Danh sách 864 người chính thức ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, 4.217 người chính thức ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; 120.873 người chính thức ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã đã được niêm yết công khai tại các đơn vị bầu cử.
Hội đồng Bầu cử quốc gia cho biết, để đáp ứng yêu cầu mới hiện nay, cơ cấu và thành phần ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI cũng có nhiều điểm mới như tăng số lượng đại biểu ở các cơ quan trung ương và số lượng đại biểu chuyên trách ở trung ương, mở rộng sự tham gia của các nhà khoa học, chuyên gia, doanh nghiệp… nhất là trong các lĩnh vực khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.
Bổ sung tỷ lệ hợp lý số đại biểu trẻ, đại biểu đại diện cho đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ, dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo... bảo đảm tính đại diện rộng rãi của các tầng lớp nhân dân.
Tỷ lệ ứng cử viên đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ mới là phụ nữ đạt gần 46%; trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) gần 22%; dân tộc thiểu số gần 22%; ngoài Đảng gần 7,5%...
Tại cấp tỉnh, tỷ lệ ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân là phụ nữ đạt 44,2%; trẻ tuổi đạt gần 28%; dân tộc thiểu số khoảng 18%, ngoài Đảng gần 13%.
Tại cấp xã, tỷ lệ ứng cử viên là phụ nữ đạt gần 39%; trẻ tuổi gần 32%; dân tộc thiểu số đạt gần 21%, ngoài Đảng là hơn 13%.
Đặc biệt số người tự ứng cử trong nhiệm kỳ này cũng khá ấn tượng với 5 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội, 10 người tự ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và 63 người tự ứng cử ở cấp xã.
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Tạ Thị Yên, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ủy viên Tiểu ban Nhân sự thuộc Hội đồng Bầu cử quốc gia khẳng định: Trong quá trình chuẩn bị nhân sự, các cơ quan, tổ chức và địa phương đều đặc biệt chú trọng kết hợp hài hòa giữa tiêu chuẩn chất lượng và cơ cấu đại biểu. Không chỉ về phẩm chất, chính trị đạo đức uy tín trong nhân dân mà còn về năng lực chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn, khả năng tham gia xây dựng chính sách pháp luật...
Về công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho cuộc bầu cử, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Quốc Hùng cho biết: Các cơ quan chức năng tiếp tục tăng cường phối hợp, giám sát trên không gian mạng, kịp thời phát hiện các nguồn thông tin giả, sai sự thật, xuyên tạc liên quan đến bầu cử; chủ động cung cấp thông tin chính thống, minh bạch, kịp thời lên mạng xã hội; xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng mạng xã hội để tung tin sai sự thật, xuyên tạc gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử theo quy định của pháp luật.
![]() |
| Cử tri bản Co Phạt, xã Môn Sơn (Nghệ An) bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: TTXVN) |
* Cách đất liền hàng chục hải lý, không khí ngày hội lớn của toàn dân đang rộn ràng hơn bao giờ hết tại cụm đảo Hòn Chuối và Hòn Khoai của tỉnh Cà Mau. Do đặc thù địa bàn xa xôi, điều kiện đi lại khó khăn cho nên Hội đồng Bầu cử quốc gia đã cho phép cử tri tại hai cụm đảo này thực hiện quyền công dân sớm hơn hai ngày so với ngày bầu cử toàn quốc.
Ngay từ sáng sớm 13/3, tại đảo Hòn Chuối (ấp 1, xã Sông Đốc) nằm cách đất liền khoảng 18 hải lý, điểm bỏ phiếu của Tổ bầu cử số 3 đặt tại doanh trại Đồn Biên phòng Hòn Chuối đã rực rỡ cờ hoa. Nơi đây vốn là điểm tựa vững chắc của bà con ngư dân, nay trở thành trung tâm sinh hoạt dân chủ của 159 cử tri trên đảo.
Cùng thời điểm với Hòn Chuối, tại cụm đảo Hòn Khoai (xã Đất Mũi), 292 cử tri gồm lực lượng Bộ đội Biên phòng, trạm radar, hải đăng, kiểm lâm và công nhân thi công các công trình trọng điểm quốc gia tại đảo hân hoan bước vào khu vực bỏ phiếu số 4. Đặc biệt, đây là khu vực duy nhất trong tỉnh Cà Mau tổ chức bầu cử hai cấp đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.
Trung tá Lê Thanh Sử, Chính trị viên Đồn Biên phòng Hòn Khoai cho biết: Từ nhiều ngày trước, lực lượng chức năng trên đảo đã hoàn tất việc chuẩn bị, từ trang trí khánh tiết, niêm yết danh sách đến việc chuẩn bị kỹ lưỡng các phương án sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an ninh trật tự tuyệt đối cho khu vực bỏ phiếu.
Đến khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, hoạt động bỏ phiếu của cử tri trên đảo Hòn Khoai và Hòn Chuối đã hoàn tất. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời cho hay: Cử tri ở Hòn Khoai và Hòn Chuối phấn khởi tham gia đi bầu cử sớm, không có sự cố bất thường xảy ra...
* Sáng cùng ngày, 55 khu vực bỏ phiếu thuộc 12 xã miền núi, biên giới của tỉnh Nghệ An tiến hành bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Các khu vực bỏ phiếu sớm nằm ở địa bàn 12 xã, gồm: Xã Huồi Tụ 13 khu vực; xã Na Ngoi 9 khu vực; xã Mường Típ 7 khu vực; xã Châu Khê 5 khu vực; xã Tri Lễ 4 khu vực; xã Bắc Lý 3 khu vực; xã Mỹ Lý 3 khu vực; xã Môn Sơn 3 khu vực; xã Tam Thái 3 khu vực; xã Keng Đu 2 khu vực; xã Mường Quàng 2 khu vực và xã Hữu Khuông 1 khu vực.
Ngay từ sáng sớm, khi màn sương còn bao phủ các bản làng vùng cao, đông đảo cử tri đồng bào các dân tộc như: Thái, H'Mông, Khơ Mú… nô nức đến điểm bỏ phiếu với niềm tin, kỳ vọng các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp được bầu sẽ luôn sâu sát địa bàn vùng xa, biên giới, nắm bắt tâm tư, kịp thời giải quyết những nguyện vọng chính đáng của người dân.
Đến kiểm tra công tác bầu cử sớm tại 2 khu vực bỏ phiếu bầu cử sớm tại bản Phá Lõm và bản Huồi Sơn (xã Tam Thái), đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, Trưởng ban Chỉ đạo Bầu cử tỉnh chia sẻ niềm vui với người dân khi được cầm lá phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng. Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của cử tri trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.
Toàn tỉnh Nghệ An hiện có 130 xã, phường với 3.123 khu vực bỏ phiếu phục vụ cuộc bầu cử. Công tác chuẩn bị được triển khai toàn diện, nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời, đúng pháp luật và các văn bản hướng dẫn của Trung ương. Toàn tỉnh đã thành lập 1.039 Ban bầu cử Hội đồng nhân dân cấp xã với 12.050 thành viên; xác định 3.123 khu vực bỏ phiếu và thành lập 3.123 Tổ bầu cử.












Ý kiến bạn đọc