Doanh nghiệp Việt Nam-Brazil cần tăng cường hợp tác, kết nối hai nền kinh tế

09:43, 06/07/2025

Nhân dịp tham dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS mở rộng và thực hiện các hoạt động song phương tại Brasil, chiều tối 5/7 (giờ địa phương), tại Rio de Janeiro, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Brazil.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Brazil. (Ảnh: Nhật Bắc)

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Brazil. (Ảnh: Nhật Bắc)

Diễn đàn do Bộ Tài chính Việt Nam chủ trì phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil tổ chức. Cùng dự Diễn đàn có các thành viên đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam; Thứ trưởng Nông nghiệp, Chăn nuôi và Cung ứng Brazil Luis Renato Alcantara Rua, Thứ trưởng Khoa học, Công nghệ và Đổi mới Brazil Inacio Arruda; khoảng 50 doanh nghiệp Việt Nam và 30 doanh nghiệp Brazil. Đây là sự kiện quan trọng, không chỉ là cầu nối của cộng đồng doanh nghiệp, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai bên, mà còn là minh chứng sống động cho tình hữu nghị, đối tác chiến lược, hợp tác phát triển; góp phần làm sâu sắc, thực chất, hiệu quả quan hệ Việt Nam-Brazil.

ab3-7700.jpg

Quang cảnh Diễn đàn. (Ảnh: Nhật Bắc)

Tại Diễn đàn, đại diện các tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu của hai nước đã chia sẻ về tiềm năng và định hướng, kế hoạch hợp tác các lĩnh vực ưu tiên mà hai bên có nhiều tiềm năng và thế mạnh như hàng không; nông nghiệp, thực phẩm; công nghiệp nặng, luyện kim; năng lượng; viễn thông… Các doanh nghiệp Brazil đều đánh giá cao tiềm năng và cho biết sẵn sàng tăng cường hợp tác, đầu tư tại Việt Nam.

ab1-6438.jpg

Thứ trưởng Nông nghiệp, Chăn nuôi và Cung ứng Brazil Luis Renato Alcantara Rua đánh giá quan hệ hai nước đang ở thời điểm lịch sử. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp, Chăn nuôi và Cung ứng Brazil Luis Renato Alcantara Rua đánh giá quan hệ hai nước đang ở thời điểm lịch sử, trên cơ sở tình bạn, tình hữu nghị giữa hai nước, hai dân tộc và cả tình bạn giữa các nhà lãnh đạo hai nước. Ông cho biết, Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva muốn thúc đẩy, phát triển quan hệ "hoàn hảo nhất có thể" với Việt Nam.

Theo các ý kiến tại Diễn đàn, quan hệ Việt Nam-Brazil phát triển tích cực về mọi mặt, không ngừng được củng cố và được nâng cấp quan hệ Đối tác chiến lược vào tháng 11/2024. Trong đó, kinh tế, thương mại, đầu tư giữ vị trí quan trọng và luôn được quan tâm thúc đẩy. Về thương mại, Brazil là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại khu vực Mỹ Latin, lớn thứ hai tại khu vực châu Mỹ, kim ngạch song phương năm 2024 đạt gần 8 tỷ USD, tăng 12,2% so với năm 2024 chiếm hơn 34% tổng kim ngạch của Việt Nam tại khu vực Mỹ Latin. Năm tháng đầu năm 2025, trao đổi kim ngạch hai chiều đạt 3,33 tỷ USD. Thời gian tới, hai quốc gia đã khẳng định quyết tâm đưa kim ngạch thương mại song phương lên mức 15 tỷ USD vào năm 2030.

Về đầu tư, hợp tác đầu tư hai chiều đang có nhiều tiến triển tích cực; một số doanh nghiệp đang nghiên cứu triển khai các dự án hợp tác thiết thực tại cả hai nước trong những lĩnh vực còn nhiều dư địa, nhất là nông nghiệp công nghệ cao; chuyển đổi số, thương mại điện tử; chế biến sâu và logistics…

ab5-108.jpg

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu chứng kiến lễ trao thỏa thuận hợp tác giữa Công ty Cổ phần Nam Việt (NAVICO) và AV09 Comercio Exporter Ltda trong lĩnh vực thủy sản. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Phát biểu ý kiến tại diễn đàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi; hơn nữa nhiều vấn đề mang tính toàn cầu, toàn dân, không một quốc gia đơn lẻ nào có thể giải quyết, cho nên chúng ta phải đoàn kết để vượt qua khó khăn, đề cao chủ nghĩa đa phương, thúc đẩy thương mại tự do, chống lại độc quyền, áp đặt, không chính trị hoá vấn đề thương mại, khoa học công nghệ.

Về quan hệ Việt Nam và Brazil, Thủ tướng nêu rõ, hai nước đã thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược, nhưng quan trọng hơn là hai nước có quan hệ tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực. Trong cuộc hội đàm, Tổng thống Lula da Silva nói khó có quan hệ hoàn hảo nhưng hai bên sẽ nỗ lực hoàn hảo nhất có thể. Do đó chúng ta phải thúc đẩy quan hệ hai nước ngày càng tốt đẹp, ngày càng vun đắp, phát triển quan hệ này ổn định, phát triển lâu dài, với tầm nhìn xa, trông rộng, góp phần vào giữ gìn hòa bình, ổn định, phát triển khu vực và trên thế giới vì hai nước đều có vai trò quan trọng ở khu vực.

"Hai nước cần hợp tác, kết nối, cầu nối cho 2 khu vực Nam Mỹ và Đông Nam Á. Nam Mỹ có lợi thế về tài nguyên, khoáng sản, công nghệ, thị trường. Đông Nam Á với cần 700 triệu dân, dân số trẻ, năng động, tăng trưởng. Chúng ta cần tiếp tục thúc đẩy quan hệ hai nước, 2 khu vực", Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Thủ tướng cho biết, kết quả hội đàm hôm nay của Thủ tướng với Tổng thống Brazil là hết sức tốt đẹp: tin cậy chính trị được nâng lên, quan hệ cấp cao diễn ra thường xuyên; ủng hộ chân thành; quan hệ kinh tế bổ trợ cho nhau rất rõ. Hai bên nhất trí mở rộng các mặt hàng xuất nhập khẩu cho nhau. Mở rộng hơn nữa các mặt hàng khác; kêu gọi các doanh nghiệp hai nước đầu tư, sản xuất, chế biến và xuất khẩu tại hai nước.

Thủ tướng thông báo sẽ cử một đoàn gồm lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, một số doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp sang công tác Brazil thời gian tới để sang nghiên cứu, sản xuất, chế biến sâu. Việt Nam sẽ góp phần quan trọng bảo đảm an ninh lương thực cho Brazil.

Thủ tướng cho rằng, tình bạn phải kết tinh thành kết quả, sản phẩm cụ thể, mang lại lợi ích cho hai quốc gia. Trên tinh thần đó, hai nước cần liên kết sản xuất, chế biến, làm thương hiệu cà-phê chung Việt Nam-Brazil, tạo dòng cà-phê mới; xuất nhập khẩu khoáng sản, hợp tác công nghệ cao trong lĩnh vực quốc phòng; thúc đẩy nhanh ký kết thương mại giữa Việt Nam với khối MERCOSUR, trong đó có Brazil; các hiệp định bảo hộ khuyến khích, bảo hộ đầu tư, visa để tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác; mở rộng đường bay sang Nam Mỹ thông qua Brazil.

Thủ tướng kêu gọi doanh nghiệp hai nước kết nối hai nền kinh tế, tăng cường hợp tác để ra những sản phẩm cụ thể.

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chứng kiến lễ trao văn bản thoả thuận hợp tác gồm: Công ty Cổ phần Nam Việt cùng Lãnh đạo Công ty nhập khẩu thương mại AV09 trao thỏa thuận hợp tác nuôi và xuất khẩu cá tra và rô phi; Công ty THNN một thành viên Trọng Khôi cùng lãnh đạo Công ty Fujikura Quail Genetics trao thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực chăn nuôi chim cút với tổng trị giá 200 triệu USD; lãnh đạo Câu lạc bộ Bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh cùng Lãnh đạo Câu lạc bộ Bóng đá Grêmio công bố thỏa thuận hợp tác đào tạo cầu thủ bóng đá trẻ với tổng giá trị 3 triệu USD.

Theo Nhân dân


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính
BHG - Sáng 27.8, tại Trường Chính trị tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao – du lịch và Công ty CP Pro Phương Nam tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính.
27/08/2022
Nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền
BHG - Thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, thời gian qua, chính quyền các cấp, các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận chính quyền, góp phần ổn định an ninh, trật tự, thúc đẩy phát triển KT-XH, củng cố khối đại đoàn kết trong hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân.
26/05/2022
Thông báo kết quả kiểm tra hoạt động kiểm soát TTHC tại thành phố Hà Giang
BHG - Sáng 18.2, tại UBND thành phố Hà Giang, Đoàn kiểm tra kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) của tỉnh (Đoàn kiểm tra) tổ chức họp thông báo kết quả kiểm tra hoạt động kiểm soát TTHC trên địa bàn thành phố Hà Giang. Đồng chí Hoàng Gia Long, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Đoàn kiểm tra chủ trì buổi họp. Dự họp có lãnh đạo các sở, ngành thành viên Đoàn kiểm tra; Thường trực UBND thành phố Hà Giang và 8 xã, phường trực thuộc…
18/02/2022
Xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam
BHG - Yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền lần đầu tiên được Đảng ta chính thức đưa vào văn kiện Đại hội VII của Đảng, trong đó nêu rõ: Quốc hội cần hướng vào việc thực hiện hai yêu cầu cơ bản: Một là xây dựng Nhà nước pháp quyền, Nhà nước có năng lực định ra một hệ thống luật pháp đồng bộ đáp ứng được yêu cầu mới của sự phát triển KT-XH và quản lý mọi mặt xã hội văn minh, tiến bộ; hệ thống pháp luật đó là cơ sở bảo đảm cho đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước được thực thi có hiệu quả, là một nhân tố trọng yếu làm cho các quan hệ xã hội của chúng ta trở nên lành mạnh hơn. Hai là, bảo đảm quyền lực và hiệu lực trên thực tế của Quốc hội, do Hiến pháp quy định.
16/03/2022