P’apiu resort – Khu nghỉ dưỡng lãng mạn hàng đầu châu Á

07:16, 10/10/2025

Nằm trên địa bàn xã Ngọc Đường, tỉnh Tuyên Quang, Khu nghỉ dưỡng P'apiu resort được xây dựng từ năm 2014, trên diện tích 30ha và được hoàn thiện trong thời gian 6 năm. Đối tượng phục vụ là những cặp tình yêu, những đôi mới cưới hoặc vợ chồng kỷ niệm ngày cưới. P'apiu resort không nhận khách đại trà, hoạt động không mang tính thương mại. Khu nghỉ dưỡng P'apiu resort đi vào hoạt động từ tháng 7/2020 gồm 3 khối nhà theo 3 phong cách khác nhau với không gian mở, tách biệt hoàn toàn, mỗi khối nhà chỉ tiếp nhận duy nhất 1 cặp tình yêu (không có trẻ em).

Con đường vẽ thổ cẩm dài nhất Việt Nam hơn 1,7km được Hội Kỷ lục Việt Nam ghi nhận vào tháng 10.2019.
Con đường vẽ thổ cẩm dài nhất Việt Nam hơn 1,7km được Hội Kỷ lục Việt Nam ghi nhận vào tháng 10.2019.

The Mellow - Ngôi nhà được mô phỏng theo nhà truyền thống của đồng bào dân tộc Mông, là nhà trình tường, diện tích 500m2. Nhà được làm hoàn toàn bằng đất, không có chất kết dính và được giã tay trong nhiều tháng. Tường nhà dày khoảng 60cm. Trong nhà được trang trí nhiều hoa văn, họa tiết thổ cẩm và các sản phẩm của người Mông. Ngôi nhà gồm 1 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng tắm và phòng xông hơi trong lòng đất. Từ đây có thể nhìn thấy bản của người Dao ở lưng chừng núi, ruộng bậc thang của người Tày ở dưới chân núi và thác Phia Dầu – một trong những thác dài và khá đẹp.

Phong cảnh thiên nhiên thanh bình trong sương sớm
Phong cảnh thiên nhiên thanh bình trong sương sớm.

Layla Qays – Ngôi nhà được thiết kế xây dựng trong lòng đất, lấy cảm hứng từ câu chuyện tình yêu Layla và chàng Qays xứ Ả Rập. Nhà có diện tích 350m2, làm hoàn toàn bằng gỗ tự nhiên gồm 1 phòng  ngủ, 1 phòng tắm (tắm lá hoặc tắm rượu), 1 phòng xem phim, 1 hầm rượu (rượu truyền thống địa phương và một số loại rượu cao cấp khác). Ngoài ra còn có phòng chứa 650 hộc tình yêu – nơi duy nhất lưu giữ “Kỷ niệm trong lòng đất” cho các cặp đôi đã từng nghỉ lại P'apiu resort. Các hộc tình yêu được đánh số từ 1 đến hết và dự định sẽ lưu giữ cho du khách trong khoảng 10 năm. Giờ đây, P'apiu resort đã trở thành địa điểm được lựa chọn cho những dấu mốc quan trọng trong hành trình của mỗi cặp đôi như cầu hôn, trăng mật, ngày kỷ niệm, ngày chữa lành…

Hộc tình yêu – nơi duy nhất lưu giữ “Kỷ niệm trong lòng đất”.

The Fluffy - Nhà được làm theo kiểu nhà sàn của người Tày, diện tích 400 m2. Khung cột được làm bằng gỗ, tường và cửa được bưng bằng kính, bên trong có lớp rèm vải. Khi kéo rèm ra có thể nhìn thấy cây cối, hoa tươi tốt ở bên kia núi. Đứng ở ban công có thể ngắm trọn bản của người Mông ở phía xa. Ngôi nhà gồm 1 phòng ngủ, 1 phòng khách và 1 phòng tắm xông hơi.

Bên cạnh đó, P’apiu resort còn có nhiều công trình đặc biệt, duy nhất chỉ có ở Việt Nam, đó là: Con đường thổ cẩm dài nhất Việt Nam với chiều dài 1,7km, được rất nhiều người dân địa phương vẽ thủ công trong 2 năm với 3.600 công vẽ. Những họa tiết được vẽ theo sở thích, thể hiện nét thổ cẩm đặc sắc của các dân tộc thiểu số vùng cao. Được Hội Kỷ lục Việt Nam ghi nhận là con đường thổ cẩm dài nhất Việt Nam vào tháng 10/2019.

Yolo mount: Là điểm trải nghiệm “Ngủ ngoài trời với trăng sao” cho các cặp đôi và là điểm cao nhất của P'apiu resort. Đây cũng là điểm cầu hôn lãng mạn tạo sự khác biệt và là điểm nhấn của P'apiu resort. Chủ đầu tư đã lấy chữ cái của câu tiếng Anh “you only live once – YOLO” để đặt tên cho địa điểm này với một thông điệp vô cùng ý nghĩa, nhắc nhở mọi người hãy trân trọng phút giây hiện tại và sống cho chính mình, bởi chúng ta chỉ sống có 1 lần.

Khung cảnh bên trong của một ngôi nhà
Khung cảnh bên trong của một ngôi nhà.

Khu nghỉ dưỡng P'apiu resort còn có vườn rau do chính nhân viên khu nghỉ dưỡng trồng và chăm sóc, gồm rất nhiều loại. Rau ở đây được tưới bằng nguồn nước sạch ở trên núi. Đây cũng là nguồn thực phẩm sạch phục vụ cho bữa ăn của du khách.

Một nét ấn tượng riêng có nữa là cách chăm sóc, phục vụ du khách của P'apiu resort cũng hoàn toàn khác biệt so với các khu nghỉ dưỡng và resort khác trên địa bàn tỉnh. Khách hàng từ khi đặt cọc sẽ được chăm sóc từ xa thông qua các cuộc trò chuyện bằng điện thoại, email để tìm hiểu và nắm bắt các sở thích của khách hàng như: màu sắc, ẩm thực, âm nhạc, bệnh tật… Tất cả nhân viên phục vụ ở đây đều là dân tộc Tày, Dao. Họ là những nông dân sống quanh P'apiu resort, được đào tạo bài bản trở thành nhân viên lễ tân, phục vụ, đầu bếp (biết làm các món ăn Âu, Á) đáp ứng tiêu chuẩn của khách sạn cao cấp. Toàn bộ thực phẩm sạch phục vụ bữa ăn của du khách đều do nhân viên trồng và chăm sóc.

Đến P'apiu resort, du khách còn được trải nghiệm đầy đủ các dịch vụ như: bữa sáng, chiều, tối; bể sục ngoài trời, foot massage, khu thể thao giải trí trong nhà, xem phim ngoài trời, kính thiên văn/ống nhòm xa, nghe nhạc theo yêu cầu, làm vườn, thăm kiến trúc các khối nhà, đi bộ trong rừng…

The Mellow, ngôi nhà được mô phỏng theo nhà truyền thống của đồng bào dân tộc Mông
The Mellow, ngôi nhà được mô phỏng theo nhà truyền thống của đồng bào dân tộc Mông.

P'apiu resort cung cấp các sản phẩm dịch vụ nghỉ dưỡng chất lượng cao gắn kết với thiên nhiên và là nơi viết lên câu chuyện tình lãng mạn, độc đáo về tình yêu hoặc tô đậm thêm câu chuyện tình yêu. Năm 2020, P'apiu resort đã đón 100 cặp khách người Việt, mỗi lần tối đa 3 cặp đôi. Hiện nay P'apiu resort đã xây dựng thêm một số khu nghỉ dưỡng để đón du khách nước ngoài.

Khu nghỉ dưỡng P'apiu resort vừa mang khung cảnh đặc trưng của địa phương, vừa mang phong cách hiện đại của thế giới. Ngoài chiêm ngưỡng vẻ đẹp của núi non kỳ vĩ du khách còn được tìm hiểu văn hóa đặc trưng của các dân tộc trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Khu nghỉ dưỡng đã giúp người dân địa phương chuyển đổi việc làm, cải thiện thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Điều đặc biệt hơn đó là P'apiu resort được vinh danh Khu nghỉ dưỡng lãng mạn hàng đầu châu Á và Khu nghỉ dưỡng có kiến trúc độc đáo hàng đầu châu Á 2023.

H.Anh
(Tổng hợp)


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Nhịp điệu nghệ thuật giao hòa trong không gian Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội
“Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất” diễn ra từ ngày 10 đến 12/10 tại Khu di tích Trung tâm Hoàng thành Thăng Long. Đây là sự kiện văn hóa đối ngoại quy mô, mở ra hành trình giao lưu văn hóa phong phú, trải rộng các lĩnh vực, từ nghệ thuật biểu diễn đến điện ảnh, mỹ thuật, thời trang, ẩm thực quốc tế...
09/10/2025
Tạo động lực mới cho công nghiệp văn hóa
Thời gian qua, phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam có nhiều khởi sắc nhờ sự vào cuộc tích cực của các tỉnh, thành phố.
09/10/2025
Thôn Khun - Nét chấm hoang sơ giữa miền sơn cước                                                                          
Ẩn mình giữa núi rừng xanh ngút ngàn của xã Bằng Lang, tỉnh Tuyên Quang, Thôn Khun hiện lên như nét chấm phá tinh tế trên bức tranh miền sơn cước. Con đường vào bản uốn lượn theo sườn núi, khi vắt qua con suối trong veo róc rách, lúc lại men theo những thửa ruộng bậc thang trải dài như dải lụa mềm ôm ấp lấy bản làng. Vào mùa lúa non, thung lũng khoác màu xanh mướt, tươi non như sức sống mới. Khi lúa chín, sắc vàng óng ánh hòa trong ánh nắng chiều, tạo nên bức tranh huyền ảo khiến bất kỳ ai cũng phải dừng chân ngắm nhìn.
09/10/2025
Quảng bá văn hóa qua ẩm thực tại Lễ hội Văn hóa thế giới
Trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất diễn ra từ ngày 10 đến 12/10 tại Trung tâm Di sản Hoàng thành Thăng Long, không gian ẩm thực quốc tế là điểm nhấn đặc sắc, mang đến cho du khách cơ hội trải nghiệm hương vị truyền thống và tinh hoa ẩm thực của nhiều quốc gia.
09/10/2025