Bàn giải pháp nâng cao chất lượng, đổi mới sáng tạo sản phẩm du lịch làng nghề

08:46, 15/12/2025

Ngày 12/12, tại thành phố Cần Thơ, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức Hội thảo “Nâng cao chất lượng, đổi mới sáng tạo sản phẩm du lịch làng nghề”. Sự kiện thu hút sự tham dự của đại diện các cơ quan Trung ương, địa phương, doanh nghiệp lữ hành và các cơ sở đào tạo trên cả nước.

Quang cảnh hội thảo.
Quang cảnh hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, ông Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam cho biết, cả nước hiện có hơn 5.000 làng nghề, trong đó nhiều làng nghề đã trở thành điểm du lịch đặc sắc, mang lại trải nghiệm văn hóa bản địa và giới thiệu các sản vật truyền thống.

Tuy nhiên, nhiều làng nghề đang đứng trước nguy cơ mai một, mất dần tính nguyên bản; vì vậy, phát triển du lịch làng nghề được xem là hướng đi quan trọng để bảo tồn sinh kế và gìn giữ giá trị truyền thống.

Cục Du lịch quốc gia mong muốn thông qua hội thảo, các đại biểu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo dấu ấn mới cho du lịch làng nghề, đồng thời góp phần hình thành chương trình hành động giai đoạn 2026-2030.

ndo_br_thiet-ke-chua-co-ten-1-6165.png
Đại diện Cục Du lịch quốc gia Việt Nam phát biểu tại Hội thảo.

Các ý kiến thảo luận tập trung vào đổi mới sáng tạo sản phẩm trong bối cảnh hội nhập, chuyển đổi số; chính sách hỗ trợ làng nghề phát triển du lịch; và đưa ra các giải pháp quảng bá hiệu quả hơn.

Ông Đào Đức Huấn, Trưởng phòng OCOP và du lịch nông thôn (Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương) nhấn mạnh các làng nghề cần thay đổi tư duy phát triển, đặc biệt là tư duy cộng đồng và tư duy về không gian sáng tạo. Chuyển đổi số không chỉ dừng ở số hóa thông tin mà cần gắn phát triển sản phẩm phù hợp từng nhóm du khách mục tiêu.

Nhiều đại biểu cũng đề xuất tăng cường liên kết điểm đến, xây dựng bản đồ số cho hệ thống làng nghề Đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời hình thành bộ tiêu chuẩn du lịch làng nghề nhằm tạo cơ sở thu hút khách quốc tế.

Theo thống kê, cả nước có 5.400 làng nghề và làng có nghề; 1.975 làng nghề, làng nghề truyền thống đã được công nhận. Hàng trăm điểm làng nghề trên cả nước hiện thường xuyên đón khách trong nước và quốc tế, trở thành sản phẩm không thể thiếu trong nhiều tour của các hãng lữ hành. Các nhóm nghề thủ công, mỹ nghệ; dệt may, thêu; nông nghiệp; ẩm thực… đang đóng góp tích cực vào sự phong phú của sản phẩm du lịch Việt Nam.

Theo Nhandan.vn


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Mường Lay - phường nhỏ nhất Việt Nam với những mái đá đen huyền bí
Hơn 1.200 nếp nhà sàn người Thái trắng tại phường Mường Lay của tỉnh Điện Biên, phường nhỏ nhất Việt Nam, được lợp đá đen địa phương. Đây cũng là loại đá được lựa chọn lát mái Nhà hát Lớn Hà Nội.
12/12/2025
Tổng kết chương trình hợp tác phát triển du lịch giữa các tỉnh Tây Bắc mở rộng và TP Hồ Chí Minh
Sáng 12-12, tại phường Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên), Nhóm Hợp tác phát triển du lịch các tỉnh Tây Bắc mở rộng (Điện Biên, Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Lai Châu, Sơn La) và Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình hợp tác phát triển du lịch năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.
12/12/2025
Văn hóa Mường - “nguồn lực mềm” của du lịch Suối Hai
Trên những cung đường uốn lượn dưới chân Vườn Quốc gia Ba Vì, Suối Hai hiện lên như bức tranh đa sắc: Tiếng cồng ngân nga trong chiều, mái nhà sàn mới dựng bên những nếp nhà Mường cổ xen lẫn những kiểu nhà cách tân, khói bếp ủ hương cơm lam quyện hơi nước bảng lảng từ lòng hồ.
12/12/2025
Tour khám phá hang Sơn Đoòng được đặt kín chỗ tới năm 2027
Ngày 10/12, thông tin từ đơn vị thực hiện tour khám phá hang Sơn Đoòng ở tỉnh Quảng Trị cho biết, hiện đã đủ số lượng 1.000 khách trong năm 2026 và chuẩn bị cho hành trình khám phá vào cuối tháng 1 tới. Không chỉ vậy, tour thử thách với hang động này năm 2027 cũng đã đặt kín chỗ.
11/12/2025