Tăng cường hợp tác đào tạo, nghiên cứu về an ninh phi truyền thống
Sáng 15-5, đồng chí Ma Thế Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã chủ trì buổi làm việc với Đoàn công tác Viện An ninh phi truyền thống, Đại học Quốc gia Hà Nội do Tiến sĩ Trương Xuân Cừ, Giảng viên cao cấp, Viện trưởng Viện An ninh phi truyền thống, Đại học Quốc gia Hà Nội, nguyên Quyền Trưởng ban Chỉ đạo Tây Bắc làm Trưởng đoàn, nhằm trao đổi về công tác phối hợp mở lớp bồi dưỡng, đào tạo và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực an ninh phi truyền thống trên địa bàn tỉnh. Dự buổi làm việc với Đoàn có lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.
![]() |
| Đồng chí Ma Thế Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu tại buổi làm việc. |
Tại buổi làm việc, đại diện Viện An ninh phi truyền thống đã giới thiệu khái quát chức năng, nhiệm vụ, chương trình đào tạo, nghiên cứu khoa học của đơn vị trong lĩnh vực an ninh phi truyền thống. Theo đó, trước yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và quá trình chuyển đổi số hiện nay, các nguy cơ, thách thức về an ninh phi truyền thống ngày càng đa dạng, phức tạp, tác động trực tiếp tới đời sống xã hội, hoạt động quản lý nhà nước, an ninh con người và sự phát triển bền vững của địa phương. Các nội dung an ninh phi truyền thống hiện nay không chỉ bao gồm an ninh mạng, an ninh dữ liệu, an ninh kinh tế mà còn liên quan đến các vấn đề như biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, an ninh môi trường, an ninh nguồn nước, an ninh văn hóa, an ninh thông tin và các nguy cơ phát sinh trong quá trình hội nhập quốc tế. Vì vậy, việc nâng cao nhận thức, trình độ chuyên môn, kỹ năng xử lý tình huống cho đội ngũ cán bộ các cấp được xác định là nhiệm vụ cần thiết, cấp bách.
![]() |
| Đại diện Viện An ninh phi truyền thống, Đại học Quốc gia Hà Nội phát biểu tại buổi làm việc. |
Đại diện đoàn công tác Viện an ninh phi truyền thống, Đại học Quốc gia Hà Nội đề xuất tỉnh Tuyên Quang phối hợp mở các lớp bồi dưỡng chuyên đề về an ninh phi truyền thống dành cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ làm công tác nội chính, tuyên giáo, thông tin truyền thông, giáo dục, y tế, tài nguyên môi trường, lực lượng vũ trang và cán bộ cơ sở. Nội dung chương trình sẽ tập trung cập nhật kiến thức mới, kỹ năng nhận diện nguy cơ, phương pháp phòng ngừa, ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống trong tình hình hiện nay.
Bên cạnh hoạt động đào tạo, hai bên cũng trao đổi định hướng phối hợp nghiên cứu khoa học, khảo sát thực tiễn tại địa phương nhằm xây dựng các đề tài, giải pháp phục vụ công tác quản lý nhà nước, bảo đảm quốc phòng - an ninh, ổn định xã hội và phát triển bền vững của tỉnh trong giai đoạn mới.
![]() |
| Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu trao đổi việc mở lớp đào tạo, bồi dưỡng An ninh phi truyền thống cho đội ngũ cán bộ của tỉnh. |
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Ma Thế Hồng đánh giá cao vai trò của Viện An ninh phi truyền thống trong công tác nghiên cứu, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia và phát triển đất nước. Đồng thời khẳng định, thời gian qua, tỉnh Tuyên Quang luôn quan tâm công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chú trọng nâng cao năng lực ứng phó với các tình huống phát sinh liên quan đến thiên tai, dịch bệnh, an ninh mạng và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, tỉnh rất cần sự phối hợp của các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu, các chuyên gia đầu ngành của Viện An ninh phi truyền thống nhằm nâng cao trình độ, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
Đồng chí Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị hai bên tiếp tục trao đổi cụ thể về nội dung chương trình phối hợp, xây dựng kế hoạch mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với nhu cầu thực tiễn của tỉnh trong thời gian sớm nhất; đồng thời nghiên cứu triển khai các đề tài khoa học gắn với điều kiện đặc thù của địa phương miền núi, nhất là các vấn đề liên quan đến an ninh xã hội, chuyển đổi số, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, bảo tồn văn hóa dân tộc và phát triển du lịch bền vững. Đồng chí cũng mong muốn thông qua hoạt động phối hợp sẽ góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường năng lực dự báo, tham mưu, xử lý tình huống cho đội ngũ cán bộ các cấp; từ đó phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.
Tin, ảnh: Hoàng Ngọc













Ý kiến bạn đọc