Đổi mới tư duy, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại trong kỷ nguyên mới
Sáng 1-8, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề "Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới". Đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.
![]() |
| Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự hội nghị. |
Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các tỉnh, thành phố trong cả nước.
Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương.
Dự hội nghị tại điểm cầu Tuyên Quang có các đồng chí: Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Ma Thế Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, các sở, ban, ngành của tỉnh.
![]() |
| Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh (thứ 3 từ trái sang) dự hội nghị. |
Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 sẽ có 18 phiên họp diễn ra trong 9 ngày hội nghị, với sự tham dự chỉ đạo trực tiếp của các lãnh đạo chủ chốt; sự tham gia của các ban, bộ, ngành, địa phương, các Trưởng cơ quan đại diện và toàn thể cán bộ nhân viên trong ngành Ngoại giao.
![]() |
| Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị tại điểm cầu Tuyên Quang. |
Hội nghị được tổ chức nhằm quán triệt, cụ thể hóa đường lối đối ngoại của Đại hội XIV của Đảng; thống nhất nhận thức, đổi mới tư duy và xác định các nhiệm vụ, giải pháp có tính hành động cao để hiện thực hóa đường lối đối ngoại trong kỷ nguyên mới. Đây cũng là diễn đàn để toàn ngành ngoại giao thống nhất nhận thức về sứ mệnh mới, tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, đồng thời mở rộng không gian phát triển, huy động hiệu quả các nguồn lực bên ngoài phục vụ mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Hội nghị đánh giá, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến nhanh, phức tạp, công tác đối ngoại của Việt Nam tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng, khẳng định vai trò tiên phong trong giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc, mở rộng không gian phát triển và nâng cao vị thế đất nước. Trên cơ sở đó, hội nghị xác định các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, gồm: Quán triệt sâu sắc và cụ thể hóa đường lối đối ngoại của Đại hội XIV; nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo, tham mưu chiến lược, chủ động nắm bắt tình hình thế giới và khu vực, không để đất nước bị động, bất ngờ; triển khai hiệu quả các nhiệm vụ đối ngoại trong kỷ nguyên mới, phát huy vai trò tiên phong của ngành Ngoại giao trong giữ vững môi trường hòa bình, mở rộng và làm sâu sắc quan hệ với các đối tác, đẩy mạnh ngoại giao kinh tế, ngoại giao công nghệ, huy động hiệu quả các nguồn lực bên ngoài phục vụ mục tiêu tăng trưởng và phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tăng cường cơ chế phối hợp giữa Bộ Ngoại giao với các ban, bộ, ngành và địa phương dưới sự lãnh đạo thống nhất của Đảng và sự quản lý, điều hành của Nhà nước
![]() |
| Đồng chí Ma Thế Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đại biểu dự hội nghị. |
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, lần đầu tiên Đại hội XIV của Đảng xác định đối ngoại và hội nhập quốc tế là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng. Đây là bước phát triển mới trong tư duy đối ngoại của Đảng, kế thừa và phát triển quan điểm nhất quán của Đại hội XIII về vai trò tiên phong của đối ngoại trong giữ vững môi trường hòa bình, bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, huy động các nguồn lực bên ngoài phục vụ phát triển đất nước và nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, những kết quả nổi bật của công tác đối ngoại thời gian qua đã góp phần quan trọng củng cố môi trường hòa bình, ổn định, mở rộng quan hệ với các đối tác, nâng cao vị thế đất nước. Ngành Ngoại giao đã thể hiện bản lĩnh, trách nhiệm, luôn đặt lợi ích quốc gia - dân tộc lên trên hết, trước hết, xử lý linh hoạt, hiệu quả các vấn đề đối ngoại trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến nhanh, phức tạp và khó lường.
![]() |
| Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại hội nghị. |
Đồng chí nhấn mạnh, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 không chỉ nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được mà còn thống nhất nhận thức, xác định những nhiệm vụ ưu tiên và đổi mới phương thức triển khai công tác đối ngoại trong giai đoạn mới, đưa các chủ trương, định hướng của Đại hội XIV và các nghị quyết của Trung ương về đối ngoại vào cuộc sống.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu toàn ngành Ngoại giao tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm: Đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo và tham mưu chiến lược để chủ động nhận diện sớm cơ hội, thách thức; làm sâu sắc, nâng cao hiệu quả các quan hệ đối ngoại, cụ thể hóa các khuôn khổ hợp tác bằng những chương trình, dự án và kết quả có thể đo đếm được; đưa hoạt động đối ngoại đi vào chiều sâu, lấy hiệu quả thực chất làm thước đo, phục vụ trực tiếp phát triển kinh tế - xã hội, đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển đổi số, thu hút có chọn lọc các nguồn lực, công nghệ và phát huy vai trò của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đồng thời yêu cầu nâng tầm đối ngoại đa phương, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng trên cơ sở giữ vững độc lập, tự chủ; tiếp tục đổi mới cơ chế phối hợp, tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ những điểm nghẽn, nâng cao hiệu quả thực thi các nhiệm vụ đối ngoại; đặc biệt coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ ngoại giao có bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy chiến lược, trình độ chuyên môn cao, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, trước yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên mới, ngành Ngoại giao phải tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong, chủ động mở rộng không gian phát triển, huy động hiệu quả các nguồn lực bên ngoài, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.
Tin, ảnh: Thanh Phúc















Ý kiến bạn đọc