Quang Bình, Mỹ Lâm, Hoà An, Nhữ Khê, Đường Thượng tổ chức Lễ hội mùa Xuân

12:50, 26/02/2026

Sáng 26-2, các xã Quang Bình, Mỹ Lâm, Hoà An, Nhữ Khê đã rộn ràng tổ chức Lễ hội mùa Xuân 2026.

Dự lễ hội Lồng Tông xã Quang Bình có đồng chí Nguyễn Hồng Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh.

Lễ hội Lồng Tông (lễ hội xuống đồng) là nét đẹp văn hóa truyền thống lâu đời của đồng bào dân tộc Tày, được tổ chức vào dịp đầu Xuân với ý nghĩa cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Việc xã Quang Bình tổ chức Lễ hội Lồng Tông lần thứ nhất năm 2026 nhằm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc; đồng thời tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tạo khí thế thi đua sôi nổi ngay từ những ngày đầu năm mới.

Thông qua lễ hội, địa phương khơi dậy tinh thần lao động sản xuất, thi đua yêu nước, chung sức xây dựng nông thôn ngày càng phát triển.

Nghi thức Tịch điền tại Lễ hội Lồng Tồng lần thứ nhất xã Quang Bình
Nghi thức Tịch điền tại Lễ hội Lồng Tông lần thứ nhất xã Quang Bình.

Tại lễ hội, bên cạnh phần nghi lễ trang trọng, Nhân dân và du khách được thưởng thức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian đặc sắc, mang đậm bản sắc địa phương. Xã Quang Bình còn tổ chức Hội trại Xuân với các gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm đặc trưng, góp phần quảng bá hình ảnh quê hương.

Tin, ảnh: Hồng Nhung


Tại đình Giếng Tanh, phường Mỹ Lâm đã tổ chức Lễ hội truyền thống đình Giếng Tanh Xuân Bính Ngọ năm 2026.

Lễ hội đình Giếng Tanh năm 2026 gồm 2 phần là phần lễ và phần hội. Phần lễ được tổ chức trang nghiêm với Lễ cúng tế theo nghi thức truyền thống, bày tỏ lòng thành kính đối với Thành hoàng làng, Thần Nông, Thổ địa, cầu mong một năm mới bình an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, đời sống ổn định và phát triển.

Quang Bình, Mỹ Lâm, Hoà An, Nhữ Khê tổ chức lễ hội mùa xuân
Nghi thức dâng Lễ truyền thống tại Lễ hội đình Giếng Tanh.

Sau phần lễ là phần hội diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động văn hoá, văn nghệ, thi đấu thể thao, thi khâu còn, các trò trơi dân gian như: tung còn, nhảy bao bố, bịt mắt bắt vịt,…

Lễ hội đình Giếng Tanh được tổ chức vào mùng 9 và mùng 10 tháng Giêng hàng năm, đây là hoạt động nhằm tiếp tục bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống của Lễ hội đình Giếng Tanh; giáo dục truyền thống lịch sử, tín ngưỡng dân gian cho các tầng lớp Nhân dân. Đồng thời, tăng cường quảng bá hình ảnh, tiềm năng văn hóa - du lịch của phường Mỹ Lâm, gắn tổ chức Lễ hội truyền thống với phát triển du lịch, dịch vụ, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tin, ảnh: Khánh Trang 


Trong hai ngày 25 và 26, tại thôn Hòa Bình, xã Nhữ Khê, Lễ hội Đình Minh Cầm năm 2026 đã diễn ra trong không khí trang trọng, rộn ràng, thu hút đông đảo nhân dân và du khách thập phương tham dự.

Lễ hội đình Minh Cầm được tổ chức thường niên vào ngày mùng 9 và 10 tháng Giêng âm lịch. Đình Minh Cầm là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh, được xếp hạng năm 2007 theo Quyết định số 494/QĐ-UBND ngày 19-11-2007 của UBND tỉnh Tuyên Quang. Đây không chỉ là địa chỉ sinh hoạt văn hóa tâm linh quan trọng của người dân địa phương mà còn là nơi gửi gắm ước vọng về mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, chăn nuôi phát triển, cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Phần lễ được tổ chức trang nghiêm với các nghi thức truyền thống như lễ rước nước tế đình, dâng hương, tế lễ… thể hiện lòng thành kính của con cháu đối với tiền nhân, đồng thời gìn giữ những giá trị văn hóa lâu đời. Phần hội diễn ra sôi nổi với nhiều trò chơi dân gian, hoạt động văn hóa, văn nghệ đặc sắc, tạo không khí vui tươi, phấn khởi những ngày đầu xuân.

Lãnh đạo UBND xã Nhữ Khê rót nước từ Giếng làng về đình Minh Cầm.
Lãnh đạo UBND xã Nhữ Khê rót nước từ Giếng làng về đình Minh Cầm.

Điểm nhấn của lễ hội năm nay là có các gian hàng văn hóa ẩm thực do các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn xã thực hiện, giới thiệu các sản vật, nông sản và món ăn truyền thống đặc trưng của địa phương. Hoạt động này không chỉ quảng bá tiềm năng, thế mạnh của xã Nhữ Khê mà còn góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa, tăng cường tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Việc duy trì và tổ chức Lễ hội đình Minh Cầm hằng năm có ý nghĩa thiết thực trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh quê hương Nhữ Khê, thúc đẩy phát triển du lịch tâm linh trên địa bàn.

Tin, ảnh: Minh Thủy


Tại thôn Chắng Hạ, UBND xã Hòa An tổ chức chương trình Hội Xuân Bính Ngọ và Hội chợ quê năm 2026. Dự chương trình có các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện Chiêm Hóa cũ; lãnh đạo xã Hòa An cùng đông đảo nhân dân, du khách thập phương.

Mở đầu Hội Xuân là màn đồng diễn ấn tượng của 400 em học sinh và tiết mục dân vũ khỏe khoắn từ 300 cán bộ, hội viên phụ nữ xã.

Ban Giám khảo chấm thi trưng bày mâm cỗ ngày Tết.
Ban Giám khảo chấm thi trưng bày mâm cỗ ngày Tết.

Trong khuôn khổ ngày hội, nhân dân và du khách còn được tham quan không gian Hội chợ quê với các gian hàng trưng bày sản phẩm nông sản, đặc sản đặc trưng của địa phương.

Các hoạt động hội thi khâu quả còn nhanh, đẹp; thi trưng bày mâm cỗ ngày Tết; thi đấu thể thao và trò chơi dân gian như: Bóng đá nữ, bóng chuyền hơi, kéo co... đã thu hút rất đông người dân tham gia cổ vũ.

Hội Xuân và Hội chợ quê xã Hòa An là hoạt động văn hóa thiết thực, không chỉ tạo sân chơi lành mạnh cho nhân dân trong dịp Tết đến Xuân về, mà còn góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Qua đó, tạo khí thế thi đua sôi nổi, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương ngay từ những ngày đầu năm.

Tin, ảnh: Lý Thu


Tại thôn Sảng Pả 1, xã Đường Thượng tổ chức Lễ hội Gầu Tào năm 2026. Tới dự có lãnh đạo Hiệp hội Du lịch tỉnh, Ban Quản lý Công viên địa chất toàn cầu Cao Nguyên đá Đồng Văn; đại diện các xã lân cận và đông đảo người dân, du khách.

Xã Đường Thượng có 95% người dân tộc Mông sinh sống, nơi đây có những dãy đá vôi và hệ thống hang động rất kỳ vĩ. Bên cạnh đó, địa phương có chiều sâu về văn hóa truyền thống và lịch sử, gắn với các địa danh như: Khu di tích lịch sử Sùng Chứ Đa, Di tích lịch sử cơ sở cách mạng Đường Thượng, kiến trúc nghệ thuật Đồn Pháp...

Du khách nước ngoài trải nghiệm trò chơi leo cột.
Du khách nước ngoài trải nghiệm trò chơi leo cột.

Lễ hội Gầu Tào được tổ chức vào mùa xuân, là lễ hội truyền thống lớn nhất, đông người và đặc sắc nhất của người Mông xã Đường Thượng từ bao đời nay. Qua lễ hội là dịp để mỗi gia đình, dòng họ tạ ơn trời đất, thổ công, thần linh đã ban cho sức khỏe, con cái, mùa màng bội thu.

Tại lễ hội năm nay diễn ra các gia các hoạt động dựng cây nêu truyền thống, chương trình nghệ thuật dân tộc đặc sắc. Bên cạnh đó, người dân, du khách còn tham gia các trò chơi dân gian như: Đẩy gậy, đánh sảng, kéo co, bịt mắt bắt lợn, leo cột và các hoạt động thi bò vàng đẹp, trình diễn trang phục dân tộc, thưởng thức ẩm thực địa phương...

Tin, ảnh: Phạm Hoan


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Để lễ hội là mùa vui náo nức...
Khi bụi mưa rắc xuống khắp phố phường, làng mạc; khi xuân đến mở ra những hy vọng mới, Hà Nội bước vào mùa lễ hội - mùa của tâm linh, cộng đồng và những giá trị văn hóa được tiếp nối qua bao thế hệ.
26/02/2026
Văn hóa là nền tảng - Sáng tạo là động lực: Hà Nội tạo xung lực phát triển mới
Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7-1-2026 của Bộ Chính trị được Thành ủy Hà Nội cụ thể hóa với tinh thần “Văn hóa là nền tảng - Sáng tạo là động lực - Hội nhập nâng tầm vị thế”.
26/02/2026
Đặc sắc Lễ hội truyền thống đền Trúc Lâm và Giải vật dân tộc xuân Bính Ngọ xã Vật Lại
Ngày 25-2, xã Vật Lại tổ chức Lễ hội truyền thống đền Trúc Lâm và Giải vật dân tộc xuân Bính Ngọ 2026.
26/02/2026
Đánh thức “rồng bay” trong kỷ nguyên văn hóa sáng tạo
Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7-1-2026 của Bộ Chính trị về Phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước chuyển quan trọng trong tư duy chiến lược: Văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần của xã hội, mà còn là nguồn lực nội sinh, là sức mạnh mềm quyết định vị thế quốc gia trong kỷ nguyên hội nhập và sáng tạo toàn cầu.
26/02/2026