Đặt an toàn của người dân lên hàng đầu trước nguy cơ sạt lở

12:43, 04/10/2025

Sáng 4-10, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đoàn công tác của HĐND tỉnh đã đến kiểm tra tình hình sạt lở và thăm hỏi bà con nhân dân thôn Ngõa, xã Yên Phú. Cùng đi có đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ và một số sở, ngành của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác kiểm tra tình hình một điểm sạt lở tại thôn Ngõa.
Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác kiểm tra tình hình một điểm sạt lở tại thôn Ngõa.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, những ngày qua, trên địa bàn xã Yên Phú xảy ra mưa lớn kéo dài, gây sạt lở đất nghiêm trọng tại nhiều vị trí ở thôn Ngõa. Những vết nứt kéo dài, taluy bị sụt trượt tiềm ẩn nguy cơ cao, đe dọa trực tiếp đến sự an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân. Sự cố không gây thiệt hại về người. Để chủ động phòng tránh rủi ro, chính quyền xã Yên Phú đã khẩn trương di dời 28 hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm; các hộ được bố trí tạm lánh tại nhà văn hóa thôn và 2 lớp học trường TH &THCS Yên Lâm.

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác kiểm tra khu vực bố trí tái định cư cho các hộ dân thôn Ngõa.
Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác kiểm tra khu vực bố trí tái định cư cho các hộ dân thôn Ngõa.
Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nghe báo cáo tình hình nguy cơ sạt lở đất tại thôn Ngõa.
Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nghe báo cáo tình hình nguy cơ sạt lở đất tại thôn Ngõa.

Tại hiện trường, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn cùng đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra các điểm sạt lở, đồng thời khảo sát khu vực có nguy cơ tiếp tục trượt đất. Trao đổi với lãnh đạo xã Yên Phú, đồng chí nhấn mạnh: Trước hết, việc đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân phải đặt lên hàng đầu; tuyệt đối không để bà con quay trở lại nơi nguy hiểm khi chưa có kết luận đánh giá an toàn, nhất là trong thời điểm hiện nay nhiều yếu tố thời tiết bất lợi, tiềm ẩn nguy cơ rủ ro cao. Đồng chí đề nghị xã khẩn trương rà soát, lựa chọn địa điểm mặt bằng phù hợp để xây dựng phương án bố trí tái định cư lâu dài, ổn định cuộc sống cho các hộ dân.

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao đổi với cán bộ thôn Ngõa.
Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao đổi với cán bộ thôn Ngõa.

Đồng chí cũng lưu ý chính quyền địa phương tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, để bà con hiểu và chia sẻ với chủ trương di dời. Nơi ở tạm cần được bảo đảm đầy đủ điều kiện về sinh hoạt, nhu yếu phẩm, chăm sóc sức khỏe và ổn định tư tưởng. Đây là yếu tố quan trọng để người dân yên tâm khắc phục khó khăn, đồng hành cùng chính quyền trong công tác tái định cư.

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm hỏi động viên người dân thôn Ngõa.
Đồng chí Nguyễn Văn Sơn căn dặn cán bộ thôn về việc đảm bảo nhu yếu phẩm cho bà con trong thời điểm ở tạm.
 Đoàn công tác HĐND tỉnh trao hỗ trợ cho 28 hộ dân thôn Ngõa ảnh hưởng bởi sạt lở đất.
Đoàn công tác HĐND tỉnh trao hỗ trợ cho 28 hộ dân thôn Ngõa ảnh hưởng bởi sạt lở đất.

Trong chuyến công tác, đoàn đã thăm hỏi, động viên các hộ dân đang sinh hoạt tại nơi ở tạm; tặng quà gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu và hỗ trợ số tiền 910 triệu đồng nhằm giúp các hộ ổn định cuộc sống trước mắt. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn bày tỏ sự cảm thông, chia sẻ sâu sắc trước những khó khăn, mất mát mà bà con đang phải đối diện, đồng thời mong muốn người dân phát huy tinh thần đoàn kết, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong quá trình di dời và bố trí tái định cư.

Một số điểm sạt lở đất gây nguy cơ mất an toàn cho người dân thôn Ngõa.
Cận cảnh một điểm sạt lở đất tại thôn Ngõa.

Đồng chí cũng giao nhiệm vụ cho các cơ quan chức năng của tỉnh phối hợp chặt chẽ với xã Yên Phú trong việc khảo sát, đánh giá toàn diện tình hình địa chất; tham mưu giải pháp ổn định lâu dài, bền vững. Trước mắt, cần hỗ trợ kịp thời về lương thực, thực phẩm, vật dụng thiết yếu, quan tâm đến các hộ đặc biệt khó khăn, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Tin, ảnh: Thanh Phúc


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Phó Bí thư Thường trực chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh Nông Thị Bích Huệ trao hỗ trợ cho các hộ bị thiệt hại tại xã Nà Hang
Sáng 4-10, đồng chí Nông Thị Bích Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ cho 2 hộ dân có nhà bị sập hoàn toàn và 1 hộ có nguy cơ do ảnh hưởng của bão số 10 (bão Bualoi) trên địa bàn xã Nà Hang.
04/10/2025
Bão số 11 (Matmo), giật cấp 14, di chuyển nhanh theo hướng tây tây bắc
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vào hồi 6 giờ sáng 4/10, vị trí tâm bão ở khoảng 18 độ vĩ bắc, 117,1 độ kinh đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 530km về phía đông đông bắc.
04/10/2025
Tin bão khẩn cấp (Cơn bão số 11)
Hồi 07 giờ ngày 04/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,1 độ Vĩ Bắc; 116,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 530km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117km/giờ), giật cấp 14. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25km/h.
04/10/2025
Tìm thấy thêm 2 nạn nhân trong vụ sạt lở đất vùi lấp 4 người ở Lũng Cú
Lực lượng chức năng tỉnh Tuyên Quang vừa tìm thấy thêm 2 nạn nhân trong vụ sạt lở, vùi lấp 4 người trong một gia đình ở thôn Má Lầu A, xã Lũng Cú ngày 30/9.
04/10/2025