Ninh Bình: Lan tỏa tinh thần từ bi, đoàn kết dân tộc qua Đại lễ Phật đản năm 2026

08:17, 25/05/2026

Ngày 24/5, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế Chùa Bái Đính, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình phối hợp Chùa Bái Đính long trọng tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 - Dương lịch 2026 với chủ đề “Hành trình ánh sáng - Chạm vào từ bi”.

Chương trình nghệ thuật kính mừng Phật đản tại Đại lễ.

Đây là sự kiện trọng đại đối với tăng ni, phật tử trên toàn thế giới nhằm tưởng niệm ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sinh - bậc giác ngộ vĩ đại đã đem ánh sáng từ bi, trí tuệ soi rọi nhân gian, hướng con người biết sống yêu thương, bao dung, hòa hợp và cùng nhau xây dựng một xã hội hòa bình, an lạc, hạnh phúc. Trải qua hơn hai nghìn năm trăm năm đồng hành cùng nhân loại, tư tưởng từ bi, trí tuệ, vị tha của Đức Phật vẫn luôn mang giá trị bền vững.

Đại lễ Phật đản năm nay càng thêm ý nghĩa khi toàn thể chư tôn đức tăng ni, phật tử cả nước hướng tới kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam - dấu mốc khẳng định tinh thần đoàn kết, hòa hợp và truyền thống đồng hành với dân tộc của Phật giáo Việt Nam trong thời đại mới.

Các đại biểu thực hiện nghi thức dâng hương ngày Đức Phật đản sinh và cầu nguyện cho quốc thái dân an, thế giới hòa bình, nhân dân an lạc.

Tại Đại lễ, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trụ trì Chùa Bái Đính tuyên đọc thông điệp Phật đản Phật lịch 2570 của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Hòa thượng Thích Quảng Hà, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Ninh Bình tuyên đọc diễn văn và ý nghĩa Phật đản.

Theo đó, Giáo hội Phật giáo Việt Nam kêu gọi toàn thể tăng ni, phật tử cả nước tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, sống “Tốt đời, đẹp đạo”, tích cực tham gia xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc; đồng hành cùng Đảng, Nhà nước trong công cuộc phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số, an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân và giữ gìn chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Qua đó, góp phần xây dựng nền Phật giáo Việt Nam phát triển vững mạnh, hiện đại nhưng vẫn giữ gìn bản sắc truyền thống dân tộc và tinh hoa Phật giáo Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Anh Chức, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình, phát biểu tại Đại lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Anh Chức, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình nhấn mạnh, trong những năm qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh cùng toàn thể tăng ni, tín đồ, phật tử đã luôn phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, sống “Tốt đời, đẹp đạo”; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động từ thiện nhân đạo, an sinh xã hội, chăm lo người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư….

Thời gian tới, đồng chí mong muốn và tin tưởng Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, hòa hợp, đồng hành cùng dân tộc; tăng cường gắn bó giữa Giáo hội với cấp ủy, chính quyền và nhân dân; tiếp tục hướng dẫn tăng ni, phật tử thực hiện tốt phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”.

Đồng thời, tiếp tục giữ gìn sự trang nghiêm nơi thiền môn; phát huy các giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của Phật giáo; tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, xây dựng quê hương Ninh Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh và nghĩa tình.

Các em học sinh nhận quà tại chương trình.

Nhân dịp này, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình phối hợp Chùa Bái Đính và Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường trao tặng quà tới 100 em học sinh vượt khó trong học tập trên địa bàn phường Tây Hoa Lư, trị giá 100 triệu đồng.

Các đại biểu cùng các tăng ni, phật tử thực hiện nghi thức tắm Phật.
Đông đảo tăng ni, phật tử tham dự Đại lễ Phật đản năm 2026 tại Ninh Bình.

Theo Nhân Dân


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Sư đoàn 302 khơi mạch nguồn sáng tác về người lính
Trong hành trình thâm nhập thực tế tại Sư đoàn 302 (Quân khu 7), câu chuyện về một đơn vị anh hùng từng đi qua chiến tranh, làm nghĩa vụ quốc tế và hôm nay vẫn bền bỉ nơi tuyến đầu nhiệm vụ đã mang đến nhiều xúc động cho các văn nghệ sĩ tham gia Trại sáng tác văn học đề tài "Chiến tranh cách mạng và người lính hôm nay".
25/05/2026
Phát triển các ngành công nghiệp văn hóa
Được xác định là động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế và là kênh lan tỏa sức mạnh mềm quốc gia, các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đã có bước phát triển tích cực cả về quy mô thị trường và mức độ đóng góp.
25/05/2026
Trao 4 Giải Nhất tại Cuộc thi Tài năng diễn viên cải lương toàn quốc 2026
Tối 23/5, tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, Cục Nghệ thuật biểu diễn phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam và các đơn vị có liên quan tổ chức Lễ bế mạc Cuộc thi Tài năng diễn viên cải lương toàn quốc 2026.
25/05/2026
Khẳng định vai trò đầu tàu văn học địa phương của Chi hội Nhà văn Việt Nam thành phố Đà Nẵng
Ngày 23/5, tại Đà Nẵng, diễn ra Đại hội Chi hội Nhà văn Việt Nam thành phố Đà Nẵng lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 nhằm tổng kết hoạt động chi hội nhiệm kỳ qua, đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới.
25/05/2026