Khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ tại phường Hà Giang 1 và Hà Giang 2
Ngay sau khi kiểm tra thực tế tình hình thiệt hại do mưa lũ trên địa bàn phường Hà Giang 1, Hà Giang 2, chiều 2-10, đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã triệu tập cuộc họp bàn giải pháp khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.
![]() |
Bí thư Tỉnh uỷ Hầu A Lềnh chủ trì cuộc họp bàn giải pháp khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai tại phường Hà Giang 1 và Hà Giang 2. |
Tham gia cuộc họp có đồng chí Phan Huy Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ngành.
![]() |
Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. |
Theo thống kê sơ bộ đến nay, phường Hà Giang 1 có trên 2.700 hộ bị ngập lụt, thiệt hại 37 ha hoa màu, nhiều chỗ ngập sâu từ 0,5-3 m. Phường Hà Giang 2 có trên 5.000 nhà dân bị ngập, nhiều khu vực, tuyến đường bị chia cắt, ngập cao từ 3 – 4 m. Bên cạnh đó, có nhiều trường học, trụ sở các cơ quan, đơn vị bị ngập sâu. Tổng thiệt hại trên các khu vực vẫn đang được địa phương khẩn trương rà soát, thống kê, đánh giá cụ thể.
![]() |
Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc thống kê khái quát thiệt hại do mưa lũ trên địa bàn tỉnh và chỉ đạo một số nội dung cần thực hiện trong khắc phục thiên tai. |
Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc nêu rõ: Các địa phương cần xây dựng phương án phòng thủ dân sự cụ thể; rà soát, đánh giá chính xác thiệt hại; việc huy động lực lượng “4 tại chỗ” cần làm tốt hơn; vấn đề cấp điện, cấp nước sinh hoạt, rác thải và vệ sinh môi trường cần nhanh chóng thực hiện để người dân sớm khôi phục, ổn định cuộc sống.
![]() |
Đồng chí Vàng Seo Cón, Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng ủy phường Hà Giang 2 báo cáo thiệt hại do mưa lũ trên địa bàn. |
Qua lắng nghe các ý kiến, Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh gửi lời chia sẻ đến gia đình, thân nhân có người mất tích, người bị thương trong đợt thiên tai do cơn bão số 10 gây ra trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, ghi nhận công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai của địa phương và đánh giá cao tinh thần tương thân, tương ái, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau của người dân trong lũ lụt.
![]() |
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ Trần Quang Minh phát biểu tại cuộc họp. |
Các ngành, địa phương cần rà soát kỹ, đánh giá đầy đủ, phân việc cụ thể để có các phương án khắc phục hậu quả thiên tai đối với 2 phường và các khu vực xung quanh. Phát huy vai trò lãnh đạo của phường xã, đặc biệt cấp ủy, chính quyền và Nhân dân cần chủ động, trong đó cán bộ, đảng viên gương mẫu tiên phong trong hỗ trợ khắc phục thiên tai. Đề nghị lực lượng quân sự, công an và cộng đồng doanh nghiệp huy động tối đa lực lượng, phương tiện, chung tay hỗ trợ phương tiện khắc phục hậu quả thiên tai. Dứt khoát trong những ngày tới phải giải phóng được rác thải trên địa bàn 2 phường.
![]() |
Lãnh đạo Công an tỉnh nêu một số giải pháp hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai. |
![]() |
Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu tại cuộc họp. |
Trong vấn đề đảm bảo vệ sinh môi trường cần tuyên truyền người dân phối hợp với lực lượng, rõ thời gian, rõ địa điểm để đảm bảo đem lại hiệu quả cao nhất. Vấn đề vệ sinh dịch tễ tại các bệnh viện, trạm y tế phải được quan tâm, đảm bảo.
![]() |
Bí thư Đảng uỷ phường Hà Giang 1 Nguyễn Danh Hùng báo cáo tình hình thiệt hại và công tác khắc phục thiên tại trên địa bàn. |
Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh yêu cầu ngành giáo dục rà soát tất cả các trường học, tập trung cán bộ, giáo viên, phụ huynh, đoàn viên thanh niên và lực lượng vũ trang xử lý hậu quả thiên tai trong thời gian nhanh nhất đảm bảo việc học tập cho học sinh. Các dịch vụ công ích như viễn thông, điện lực cũng phải được nhanh chóng khôi phục để đảm bảo cho người dân sớm ổn định cuộc sống. Việc tiếp tế, tiếp nhận và sử dụng kinh phí hỗ trợ cần thực hiện đảm bảo công khai, minh bạch và đúng mục đích, đúng đối tượng.
Văn Long
Ý kiến bạn đọc