Tự hào hành trình của trí tuệ, bản lĩnh, phụng sự Nhân dân

04:59, 06/01/2026

Hôm nay toàn Đảng, toàn Dân, toàn Quân ta vui mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 - 06/01/2026) - sự kiện lịch sử trọng đại đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển của nền dân chủ ở Việt Nam.

Cuộc Tổng tuyển cử năm 1946 là sự khẳng định quyền công dân và nguyên tắc bình đẳng, thể hiện rõ bản chất dân chủ, tiến bộ và nhân văn của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Giữa thù trong giặc ngoài, giữa đói nghèo, mù chữ, bom đạn rình rập, hơn 90% cử tri cả nước đã đi bỏ phiếu bầu Quốc hội Việt Nam khóa I - cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.

Thành công của cuộc Tổng tuyển cử có ý nghĩa quan trọng trong việc củng cố tinh thần đấu tranh của nhân dân Việt Nam, tạo nên sức mạnh tinh thần to lớn cho sự nghiệp bảo vệ nền độc lập dân tộc và xây dựng đất nước; thiết lập mô hình và quy trình bầu cử, tạo ra tiền đề cho các cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân sau này, giúp Nhà nước hoàn thiện pháp luật về bầu cử.

Sự thành công của cuộc Tổng tuyển cử cũng khẳng định rõ vị thế và vai trò của Quốc hội trong hệ thống chính trị Việt Nam, là cơ quan đại diện cho ý chí của nhân dân và là nơi quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Đồng thời, góp phần thúc đẩy sự tham gia của nhân dân vào đời sống chính trị, là nền tảng quan trọng cho sự phát triển của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam trong các giai đoạn tiếp theo.

Tự hào là Thủ đô Khu Giải phóng, khởi nguồn Cách mạng Tháng Tám 1945, Tuyên Quang cũng tự hào là nơi Quốc dân Đại hội Tân Trào họp ngày 16 - 17/8/1945 - tiền thân của Chính phủ và Quốc hội sau này. Từ Tân Trào, dòng chảy dân chủ được mở ra để sau đó chưa đầy 5 tháng, ngày 6/1/1946, Nhân dân cả nước tiến hành Tổng tuyển cử bầu Quốc hội khóa I.

Kể từ cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên năm 1946 đến nay, Quốc hội Việt Nam đã trải qua 80 năm hình thành và phát triển, với 15 khóa hoạt động, luôn đồng hành cùng dân tộc trong các giai đoạn cách mạng, luôn là hiện thân của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất và cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân.

Quốc hội đã không ngừng lớn mạnh, đổi mới và hoàn thiện về tổ chức, phương thức làm việc, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Và xuyên suốt 80 năm qua, dù nghị trường ngày càng hiện đại, thì cội nguồn của Quốc hội vẫn nằm ở địa phương - nơi Nhân dân gửi gắm lá phiếu của mình. Chính từ các xóm, bản, tổ dân phố, những đại biểu được lựa chọn; chính từ đời sống cơ sở, những vấn đề bức thiết được chuyển tải lên nghị trường.

Bởi vậy, kỷ niệm 80 năm Tổng tuyển cử bầu Quốc hội Việt Nam không chỉ là dịp ôn lại lịch sử, mà là lời nhắc nhở sâu sắc: Quốc hội không tồn tại vì chính mình, mà vì Nhân dân; quyền lực không tự sinh ra trong nghị trường, mà bắt đầu từ lá phiếu của mỗi người dân ở cơ sở.

Hành trình từ mái đình Tân Trào năm 1945, đến ngày 6/1/1946 lịch sử, và suốt 80 năm qua của Quốc hội là minh chứng hùng hồn cho chân lý:

Nhà nước Việt Nam là Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.

Hành trình 80 năm của Quốc hội Việt Nam là hành trình của trí tuệ, bản lĩnh, tận tụy và khát vọng không ngừng vươn lên, hướng tới mục tiêu phụng sự Nhân dân, kiến tạo sự phát triển bền vững và tương lai tốt đẹp cho các thế hệ mai sau.

Kỷ niệm 80 năm Tổng tuyển cử bầu Quốc hội Việt Nam, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Tuyên Quang ra sức thi đua lập thành tích thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu tháng đầu của năm, của nhiệm kỳ. Đặc biệt, thi đua chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và thực hiện thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đó cũng là cách thiết thực để góp phần cùng Quốc hội Việt Nam phát huy truyền thống vẻ vang 80 năm qua, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, ngày càng khẳng định vai trò là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, góp phần xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng có vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế.

Tuyên Quang


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Thường trực Tỉnh ủy họp phiên chuyên đề tháng 12
Chiều 31-12, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức họp phiên chuyên đề tháng 12 để cho ý kiến vào các báo cáo, tờ trình của các Đảng ủy trực thuộc theo thẩm quyền.
31/12/2025
Đặc sắc chương trình Tuyên Quang chào năm 2026
Tối 31-12, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, UBND tỉnh tổ chức Chương trình Tuyên Quang chào năm 2026 với chủ đề “Xuân mới - Khí thế mới - Vận hội mới”; công bố 10 sự kiện, kết quả nổi bật của tỉnh và vinh danh các công dân tiêu biểu tỉnh Tuyên Quang năm 2025.
31/12/2025
Tuyên Quang xếp thứ 9/34 tỉnh, thành phố hoàn thành 100% chuẩn hóa cơ sở dữ liệu đảng viên
Theo Hệ thống theo dõi tình hình thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, đến ngày 31-12-2025, tỉnh Tuyên Quang đã hoàn thành 100% việc chuẩn hóa cơ sở dữ liệu đảng viên, xếp thứ 9/34 tỉnh, thành phố trong cả nước, đúng tiến độ theo yêu cầu đề ra.
31/12/2025
Bảo đảm quy hoạch thực sự là công cụ định hướng hiệu quả cho sự phát triển lâu dài của tỉnh
Chiều 31-12, Tỉnh ủy Tuyên Quang tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy để cho ý kiến vào báo cáo về điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
31/12/2025