“Vui Tết độc lập” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

08:01, 18/08/2025

Từ ngày 30/8 đến 2/9 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội) diễn ra các hoạt động nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 với chủ đề “Vui Tết độc lập”.

Tìm hiểu nghề dệt của đồng bào Tây Nguyên tại Làng.
Tìm hiểu nghề dệt của đồng bào Tây Nguyên tại Làng.

Hoạt động nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 với chủ đề “Vui Tết độc lập” với sự tham gia của khoảng 200 nghệ nhân, đồng bào.

Các sự kiện chính trong dịp này tại Làng gồm tái hiện Phiên chợ vùng cao “Vui Tết độc lập” (từ 8 giờ sáng đến 17 giờ chiều tại Chợ vùng cao phía Bắc, Khu các làng dân tộc I), giới thiệu nghệ thuật múa Sư tử mèo của dân tộc Nùng (Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia), kết hợp không gian trải nghiệm làm mặt nạ Sư tử, làm các con giống…của các nghệ nhân dân tộc Nùng, Lạng Sơn, chương trình dân ca dân vũ “Vui Tết độc lập”…

Tại Phiên chợ vùng cao, khách tham quan được trải nghiệm không gian giới thiệu lịch sử, quy trình, nguyên liệu, chế biến một số món ăn dân tộc đặc trưng như nấu thắng cố, nấu rượu, làm xôi ngũ sắc, quy trình dệt vải,…những món ăn hấp dẫn lợn quay, vịt quay cả con của Lạng Sơn.

Ngoài ra còn có các gian hàng giới thiệu các sản vật vùng cao như măng, miến, gạo, các loại gia vị đặc trưng hoa hồi, thảo quả, móc mật..., ẩm thực (các món ăn đặc trưng của dân tộc thắng cố, rượu ngô mèn mén, lợn sữa quay móc mật, vịt quay, bánh cuốn...; xôi màu, gà nướng, thịt lợn, cơm lam, cá nướng...); giới thiệu và bán thổ cẩm của dân tộc Mường, Mông, Thái, Tày, Nùng, Lào,... (trang phục, khăn, vòng tay, đồ lưu niệm)…

Ngoài ra, còn có hoạt động tái hiện một số lễ hội truyền thống của đồng bào các dân tộc, như lễ hội Pôồn Pôông (lễ hội thưởng hoa) của dân tộc Mường, trích đoạn nghi lễ “cai Tào” - cấp sắc cho thầy Tào của dân tộc Nùng, tỉnh Lạng Sơn…

Đồng thời, tại không gian nhà A3, Khu các làng dân tộc III cũng diễn ra các hoạt động trải nghiệm văn hóa truyền thống như đánh chắt chơi chuyền, chơi ô ăn quan, cờ ca rô, chơi rối tre… tại không gian trong nhà; đi cà kheo, nhảy sạp, chơi đu, bập bênh, tô tượng, tô tranh cát, chuồn chuồn tre, tranh gỗ, cá gỗ, tô vẽ tranh; trải nghiệm trang phục dân tộc…

Trong dịp Quốc khánh 2/9, khách tham quan cũng được miễn phí vé khi tới Làng.


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

“Chiến sĩ quả cảm”: Người hâm mộ thần tượng nghệ sĩ, nghệ sĩ thần tượng chiến sĩ
“Chiến sĩ quả cảm” là chương trình truyền hình thực tế đầu tiên giúp đông đảo công chúng hiểu thêm về người chiến sĩ công an nhân dân trong các nhiệm vụ của mình.
18/08/2025
Hồng trà – món quà tinh túy từ thiên nhiên
Hồng trà được gọi theo cách của người Trung Quốc, vì màu sắc của Trà có màu hồng ngọc hoặc nâu đỏ sau khi hãm và pha trà. Ngoài ra, Hồng trà còn được gọi là Trà đen xuất phát từ tên gọi của người phương Tây khi dựa vào màu sắc của lá trà sau khi được sấy khô. Trước đây, Hồng trà còn rất xa lạ với mọi người, nhưng những năm gần đây, Hồng trà phổ biến tại Việt Nam, được những người sành trà tìm kiếm bởi chất lượng và sự tinh tế trong hương vị của trà.
16/08/2025
Ra mắt Ban Quản lý di tích xã Đồng Văn
Chiều 15-8, tại Phố cổ Đồng Văn, UBND xã Đồng Văn tổ chức Lễ ra mắt Ban Quản lý di tích xã và khánh thành nhà làm việc Ban Quản lý.
16/08/2025
HÀNH TRÌNH KẾT NỐI NHỮNG DÒNG SÔNG VÀ ĐỈNH NÚI: TẦM NHÌN CHO TUYÊN QUANG MỚI
Một lần nọ, gặp một cụ già ở bến sông Lô, mái tóc bạc trắng như sương phủ trên đỉnh Tây Côn Lĩnh. Cụ kể: “Con sông này chảy qua bao làng, bao bản, từ núi xuống đồng, từ Tuyên Quang sang Hà Giang. Giờ hai tỉnh nhập lại, chẳng khác nào hai dòng chảy hợp thành một, mạnh hơn, dài hơn, giàu phù sa hơn”. Câu chuyện của cụ khiến nghĩ đến: hợp nhất không chỉ là ghép địa giới hành chính, mà là cơ hội để kết nối những không gian sống, không gian sản xuất, không gian văn hoá thành một bức tranh tổng thể.
16/08/2025