Đà Nẵng khai mạc triển lãm khoa học “Vũ trụ-Con người-Trí thông minh”

08:43, 19/05/2026

Chiều 18/5, Bảo tàng Đà Nẵng phối hợp Viện Goethe, Hiệp hội Max Planck tổ chức khai mạc triển lãm khoa học “Vũ trụ-Con người-Trí thông minh” (UMI). Sự kiện thu hút đông đảo học sinh, sinh viên và du khách tham quan, trải nghiệm.

Khách du lịch trải nghiệm tại triển lãm UMI. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Triển lãm giới thiệu đến công chúng những nghiên cứu khoa học tiên tiến tại Đức và mời những người yêu khoa học, đặc biệt là khoa học Đức, cùng khám phá những câu hỏi lớn của thời đại.

Triển lãm không chỉ mang đến cho người xem những tri thức khoa học tiên tiến của nước Đức, mà còn mở ra một hành trình suy ngẫm sâu sắc về vị trí của con người trong vũ trụ rộng lớn; lịch sử tiến hóa của nhân loại; bộ não - nơi hình thành nhận thức và sáng tạo; những tác động của con người đối với hành tinh, tương lai của trí tuệ nhân tạo trong đời sống.

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Triển lãm mở ra cách tiếp cận gần gũi, sinh động và giàu tính tương tác thông qua hình ảnh, mô hình, phim, hoạt động trải nghiệm và công nghệ tương tác hiện đại, giúp khoa học trở nên dễ tiếp cận hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Đây cũng là xu hướng mà các bảo tàng hiện đại trên thế giới đang hướng tới.

“Triển lãm UMI muốn chỉ ra rằng, việc nghiên cứu khoa học luôn được đánh giá cao tại Đức và là một phần quan trọng của văn hóa Đức. Đồng thời, khoa học tại Đức có mạng lưới hợp tác quốc tế được xây dựng vững chắc và mang đến nhiều cơ hội cho sinh viên cũng như các nhà nghiên cứu trẻ từ khắp nơi trên thế giới, điều này được thể hiện qua nhiều ví dụ cụ thể trong triển lãm này”, bà Thái Mai Lan, Viện trưởng Viện Goethe Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết.

Ông Huỳnh Đình Quốc Thiện, Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng, cho biết: Đối với Bảo tàng Đà Nẵng, việc đăng cai địa điểm triển lãm lần này là một vinh dự, đồng thời cũng là cơ hội để chúng tôi tiếp tục thực hiện sứ mệnh lan tỏa các giá trị tích cực của khoa học đến với công chúng. Đồng thời đây cũng là cơ hội để đa dạng hóa hoạt động phục vụ công chúng, tăng cường giao lưu văn hóa, giáo dục và khoa học giữa Việt Nam và Đức.

Triển lãm thu hút nhiều bạn trẻ đam mê khoa học. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Điểm nhấn của lễ khai mạc triển lãm là trải nghiệm tương tác khám phá UMI với các hành trình khám phá song song nhau. Khách tham dự sẽ tham gia chuyến tham quan có hướng dẫn bởi chuyên gia truyền thông khoa học, khám phá năm chủ đề chính thông qua phần giải thích tương tác, hoạt động thực hành và nội dung nguyên bản bằng tiếng Đức thông qua Hộ chiếu Khám phá.

Triển lãm mở cửa phục vụ công chúng tại Bảo tàng Đà Nẵng, đến hết ngày 18/6.

Theo Nhân Dân


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Mang sắc áo Pu Péo đến Đại hội
“Em muốn mặc trang phục dân tộc mình trong những dịp quan trọng”, Củng Thị Mến nói, tay khẽ chỉnh lại chiếc khăn vấn đầu. Sau những ngày dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI tại Hà Nội, cô gái Pu Péo sinh năm 2001 trở về thôn Chúng Trải, xã Phố Bảng. Trong hành lý của Mến là bộ trang phục được gấp cẩn thận, từng theo cô vào hội trường Đại hội, mang theo sắc chàm riêng có của người Pu Péo nơi miền đá biên cương.
18/05/2026
Khơi thông nguồn lực phát triển văn hóa
Việc Quốc hội cho phép thí điểm thành lập Quỹ văn hóa, nghệ thuật theo mô hình hợp tác công tư phản ánh tư duy đổi mới trong phát triển văn hóa hiện nay.
18/05/2026
Trao giải “Sứ giả tiếng Việt tại Nhật Bản” năm 2026
Ngày 17/5, Lễ trao giải “Sứ giả tiếng Việt tại Nhật Bản” năm 2026 đã long trọng diễn ra tại trụ sở Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka (Nhật Bản).
18/05/2026
Tiệc phim ngắn Nha Trang 2026: Mở rộng cơ hội cho nhà làm phim trẻ
Tiếp nối thành công của Tiệc phim ngắn Lagi 2024, Tiệc phim ngắn Nha Trang 2026 trở lại với nhiều hoạt động chuyên môn chất lượng và cơ hội kết nối giữa các nhà làm phim trẻ với những tên tuổi giàu kinh nghiệm.
18/05/2026