Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính làm việc với tỉnh Tuyên Quang về công tác phòng, chống lụt bão

21:15, 01/10/2025

Chiều 1-10, đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ và Đoàn công tác của Chính phủ đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang về công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai do ảnh hưởng của cơn bão số 10 (bão Bualoi).

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.
Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Tiếp và làm việc với Đoàn có các đồng chí: Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Ma Thế Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, các sở, ban, ngành; lãnh đạo một số xã, phường.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh báo cáo tình hình mưa lũ qua bản đồ.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh báo cáo tình hình mưa lũ qua bản đồ.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, từ ngày 28 đến 30-9 trên địa bàn tỉnh đã xảy ra mưa to đến rất to, phổ biến từ 150 - 200 mm, có nơi trên 220 mm, gây ra ngập úng, sạt lở nghiêm trọng. Đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh ghi nhận nhiều thiệt hại lớn về người, tài sản và hạ tầng.

Tính đến 14h ngày 1-10, toàn tỉnh có 4 người mất tích và 2 người chết do sạt lở đất và đuối nước; hàng nghìn ngôi nhà bị ảnh hưởng, trong đó có gần 4.500 nhà bị hư hỏng, ngập nước, tốc mái, nhiều hộ phải di dời khẩn cấp. Hệ thống hạ tầng giao thông bị chia cắt cục bộ, nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên xã bị ngập sâu và sạt lở với khối lượng đất đá lên tới hàng chục nghìn mét khối.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tại buổi làm việc.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tại buổi làm việc.

Ngành giáo dục ghi nhận 22 điểm trường bị ảnh hưởng; ngành y tế có 3 phòng khám đa khoa bị tốc mái; 5 nhà văn hóa, nhiều công trình thủy lợi, nước sạch, cột điện, kênh mương bị hư hỏng. Thiệt hại về nông nghiệp cũng rất lớn: gần 1.500 ha lúa, hơn 900 ha ngô, rau màu, cây trồng khác bị ngập úng; hàng chục chuồng trại gia súc, gia cầm bị hư hỏng, hàng trăm lồng bè nuôi thủy sản bị cuốn trôi.

Các đại biểu dự buổi làm việc.
Các đại biểu dự buổi làm việc.

Ngay sau khi có dự báo về diễn biến phức tạp của bão, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân. Tỉnh đã triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn đê điều, hồ chứa và hạ du; bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết các hồ chứa và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra khi xả lũ hồ thuỷ điện. Các xã, phường, thị trấn được yêu cầu báo cáo kịp thời để UBND tỉnh nắm bắt, điều hành. Lực lượng công an, quân sự, dân quân tự vệ đã được huy động chốt trực tại những khu vực có nguy cơ cao về sạt lở, lũ quét, ngập úng; chủ động di dời người dân đến nơi an toàn khi có tình huống khẩn cấp.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn phát biểu báo cáo với đoàn công tác.
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn phát biểu báo cáo với đoàn công tác.

Đối với trường hợp thiệt hại về người, UBND xã Lũng Cú khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện để tìm kiếm người mất tích. Ngành giáo dục đã linh hoạt cho học sinh nghỉ học để bảo đảm an toàn. Ngành điện lực thực hiện phương án ngắt điện theo mức độ ngập lụt, nước dâng, tránh xảy ra sự cố, bảo vệ hệ thống lưới điện. Các đơn vị quản lý giao thông bố trí lực lượng, phương tiện túc trực tại những điểm xung yếu, sẵn sàng xử lý khi xảy ra sự cố ách tắc, sạt lở, bảo đảm đời sống người dân vùng bị cô lập; đồng thời, huy động lực lượng cứu hộ tiếp cận nhanh các khu vực sạt lở, tốc mái, ngập sâu.

Đại diện Bộ Quốc phòng, thành viên Đoàn công tác phát biểu tại buổi làm việc.
Đại diện Bộ Quốc phòng, thành viên Đoàn công tác phát biểu tại buổi làm việc.

Hiện nay, tỉnh đã huy động gần 13.500 cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ và nhân dân tham gia ứng cứu, tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai. Công tác cứu trợ khẩn cấp đang được triển khai khẩn trương, nhiều đoàn hàng cứu trợ đã được chuyển đến vùng bị cô lập, giúp nhân dân vượt qua giai đoạn khó khăn ban đầu.

Tỉnh mong muốn Chính phủ và các bộ ngành quan tâm hỗ trợ tỉnh một số phương tiện phục vụ công tác cứu hộ, hệ thống thông tin liên lạc; có sự điều tiết hợp lý về hoạt động xả lũ, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến người dân.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính chia sẻ sâu sắc với những mất mát về người và tài sản mà nhân dân Tuyên Quang đang phải gánh chịu, đồng thời biểu dương tinh thần chủ động, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân toàn tỉnh trong công tác ứng phó thiên tai thời gian qua.

Toàn cảnh buổi làm việc của Đoàn công tác Chính phủ với tỉnh về công tác phòng chống mưa lũ.
Toàn cảnh buổi làm việc của Đoàn công tác Chính phủ với tỉnh về công tác phòng chống mưa lũ.

Đồng chí nhấn mạnh: Trước tình hình thiên tai ngày càng diễn biến bất thường, cực đoan, Tuyên Quang cần tuyệt đối không được chủ quan, phải đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng của người dân lên hàng đầu. Cần huy động tối đa lực lượng theo phương châm ‘4 tại chỗ’, tập trung tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn, di dời khẩn cấp dân ra khỏi vùng nguy hiểm, đồng thời khẩn trương khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống và sản xuất cho nhân dân.

Phó Thủ tướng yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh phối hợp chặt chẽ với các lực lượng quân đội, công an, biên phòng tiếp tục bám sát cơ sở, rà soát, xác định các điểm có nguy cơ sạt lở, ngập úng để kịp thời di dời người dân. Các ngành chức năng khẩn trương khôi phục thông tin liên lạc, giao thông, điện, nước; đảm bảo lương thực, thực phẩm, thuốc men cho bà con vùng bị cô lập, không để người dân nào thiếu đói, thiếu ấm.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng, Bộ Công Thương và các bộ, ngành liên quan để sớm có giải pháp khắc phục bền vững các công trình thủy lợi, hồ đập, đường giao thông bị ảnh hưởng. Về lâu dài, tỉnh cần rà soát, điều chỉnh quy hoạch, xây dựng phương án ứng phó thiên tai sát với thực tế, gắn với nâng cao năng lực của hệ thống chính trị cơ sở.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh phát biểu tại buổi làm việc.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh khẳng định: Tỉnh Tuyên Quang sẽ huy động tối đa nhân lực, vật lực, phương tiện để tập trung ứng cứu, di dời người dân ra khỏi vùng nguy hiểm, khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân. Đồng chí nhấn mạnh, cùng với sự nỗ lực của địa phương, tỉnh rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời từ Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương về nguồn lực, phương tiện, nhất là trong khôi phục hạ tầng giao thông, thủy lợi, trường học, y tế… để sớm ổn định đời sống, khôi phục sản xuất, giúp nhân dân vượt qua khó khăn.

Trước đó, Đoàn công tác của Chính phủ đã đi kiểm tra tình hình lũ lụt, tặng quà thăm hỏi người dân bị ảnh hưởng tại xã Chiêm Hóa.

Tin, ảnh: Thanh Phúc


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Dự báo mưa lớn
Đêm qua và sáng sớm nay (30/9), khu vực tỉnh Tuyên Quang đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, với lượng mưa tính từ 19h ngày 29/9 đến 08h ngày 30/9 các nơi phổ biến từ 50-100mm, có nơi trên 150mm như: Lăng Can: 192mm, Yên Lập: 180mm, Tri Phú: 175mm, Lao Chải, Hồ Thầu, Tiên Nguyên: 155mm.
30/09/2025
Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ
Theo Đài khí tượng thủy văn Tuyên Quang: Trong 24 giờ qua (từ 22h00 ngày 29/9 đến 22h00 ngày 30/9), trên địa bàn tỉnh đã có mưa vừa, mưa to trên diện rộng với lượng mưa phổ biến 50 - 150mm, có nơi rất to với lượng trên 200mm.
30/09/2025
Điều tiết lũ tại các nhà máy thủy điện, đảm bảo an toàn hạ du
Trước diễn biến mưa bão phức tạp, các nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh đang tích cực triển khai phương án điều tiết lũ, bảo đảm an toàn hồ đập và giảm thiểu rủi ro cho vùng hạ du.
30/09/2025
Mưa lũ gây thiệt hại nặng nề về người, tài sản
Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, hoàn lưu của bão số 10 (Bualoi) đã gây mưa lớn, lũ, sạt đất trên địa bàn tỉnh, gây thiệt hại nặng về người, tài sản.
30/09/2025