Nhà thơ Nguyễn Đức Mậu - tác giả "Màu hoa đỏ" qua đời

09:02, 09/04/2026

Nhà thơ Nguyễn Đức Mậu, tác giả bài thơ nổi tiếng "Màu hoa đỏ", đã đột ngột qua đời sáng 8/4, thọ 78 tuổi.

Nhà thơ Nguyễn Đức Mậu (Anh: Hoàng Thu Phố)

Nhà thơ Nguyễn Đức Mậu sinh năm 1948 tại xã Nam Điền, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định (nay là tỉnh Ninh Bình). Ông nguyên là Trưởng ban Thơ của Tạp chí Văn nghệ Quân đội và nguyên là Chủ tịch Hội đồng Thơ, Hội Nhà văn Việt Nam. Ông là tác giả của nhiều tập thơ, trường ca, tiểu thuyết, truyện ngắn và phê bình. Trong sự nghiệp sáng tác của mình, ông đã được nhận nhiều giải thưởng cao quý về văn học nghệ thuật.

Năm 1966, khi vừa tròn 18 tuổi và vừa học xong lớp 10 (hệ phổ thông 10 năm), ông trở thành lính của Sư đoàn 312. Tranh thủ những giờ phút hiếm hoi ngoài mặt trận, Nguyễn Đức Mậu làm thơ, thời kỳ này thơ ông chủ yếu viết về đồng đội, viết về đơn vị mình. Năm 1972, chùm thơ "Ghi ở chiến trường", "Đôi mắt", "Đất" của ông gửi từ mặt trận về tham dự cuộc thi Thơ của báo Văn nghệ đã đoạt giải Nhất.

Sau năm 1975, nhà thơ Nguyễn Đức Mậu trở ra bắc, học Trường Viết văn Nguyễn Du khóa 1. Sau đó ông về công tác tại Tạp chí Văn nghệ Quân đội, làm biên tập viên thơ rồi làm Trưởng ban Thơ cho đến lúc nghỉ.

Năm 1990, khi lên biên giới Vị Xuyên, nhà thơ Nguyễn Đức Mậu đã xúc động viết bài thơ "Màu hoa đỏ". Bài thơ sau này được nhạc sĩ Thuận Yến phổ nhạc và được đông đảo công chúng yêu thích.

Nhà thơ Nguyễn Đức Mậu được nhận Giải thưởng Nhà nước về Văn học-Nghệ thuật năm 2001, Giải thưởng ASEAN năm 2001, cùng nhiều giải thưởng quan trọng khác.

Theo Nhân Dân


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Ra mắt bộ sách tranh hài hước cho trẻ từ 3 tuổi
Bộ sách tranh hài hước đậm chất Pháp, kích thích khiếu hài hước thông minh cho trẻ từ 3 tuổi được Crabit Kidbooks chính thức giới thiệu tới độc giả nhỏ tuổi.
09/04/2026
Chính phủ trình Quốc hội về cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam
Chính phủ ban hành Nghị quyết số 90/NQ-CP về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam.
09/04/2026
Nhớ Lâm Xuân Vi – “nhà thơ của Đất và Nước”
Nhà thơ Lâm Xuân Vi là một tên tuổi quen thuộc của văn đàn Việt Nam, đồng thời cũng là tác giả thành công trong lĩnh vực sân khấu với không ít kịch bản vở diễn đoạt giải thưởng cao. Nhà thơ đã ra đi “về miền mây trắng” ở tuổi 84, để lại nhiều niềm tiếc thương trong bạn bè, đồng nghiệp và những người yêu thơ ông.
09/04/2026
Khoảng 2.000 nghệ sĩ, diễn viên tham gia chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt “Âm vang Tổ quốc”
Hướng tới các ngày kỷ niệm lớn, chào mừng thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp 2026-2031, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chỉ đạo tổ chức Chương trình “Âm vang Tổ quốc”, mở đầu cho chuỗi chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt “Tự hào là người Việt Nam” năm 2026.
09/04/2026