Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn: Chủ động ứng phó, quyết tâm giảm thiểu thiệt hại thấp nhất do bão số 10 gây ra

20:59, 01/10/2025

Chiều tối 1-10, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp Ban Chỉ huy phòng, chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai khu vực thành phố Tuyên Quang (trước hợp nhất tỉnh) nhằm triển khai các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả do hoàn lưu bão số 10 gây ra.

Toàn cảnh cuộc họp.
Toàn cảnh cuộc họp.

Dự họp có các đồng chí: Hầu Minh Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; lãnh đạo 5 phường Nông Tiến, Minh Xuân, An Tường, Bình Thuận, Mỹ Lâm và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan và các bệnh viện. 

Đồng chí Hầu Minh Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.
Đồng chí Hầu Minh Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các sở, ngành và 5 phường đã báo cáo nhanh tình hình thiệt hại tại địa bàn thành phố Tuyên Quang (trước khi hợp nhất tỉnh). Theo đó, tính đến 15 giờ chiều 1-10, trên địa bàn đã ghi nhận nhiều thiệt hại về nhà ở với 192 nhà bị ảnh hưởng (2 nhà thiệt hại dưới 30%; 190 nhà bị ngập nước, phải di dời khẩn cấp, cô lập).

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo tình hình thiệt hại do ảnh hưởng của bão số 10 tại 5 phường ( thuộc thành phố Tuyên Quang cũ).
Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo tình hình thiệt hại do ảnh hưởng của bão số 10 tại 5 phường (thuộc thành phố Tuyên Quang cũ).

Về nông, lâm nghiệp thiệt hại 517,1 ha lúa bị ngập (432,8 ha thiệt hại 30-70%; 84,3 ha thiệt hại dưới 30%); 208,34 ha ngô, rau màu bị ảnh hưởng (196,14 ha thiệt hại 30-70%; 12,2 ha thiệt hại dưới 30%); cây trồng khác bị ngập 71 ha; có 21,13 ha ao hồ nuôi trồng thủy sản bị tràn bờ; 8 vị trí ngập, sạt lở, gây ách tắc; tổng chiều dài sạt lở, hư hỏng 2.290m; 1 cống qua đường bị hư hỏng. Tình hình ngập lụt ghi nhận tại các phường: Minh Xuân, An Tường, Bình Thuận, Nông Tiến, Mỹ Lâm.

Lãnh đạo phường An Tường báo cáo tình hình thiệt hại và phương án ứng phó, khắc phục hậu quả sau bão.
Lãnh đạo phường An Tường báo cáo tình hình thiệt hại và phương án ứng phó, khắc phục hậu quả sau bão.

Theo nhận định, mưa lớn còn khả năng gây ngập úng tại vùng trũng, lũ quét trên sông suối nhỏ, sạt lở đất tại khu vực đồi dốc. Về thủy văn, mực nước sông Gâm và sông Lô vẫn ở mức cao, nhiều trạm ghi nhận trên báo động 3; trong 12 - 24 giờ tới, mực nước được dự báo biến đổi chậm, tiếp tục duy trì trên báo động 2 - 3 tại nhiều khu vực.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 10, Ban Chỉ huy phòng, chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai khu vực thành phố (cũ) đã đề ra hàng loạt nhiệm vụ trọng tâm: các phường trực ban 24/24 giờ; chủ động phương án sơ tán dân ở nơi nguy hiểm; cung cấp nhu yếu phẩm, nước sạch cho vùng bị ảnh hưởng; kiểm soát giao thông tại khu vực ngập sâu, kiên quyết ngăn người dân qua lại khi không bảo đảm an toàn; tăng cường bảo vệ công trình thủy lợi, hồ chứa, đê kè, các khu vực sản xuất nông nghiệp. Đồng thời, huy động lực lượng khắc phục tạm thời sạt lở, bảo đảm giao thông, sớm ổn định đời sống Nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp Ban Chỉ huy phòng, chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai khu vực thành phố Tuyên Quang (cũ).
Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp Ban Chỉ huy phòng, chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai khu vực thành phố Tuyên Quang (cũ).

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh: Cơn bão số 10 diễn biến phức tạp, tác động trực tiếp đến sản xuất và đời sống Nhân dân. Các cấp, ngành, địa phương, đặc biệt là 5 phường trung tâm, phải tuyệt đối không chủ quan, lơ là; cần phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, triển khai quyết liệt phương châm “4 tại chỗ”, chủ động, linh hoạt trong xử lý tình huống. Ban Chỉ huy bố trí trực 24/24 giờ để kịp thời tiếp nhận, tổng hợp thông tin, báo cáo phục vụ công tác chỉ đạo, trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu mục tiêu quan trọng nhất là giảm thiểu thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Các lực lượng phải nắm chắc tình hình, bám sát cơ sở, chủ động phối hợp để không bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, đặc biệt là chuẩn bị đủ các lực lượng, phương tiện (xuồng, thuyền, áo phao, phao cứu sinh…) sẵn sàng ứng cứu Nhân dân trong tình huống khẩn cấp. Cùng với đó là chủ động về nhu cầu lương thực, nước sạch.

Đồng chí yêu cầu: Sở Y tế chỉ đạo các bệnh viện chủ động chuẩn bị đầy đủ thuốc men, trang thiết bị, vật tư y tế cần thiết, bảo đảm tốt công tác cấp cứu, khám chữa bệnh và điều trị cho Nhân dân; đồng thời kịp thời triển khai các biện pháp y tế dự phòng, khử khuẩn sau bão. Lực lượng quân sự chủ động huy động nhân lực, phương tiện giúp Nhân dân khắc phục hậu quả sau bão, nhất là trong công tác dọn dẹp vệ sinh môi trường, ổn định đời sống sau bão. Ngành Điện lực chủ động các phương án, bảo đảm an toàn, cấp điện ổn định; lực lượng Công an giữ vững an ninh trật tự và kịp thời hỗ trợ Nhân dân trong bão lũ. Đồng chí cũng đề nghị các sở, ban, ngành, Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể phối hợp chặt chẽ, tăng cường tuyên truyền, vận động người dân chủ động phòng tránh, hỗ trợ kịp thời cho các hộ khó khăn, bị ảnh hưởng nặng. Các cơ quan báo chí trong tỉnh cần kịp thời thông tin về diễn biến bão, mưa lũ và công tác ứng phó để người dân nắm bắt, hạn chế tối đa thiệt hại do bão số 10 gây ra, sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường.

Lý Thịnh


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Cuba vững bền theo năm tháng
Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội Chính quyền nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba Esteban Lazo Hernandez thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác liên Nghị viện Việt Nam-Cuba từ ngày 30/9 đến 5/10/2025.
30/09/2025
Dự báo mưa lớn
Đêm qua và sáng sớm nay (30/9), khu vực tỉnh Tuyên Quang đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, với lượng mưa tính từ 19h ngày 29/9 đến 08h ngày 30/9 các nơi phổ biến từ 50-100mm, có nơi trên 150mm như: Lăng Can: 192mm, Yên Lập: 180mm, Tri Phú: 175mm, Lao Chải, Hồ Thầu, Tiên Nguyên: 155mm.
30/09/2025
Khẩn cấp di dời 60 người dân khỏi vùng sạt lở thôn Má Lầu A, xã Lũng Cú
Do trận mưa lớn trong sáng ngày 30-9, tại thôn Má Lầu A, xã Lũng Cú xuất hiện nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng, đất đá tràn xuống sát khu dân cư, uy hiếp trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân.
30/09/2025
Mưa lũ gây thiệt hại nặng nề về người, tài sản
Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, hoàn lưu của bão số 10 (Bualoi) đã gây mưa lớn, lũ, sạt đất trên địa bàn tỉnh, gây thiệt hại nặng về người, tài sản.
30/09/2025