Nghề chọn người hay Người chọn nghề giữa thời đại này?
Câu hỏi “Nghề chọn người hay người chọn nghề?” từ lâu đã là đề tài khiến nhiều người trẻ băn khoăn, nhưng giữa thời đại biến động hiện nay, câu hỏi ấy không chỉ là triết lý mà còn gắn liền trực tiếp với cơm áo gạo tiền. Trong bối cảnh thị trường lao động thay đổi từng ngày, học nghề đang trở thành lựa chọn được nhiều bạn trẻ cân nhắc bởi chi phí đầu tư hợp lý, thời gian đào tạo ngắn, nhưng cơ hội việc làm và thu nhập lại rõ ràng.
![]() |
Ngày xưa, nhiều người tin rằng nghề chọn người: bạn học một đằng nhưng lại làm một nẻo, để rồi “sống được” nhờ cái nghề mình không ngờ tới. Nhưng xã hội hiện đại cho thấy điều ngược lại: người hoàn toàn có thể chủ động chọn nghề, nếu biết cân nhắc năng lực, sở thích và đặc biệt là khả năng tài chính để đầu tư cho việc học. Không ai có thể phủ nhận, dù chọn nghề gì, bạn cũng cần bỏ ra một khoản tiền để học tập và rèn luyện. Vấn đề là bỏ tiền ở đâu để số tiền đó trở thành vốn liếng cho tương lai, chứ không biến thành gánh nặng vô ích.
Thực tế, không ít bạn trẻ vì tâm lý tiết kiệm đã chọn khóa học nghề với học phí rẻ, chỉ vài triệu đồng. Thế nhưng, mức phí thấp ấy lại đồng nghĩa với việc thiếu thốn giờ thực hành, cơ sở vật chất nghèo nàn, thậm chí giảng viên chưa có nhiều kinh nghiệm thực tế. Hậu quả là học viên tốt nghiệp nhưng tay nghề không vững, không xin được việc, rồi cuối cùng phải đăng ký học lại ở nơi khác với chi phí cao hơn. Cái gọi là “tiết kiệm” ban đầu thực chất chỉ khiến số tiền bỏ ra nhiều hơn, thời gian dài hơn và cơ hội việc làm cũng trôi qua.
Ngược lại, khi chọn trường nghề uy tín, học phí ban đầu có thể cao hơn, nhưng đổi lại, học viên nhận được đào tạo bài bản, thực hành thường xuyên, được tiếp cận với thiết bị hiện đại và chứng chỉ có giá trị trên thị trường. Chẳng hạn, với mức đầu tư từ 15–20 triệu đồng cho một khóa học nghề chất lượng, học viên chỉ cần đi làm 2–3 tháng với mức lương từ 8–12 triệu là có thể thu hồi vốn. Từ đó trở đi, kỹ năng đã học trở thành “tài sản” tạo ra thu nhập đều đặn, giúp người trẻ làm chủ cuộc sống. Điều này chứng minh rằng chi phí học nghề không phải gánh nặng, mà là khoản đầu tư thông minh nếu đặt đúng chỗ.
Câu trả lời cho câu hỏi “nghề chọn người hay người chọn nghề” vì thế không còn chỉ nằm ở góc nhìn triết lý, mà còn nằm ở khả năng đầu tư của mỗi cá nhân. Người có thể chọn nghề theo sở thích, nhưng nghề sẽ chọn lại người thông qua thị trường và yêu cầu khắt khe về tay nghề. Nếu không đủ kỹ năng, bạn sẽ bị đào thải. Nhưng nếu được đào tạo bài bản, nghề không chỉ “chọn” bạn mà còn mang lại cho bạn nguồn thu nhập ổn định, lâu dài.
![]() |
Đây cũng là lý do vì sao các cơ sở đào tạo nghề uy tín như Trường Dạy Nghề Thanh Xuân ngày càng được nhiều phụ huynh và học viên tin tưởng. Với đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, chương trình học sát với nhu cầu thực tế, hệ thống phòng thực hành hiện đại và cam kết giới thiệu việc làm sau khi tốt nghiệp, số tiền học phí bỏ ra không chỉ là chi phí học tập mà chính là khoản đầu tư để người trẻ có thể làm chủ nghề nghiệp và tương lai.
![]() |
Trong thời đại này, nghề không còn chỉ “chọn người”, mà cơ hội thực sự thuộc về những ai biết chọn nghề đúng đắn, biết đầu tư đúng nơi, và dám chi trả cho tương lai của mình. Vì vậy, thay vì hỏi “học phí bao nhiêu?”, hãy tự hỏi “khoản tiền mình bỏ ra sẽ mang lại giá trị gì?”. Bởi cuối cùng, tiền có thể mất đi, nhưng tay nghề giỏi sẽ theo bạn cả đời.
𝐓𝐑𝐔̛𝐎̛̀𝐍𝐆 𝐃𝐀̣𝐘 𝐍𝐆𝐇𝐄̂̀ 𝐓𝐇𝐀𝐍𝐇 𝐗𝐔𝐀̂𝐍
🌏Địa chỉ: Số 83 Triều Khúc, Thanh Liệt, Hà Nội
☎️Hotline: 0961.677.991 + zalo
✏️Web: http://truongdaynghethanhxuan.edu.vn
✏️Youtube: https://www.youtube.com/@daynghethanhxuanhanoi
✏️Tiktok: https://www.tiktok.com/@daynghethanhxuan_hanoi
✏️Fanpage: https://www.facebook.com/hocnghehanoi













Ý kiến bạn đọc