây ra.
13/10/2025