Đó là nhận định của các chuyên gia, học giả và truyền thông khu vực về chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới 3 nước Thái Lan, Singapore, Philippines và có bài phát biểu dẫn đề quan trọng tại Đối thoại Shangri-La mới đây.
Thúc đẩy quan hệ với các nước láng giềng
Học giả Thái Lan Supalak Ganjanakhundee nhận định, trước khi trình bày tầm nhìn của Việt Nam về hòa bình và an ninh khu vực trên một diễn đàn quốc tế lớn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tới thăm Thái Lan, một trong những thành viên chủ chốt của ASEAN. Điều này thể hiện tầm quan trọng mà Việt Nam dành cho ASEAN và quan hệ với các nước láng giềng.
Đánh giá về bài phát biểu dẫn đề của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đối thoại Shangri-La, học giả Supalak cho rằng, điểm nổi bật của bài phát biểu chính là sự nhấn mạnh của Việt Nam vào ngoại giao phòng ngừa, đối thoại, hòa giải, dàn xếp và các cơ chế xây dựng lòng tin. Việc kêu gọi xây dựng các cơ chế giảm thiểu rủi ro phản ánh sự tự tin ngày càng tăng của Việt Nam với tư cách là một chủ thể khu vực, sẵn sàng đóng góp vào việc định hình môi trường khu vực.
Ông Supalak chỉ ra một thông điệp quan trọng khác từ bài phát biểu dẫn đề của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là sự ủng hộ mạnh mẽ của Việt Nam đối với vai trò trung tâm của ASEAN...
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nêu ra những thách thức khu vực dưới góc độ trật tự quốc tế, phát triển và lòng tin chiến lược, qua đó nhấn mạnh sự cần thiết của việc ASEAN đóng vai trò tích cực hơn trong việc quản lý rủi ro, ngăn ngừa khủng hoảng.
Học giả Thái Lan kết luận rằng, ý nghĩa của bài phát biểu không nằm ở những tác động chính sách trước mắt mà ở những quan điểm đang phát triển của Việt Nam đối với ASEAN...
Củng cố lòng tin chính trị trong ASSEAN
Trang Kompasiana của Indonesia ngày 3/6 đăng bài bình luận đánh giá chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới 3 nước Đông Nam Á là một bước đi ngoại giao quan trọng nhằm thúc đẩy hòa bình, củng cố lòng tin chính trị và mở rộng hợp tác kinh tế trong khu vực ASEAN.
Bài viết đánh giá chuyến thăm không chỉ phản ánh định hướng đối ngoại của Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới mà còn cho thấy cách tiếp cận ngoại giao ngày càng chủ động, thực chất và hướng tới hiệu quả.
Theo đó, các hoạt động của nhà lãnh đạo Việt Nam tại 3 nước đã góp phần tăng cường vai trò của ngoại giao cấp cao trong việc định hướng chiến lược cho quan hệ song phương, đồng thời tạo nền tảng cho hợp tác lâu dài giữa Việt Nam với các đối tác trong khu vực.
Bài viết nhấn mạnh, việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được đón tiếp trọng thể tại cả 3 quốc gia cho thấy vị thế ngày càng cao của Việt Nam trong ASEAN. Các cuộc hội đàm với lãnh đạo Thái Lan, Singapore và Philippines đã mở ra những hướng hợp tác mới trong bối cảnh cả 4 nước đều đang bước vào giai đoạn phát triển mới và phải thích ứng với những biến động phức tạp của môi trường khu vực và quốc tế...
Thông điệp nổi bật trong bài phát biểu dẫn đề của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là lời kêu gọi tăng cường đối thoại, xây dựng lòng tin và tôn trọng luật pháp quốc tế nhằm ngăn ngừa xung đột...
Những quan điểm được Việt Nam đưa ra tại Đối thoại Shangri-La phản ánh rõ cách tiếp cận của Việt Nam đối với các thách thức an ninh hiện nay, trong đó đề cao ngoại giao phòng ngừa, hợp tác khu vực, vai trò của luật pháp quốc tế trong duy trì hòa bình và ổn định.
Ông Veeramalla Anjaiah, nhà nghiên cứu cao cấp thuộc Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á (CSEAS) tại Indonesia đánh giá, bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đối thoại Shangri-La được đưa ra đúng thời điểm, trong một diễn đàn có ý nghĩa đặc biệt đối với các vấn đề an ninh khu vực và toàn cầu. Bài phát biểu đã đề cập trực diện đến những thách thức lớn mà thế giới đang phải đối mặt gồm khủng hoảng trật tự quốc tế, khủng hoảng mô hình phát triển và khủng hoảng lòng tin chiến lược.
Ông Anjaiah đặc biệt đánh giá cao những đề xuất của Việt Nam về việc mở rộng các kênh tham vấn khác nhau, các cơ chế trung gian linh hoạt, các nhóm tiếp xúc khi có sự cố, các diễn đàn bán chính thức và những sáng kiến xây dựng lòng tin giữa quân đội, an ninh, lực lượng thực thi pháp luật, học giả, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội...
Đánh giá về lập trường của Việt Nam trong việc thúc đẩy lòng tin chiến lược và giảm nguy cơ xung đột, ông Anjaiah cho rằng, đây là những trụ cột có ý nghĩa chiến lược đối với tương lai phát triển của Việt Nam.
Theo nhà nghiên cứu của CSEAS, các đề xuất của Việt Nam về tăng cường đối thoại, xây dựng lòng tin và tôn trọng luật pháp quốc tế có thể đóng góp tích cực vào việc hình thành một cấu trúc khu vực toàn diện, ổn định và bền vững hơn tại khu vực Đông Nam Á cũng như khu vực châu Á-Thái Bình Dương.











Ý kiến bạn đọc